Al-Qaeda “liên thủ” với Taliban đánh Nhà nước Hồi giáo IS

(Kiến Thức) - Việc thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda thề trung thành với lãnh đạo mới Taliban ở Afghanistan cho thấy hai bên đang “liên thủ” đánh Nhà nước Hồi giáo IS.

Trên Internet xuất hiện ghi âm thông báo Al-Qaeda thần phục tân thủ lĩnh Taliban của thủ lĩnh Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, được cho là đang ẩn náu trên biên giới Pakistan-Afghanistan. Điều này cho thấy Al-Qaeda liên thủ với Taliban đánh Nhà nước Hồi giáo IS. 
Al-Qaeda “lien thu” voi Taliban danh Nha nuoc Hoi giao IS
Thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, thề trung thành với lãnh đạo mới Taliban ở Afghanistan.
Vào giữa tháng Sáu năm nay, tờ The Guardian của Anh nói tổ chức khủng bố Al-Qaeda hầu như không thể hoạt động vì sự chèn ép của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo báo The Guardian, IS vốn là một chi nhánh của Al-Qaeda ở Trung Đông trước năm 2006, nhưng đến 2014, Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS) – tiền thân của Nhà nước Hồi giáo (IS) - đã từ chối tuân hiện lệnh của thủ lĩnh al-Zawahiri và cắt đứt quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Sau khi công bố thành lập Đế chế Hồi giáo Caliphate, phiến quân IS bắt đầu xây dựng mạng lưới toàn cầu trải dài từ Afghanistan tới Tây Phi và đối đầu với Al-Qaeda.
Vào mùa xuân năm nay, chính quyền Afghanistan đã tịch thu một số tài liệu khẳng định xung đột giữa Nhà nước Hồi giáo IS và Phong trào Taliban. Quan hệ giữa Nhà nước Hồi giáo và Taliban vốn đã  căng thẳng, nhưng vào tháng Tư năm nay, hai tổ chức thánh chiến cực đoan này chuyển sang đối đầu công khai nhằm giành quyền kiểm soát các nguồn nhân lực người và tài chính ở Afghanistan. Sau khi Akhtar Mohammad Mansour được bầu làm thủ lĩnh mới của Taliban vào cuối tháng Bảy và nhân vật này tuyên bố sẽ khuất phục người Hồi giáo khắp Afghanistan, việc Taliban “liên thủ” với al-Qaeda đánh phiến quân IS có thể dẫn đến giao tranh ác liệt giữa hai phe thánh chiến cực đoan này.

Mổ xẻ sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo

(Kiến Thức) - Sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo một phần nhờ đội ngũ sĩ quan cũ của Saddam Hussein và sự ủng hộ của người Hồi giáo Sunni ở Iraq, Syria.

Sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo trong năm qua quả là ngoài sức tưởng tượng. Phiến quân IS đã mở rộng lãnh địa ở Syria,  Iraq, lan sang Libya và Bán đảo Sinai vô chính phủ của Ai Cập.
Mo xe su troi day cua Nha nuoc Hoi giao
Phiến quân IS đã mở rộng lãnh địa ở Syria,  Iraq, lan sang Libya và Bán đảo Sinai vô chính phủ của Ai Cập. 
Nhà nước Hồi giáo cũng đang nhòm ngó Ả-rập Xê-út, cái nôi của đạo Hồi, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hé lộ quá trình huấn luyện khủng bố của Al-Qaeda

(Kiến Thức) - Tổ chức Al-Qaeda thực hiện quá trình huấn luyện từ những kẻ cực đoan tới lực lượng khủng bố chuyên nghiệp.

Cuộc thảm sát mới đây vào trụ sở tờ báo châm biếm Charlie Hebdo đại diện cho 1 vấn đề nhức nhối trên toàn Châu Âu, với số lượng các cuộc tấn công từ những kẻ sùng bái Hồi giáo cực đoan ngày càng tăng lên và đó mới chỉ là bước khởi đầu cho làn sóng khủng bố quốc tế.
He lo qua trinh huan luyen khung bo cua Al-Qaeda
 Những cuộc tấn công tại Pháp làm gia tăng những lo ngại về làn sóng khủng bố mới.

Mỹ cố tình để cho Nhà nước Hồi giáo trỗi dậy?

(Kiến Thức) - Cựu giám đốc DIA nói Mỹ đã không ngăn cản sự trỗi dậy của các nhóm thánh chiến chống chính phủ Syria, dẫn đến việc thành lập Nhà nước Hồi giáo IS.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Mehdi Hasan của Đài truyền hình Al Jazeera về sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo,  Trung tướng về hưu Michael Flynn - cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Mỹ (DIA) – đã khẳng định những nghi ngờ trước đó rằng Washington đã theo dõi các nhóm thánh chiến nổi thành phe đối lập tại Syria.
My co tinh de cho Nha nuoc Hoi giao troi day?
Trung tướng Michael Flynn - Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Mỹ (DIA) 
Bác bỏ giả thuyết của Al Jazeera về việc chính quyền Mỹ "làm ngơ" phân tích của DIA, tướng Flynn cho rằng Washington đã chủ ý “phớt lờ” phân tích của DIA. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định... có chủ ý”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới