Ả-rập Xê-út điều 150 nghìn lính đánh thuê tới Syria đánh IS?

(Kiến Thức) - Nguồn tin tiết lộ khả năng Ả-rập Xê-út điều 150 nghìn lính đánh thuê tới Syria để tham gia cuộc chiến tiêu diệt phiến quân IS.

Kênh CNN dẫn các nguồn tin cho biết, khả năng Ả-rập Xê-út điều 150 nghìn lính đánh thuê tới Syria để tham gia cuộc chiến tiêu diệt phiến quân IS. 
Theo đó, 150 nghìn lính đánh thuê Ả-rập, Sudan, Ai Cập và Jordan đang được huấn luyện và đồn trú tại Ả-rập Xê-út sẽ sớm được triển khai tới Syria.
A-rap Xe-ut dieu 150 nghin linh danh thue toi Syria danh IS?
150 nghìn lính đánh thuê có thể sớm được triển khai tới Syria đánh IS. 
Nguồn tin nói thêm, Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Qatar cũng điều động lực lượng tới Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Malaysia, Indonesia và Brunei sẽ điều lính đánh thuê tới Ả-rập Xê-út.
Trước đó, ngày 4/2, Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út thông báo Riyadh sẵn sàng triển khai bộ binh tới Syria với mục đích được cho là nhằm hỗ trợ liên quân Mỹ chống IS.
Trước việc Ả-rập Xê-út muốn điều quân tới Syria đánh IS, tướng Mohammad Ali Jafari đến từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhận định, Riyadh sẽ không dám điều các lực lượng vũ trang của họ tới Syria.
“Tôi không nghĩ họ dám điều quân (tới Syria)”, tướng Jafari nói.
Được biết, Ả-rập Xê-út là một thành viên của liên quân Mỹ vốn đã tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria từ tháng 9/2014, mà không được sự chấp thuận của chính phủ Damascus hay Liên Hợp Quốc. Hồi tháng 12/2015, Riyadh tuyên bố thành lập một liên minh Hồi giáo gồm 34 quốc gia nhằm chiến đấu chống các phần tử cực đoan Hồi giáo.

Mỹ quay lại chính sách "vũ lực" với Nga

(Kiến Thức) - Sau những nỗ lực bất thành nhằm gây áp lực kinh tế và cô lập Moscow về chính trị, Mỹ quay lại chính sách vũ lực với Nga ở Đông Âu.

Mỹ quay lại chính sách vũ lực với Nga ở Đông Âu là nhận định của bình luận viên Alexander Khrolenko của hãng truyền thông quốc tế "Nước Nga ngày nay".
My quay lai chinh sach
Mỹ sẽ triển khai thêm một lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu ở Đông Âu. 
Ngày 2/2, Nhà Trắng đã thông báo rằng ngân sách năm 2017 cho Sáng kiến An ninh châu Âu sẽ lên tới 3,4 tỷ USD. Với khoản tiền lớn này, Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm một lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu ở Đông Âu. Đơn vị này sẽ thường xuyên hiện diện trên tuyến đầu của mặt trận phía đông của NATO, di chuyển từ nước này sang nước khác - bao gồm Ba Lan và các nước Baltic. Lữ đoàn này sẽ có các loại vũ khí hạng nặng được bố trí từ trước trên lục địa Châu Âu. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, đạo quân mới này sẽ có khả năng ngăn chặn cuộc xâm lược tiềm năng của quân đội Nga vào Đông Âu.

Cảnh dân Trung Quốc về quê ăn Tết những năm trước đây

(Kiến Thức) - Trang mạng Sina đăng tải loạt hình ảnh về cảnh người dân Trung Quốc về quê ăn Tết trong những năm trước đây.

Canh dan Trung Quoc ve que an Tet nhung nam truoc day
 Ảnh chụp vào tháng 1/1995 ghi lại cảnh người dân Trung Quốc về quê ăn Tết đứng xếp hàng chật kín bên ngoài nhà ga Quảng Châu. 

Cuộc chiến chống IS: Đâu là điểm kết thúc?

Khi bắt đầu cuộc chiến chống IS, Mỹ và các đồng minh chỉ cố gắng hạn chế được phần nào sức mạnh của IS  nhưng không một ai lên kế hoạch lâu dài.

Tháng 8/1941, Winston Churchill và Franklin Roosevelt gặp mặt tại vùng ven biển Newfoundland để tìm ra một tầm nhìn chung cho thời kỳ hậu Thế chiến II. Hai nước đã cho ban hành Hiến chương Đại tây dương, với mục đích theo đuổi “một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới” thông qua các điều khoản tự quyết, an ninh tập thể và tự do thương mại. Tuy Mỹ không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến nhưng Washington thực sự đã tập trung vào việc giành lại hòa bình. Cuộc chơi kết thúc không chỉ đơn giản là đánh bại các thế lực gây chiến mà còn giúp tạo ra một trật tự thế giới ổn định để Thế chiến II sẽ là cuộc chiến cuối cùng trên thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới