Thán phục sức mạnh của đạn pháo thông minh Excalibur Mỹ

(Kiến Thức) - M982 Excalibur có thể tấn công các mục tiêu nằm ngoài tầm bắn đạn pháo thường, đạt độ chính xác cực cao, hạn chế tối đa thương vong xung quanh mục tiêu.

Clip đạn pháo Excalibur thử nghiệm tấn công các mục tiêu:

Đạn pháo tăng tầm tự dẫn chính xác cao cỡ 155mm M982 Excalibur được hãng Raytheon Missile System (Mỹ) và BAE Systems Bofors (Thụy Điển) hợp tác phát triển trang bị cho các loại pháo tự hành, pháo kéo của Quân đội Mỹ (ví dụ như pháo M109 Paladin, M198, M777) và các nước đồng minh (pháo tự hành AS-90 Anh; Archer Thụy Điển; G6 Nam Phi và Pzh 2000 Đức).
Đạn pháo Excalbur thử nghiệm tiêu diệt xe thiết giáp.
 Đạn pháo Excalbur thử nghiệm tiêu diệt xe thiết giáp.
Theo nhà sản xuất, Excalibur nặng 48kg, dài 99,6cm, dùng đầu nổ loại PBXN-9, hệ tự dẫn kết hợp GPS và INS (định vị quán tính) đem lại độ chính xác cực cao - bán kính lệch mục tiêu 5m, tầm bắn đạt 40-57km (tùy biến thể).

Xe tăng T-54/55 Việt Nam bắn được loại đạn nào?

(Kiến Thức) - Ít ai biết rằng, xe tăng T-54/55 của Việt Nam có thể bắn được cả tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser qua nòng.

Tận mắt việc bảo dưỡng đạn pháo, cối của QĐ Việt Nam

Cùng xem những người lính thợ ở Phân kho PK 65 (Kho K79, Cục Kỹ thuật, Quân khu 2) bảo dưỡng, sửa chữa các loại đạn pháo, đạn cối.

Dây chuyền bảo dưỡng, sửa chữa đạn cối, đạn pháo các loại. Các nhân viên ở đây đứng làm việc, trước mặt mỗi người là một bản quy tắc an toàn, quy trình bảo dưỡng mà ai cũng rất thuộc.
  Dây chuyền bảo dưỡng, sửa chữa đạn cối, đạn pháo các loại. Các nhân viên ở đây đứng làm việc, trước mặt mỗi người là một bản quy tắc an toàn, quy trình bảo dưỡng mà ai cũng rất thuộc.

Quân đội Iraq được trang bị mạnh cỡ nào?

(Kiến Thức) - Với trang bị khoảng 4.000 xe tăng – thiết giáp, hàng trăm cỗ pháo, máy bay – trực thăng tấn công/vận tải, Quân đội Iraq thực sự là lực lượng vũ trang mạnh mẽ.

Sau khi lật đổ chế độ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003, Mỹ và đồng minh đã dựng lên một chính quyền thân phương Tây, đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang Iraq mới được huấn luyện bởi các “thầy giáo Mỹ, NATO” cùng trang bị hiện đại. Theo một số thống kê, Lực lượng vũ trang Iraq có tổng số quân thường trực 271.500 người, quân dự bị là 528.500 người, ngân sách quốc phòng chiếm 8% GDP (tương đương với 17,9 tỷ USD).
  Sau khi lật đổ chế độ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003, Mỹ và đồng minh đã dựng lên một chính quyền thân phương Tây, đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang Iraq mới được huấn luyện bởi các “thầy giáo Mỹ, NATO” cùng trang bị hiện đại. Theo một số thống kê, Lực lượng vũ trang Iraq có tổng số quân thường trực 271.500 người, quân dự bị là 528.500 người, ngân sách quốc phòng chiếm 8% GDP (tương đương với 17,9 tỷ USD).

Đọc nhiều nhất

Tin mới