Thành tích học tập cực đáng nể của ái nữ nhà ông Nguyễn Đức Thuỵ
Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - con gái ông Nguyễn Đức Thuỵ từng được nhận bằng khen giáo dục cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao nhờ thành tích học tập xuất sắc.
Hoàng Minh
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 31/12/2021, CTCP Thaispace của ông Nguyễn Đức Thuỵ đã được thành lập với số vốn điều lệ 26.688 tỷ đồng.
Đáng chú ý, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - con gái ông Thụy được chọn làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Thaispace. Đồng thời, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh rót gần 2.669 tỷ, tương ứng 5% vốn tại Thaispace.
Ái nữ nhà ông Thụy sinh năm 2001, năm nay mới 21 tuổi. Được biết, Mỹ Anh sang Mỹ sinh sống và học tập từ năm 2013. Hiện, Mỹ Anh đang sống tại Seattle, Washington, Mỹ.
Mỹ Anh trong tấm ảnh sinh nhật 16 tuổi. Ảnh: FBNV
Trong khoảng thời gian học tập tại Mỹ, con gái của ông Thụy luôn nỗ lực trau dồi, phát triển bản thân. Ngôi trường mà Mỹ Anh theo học khi đó cũng là nơi mà con gái của tỷ phú Bill Gates theo học trước đây.
Thành tích học tập của Mỹ Anh cũng rất đáng ngưỡng mộ. Cô từng nhận được thưởng "Honors Award for Diligence" dành cho những học sinh nổi bật ngay từ năm đầu du học. Đây là giải thưởng của trường dành cho những học sinh luôn nỗ lực, đóng góp ý kiến trong học tập và biết tự lập.
Bằng khen Mỹ Anh nhận được với chữ ký của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị
Năm 2016, Mỹ Anh từng được nhận bằng khen giáo dục cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao khi cô nàng có thành tích xuất sắc, là học sinh đứng đầu khối 8 của trường cấp 2 tại Washington mà cô theo học trước đây.
Không chỉ học tập tốt, Mỹ Anh còn còn là một nữ sinh năng động. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội tại trường và rèn luyện thể thao.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Mỹ Anh từng cho biết, sau khi học tại Mỹ, cô sẽ trở về Việt Nam để xây dựng và đóng góp cho đất nước.
Mỹ Anh có nhan sắc thuộc hàng "cực phẩm" với sống mũi cao và làn da trắng mịn. Ảnh: FBNV
Mục tiêu thành lập Thaispace là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép.
Thaiholdings cũng giao Ban Tổng Giám đốc Công ty hỗ trợ Thaispace xin cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo mục tiêu sẽ có chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ ngay trong giai đoạn 2026 – 2030.
Thaispace cũng dự kiến huy động vốn từ thị trường chứng khoán Mỹ với kế hoạch IPO trong năm 2022 nếu đủ điều kiện. Ngoài con gái đầu của ông Nguyễn Xuân Thụy, một cổ đông góp vốn khác cũng thu hút sự chú ý là ông Nguyễn Xuân Thái với 10% vốn góp.
Video: Làm thế nào để trở thành một CEO?” Nguồn: VTV24
Ở tuổi 29, Quế Ngọc Hải sở hữu căn nhà bạc tỉ, giá chuyển nhượng "cao ngất" và xế hộp riêng.
Mới đây, HLV Park Hang Seo quyết định Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2020. Thầy Park muốn cầu thủ sinh năm 1993 tập trung hơn vào chơi bóng. Ảnh: VTCNews
Cuộc sống vương giả của gia tộc giàu có bậc nhất Sài Gòn
Gia tộc Lý Quí sở hữu nhiều bất động sản sang trọng ở trung tâm thành phố. Các thành viên đều có điều kiện hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Gia tộc Lý Quí nổi tiếng là một tập đoàn ẩm thực gia đình không ai có thể vượt qua được tại Việt Nam. Gia tộc này sở hữu chuỗi nhà hàng, quán cà phê lâu đời như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An Viên... Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc
Khối tài sản "khủng" của bầu Thụy lọt top 50 người giàu nhất Việt Nam
(Kiến Thức) - Là ông chủ tập đoàn tầm cỡ, bầu Thụy không chỉ sở hữu khối tài sản nghìn tỷ mà còn là một tay chơi có hạng đất Ninh Bình.
Tại đại hội cổ đông bất thường của CTCP Thaiholdings mới đây, ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) vừa thông qua nghị quyết về việc tăng vốn từ 539 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng để mua 82% cổ phần Thaigroup - một doanh nghiệp cũng của ông Thụy và trước là công ty mẹ của Thaiholdings. Ảnh: Cafef.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.