Tháng cô hồn có nên kiêng “chuyện ấy” để vợ chồng tránh xung khắc, âm khí làm hại sức khỏe?

Tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là “tháng cô hồn”, theo quan niệm đây là tháng có nhiều âm khí vì thế không nên kết hôn vì sẽ gặp đen đủi. Với các cặp đôi yêu nhau hoặc vợ chồng cũng không nên quan hệ vì có thể làm hao tổn sinh khí, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch còn được gọi là "tháng cô hồn”, hay gặp điều xui xẻo, do vậy cần kiêng kỵ một số điều. Trong số đó, nhiều người chia sẻ rằng, cần phải kiêng cả “chuyện ấy”, vì đây là tháng có nhiều âm khí dễ khiến sức khỏe suy yếu, xung khắc vợ chồng, khó đậu thai hoặc nếu có đậu thai trong tháng này cũng không phải điều may mắn.

Dưới góc nhìn y học và khoa học, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Chuyên gia tư vấn sản khoa và y học tình dục (Hà Nội) cho rằng, đây chỉ là lời truyền miệng, không có cơ sở khoa học và phi thực tế. Do vậy, mọi người không cần phải kiềm chế nhu cầu bản thân, gây mất hòa khí vợ chồng. Đồng thời, cũng không có bằng chứng nào cho thấy, quan hệ trong tháng cô hồn khiến sức khỏe suy yếu.

Theo bác sĩ Dung, bất kể thời điểm nào, kể cả là ngày mùng 1 Tết hay ngày rằm, nếu cả hai có nhu cầu, có ham muốn và cùng đồng thuận thì hoàn toàn có thể làm “chuyện ấy”. “Khi có ham muốn, đồng thuận thì cả hai sẽ thăng hoa hơn, cuộc yêu khi đó mới được gọi là thành công, chứ không liên quan đến ngày, tháng”, bà Dung nói.

Không có bằng chứng cho thấy, quan hệ vào tháng 7 Âm lịch sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe. Ảnh minh họa. 

“Thực tế chỉ khi xuất hiện các mâu thuẫn về kinh tế, tình cảm như có người thứ 3 xen vào thì mới khiến hạnh phúc vợ chồng tan vỡ, chứ không có “ma quỷ” hay âm khí nào cả. Vì thế mọi người đừng vì quan niệm hay lời truyền tai mà bỏ mất cơ hội được gần gũi, yêu thương nhau. Đặc biệt là những cặp đôi, cặp vợ chồng vì lý do gì đó lâu ngày mới gặp nhau”, bà Dung chia sẻ.

Bà Dung lấy ví dụ cụ thể về một trường hợp, đó là chồng vì công việc đặc thù phải công tác xa nhà vài tháng, khi được nghỉ phép về bên gia đình lại vào đúng tháng cô hồn. Tuy nhiên, vì sợ đen đủi, ảnh hưởng sức khỏe người vợ tìm cách né tránh "chuyện ấy", sau đó phải nhờ đến bà tư vấn.

“Khi đó, tôi chỉ hỏi một câu: Bạn (người vợ) có nhu cầu và muốn gần gũi chồng không? Người vợ chia sẻ rất muốn, nhưng lại sợ đen vì đang tháng cô hồn. Tôi hỏi lại và “dọa” rằng: Chồng xa vợ lâu, về vợ lảng tránh, khi đó nếu chồng đi “ăn phở” ở ngoài đúng tháng cô hồn thì cái nào “đen” hơn? Nghe vậy, người vợ hiểu ngay vấn đề, cảm ơn rồi tắt máy”, vị chuyên gia chia sẻ.

Từ ví dụ trên, bác sĩ Dung khẳng định lại một lần nữa rằng, mọi người hãy tùy nhu cầu, ham muốn, tình hình sức khỏe, thậm chí là tranh thủ thời gian sao cho phù hợp với hoàn cảnh của bản thân để cả hai đều cảm thấy được thoải mái và gắn bó với nhau hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cũng không nên cố quan hệ, dù có phải tháng cô hồn hay không.

Khi cả hai có sự đồng thuận và ham muốn thì hoàn toàn có thể quan hệ, dù là tháng 7 Âm lịch hay ngày mùng 1. Ảnh minh họa. 

Theo đó, bác sĩ Dung khuyến cáo rằng:

- Khi cả hai không có sự thống nhất, đồng thuận thì dù là vợ chồng cũng không cố ép quan hệ, không cố chiều chồng. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, dần dần dẫn tới rạn nứt tình cảm và khi đó lại “đổ lỗi” cho việc quan hệ vào tháng cô hồn nên đen đủi. Với trường hợp này, hai vợ chồng cần thiết phải có sự trao đổi, chia sẻ để tìm được tiếng nói chung.

- Với phụ nữ mang thai, nhất là ở trong giai đoạn đầu hoặc sức khỏe đang có vấn đề cũng không nên quan hệ. Nếu quan hệ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả người mẹ và thai nhi.

- Các cặp đôi đang có nhiễm trùng cấp tính, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng nên dừng “chuyện ấy”. Việc quan hệ sẽ làm tăng nguy cơ lây bệnh, kéo dài thời gian điều trị hoặc bệnh tình nặng hơn.

- Với một số trường hợp, nếu điều kiện vật chất không đáp ứng thì không nên quan hệ lúc quá khuya. Đây là thời điểm nhiệt độ xuống thấp, không phải lúc lý tưởng để “yêu”. Hơn nữa, sau khi quan hệ sức đề kháng giảm nên việc ra khỏi giường ngay để tắm hay vệ sinh cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.