Trung Quốc ngang nhiên điều tàu khảo sát tới Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 10/05, Trung Quốc đã điều tàu khảo sát khoa học biển “Đông Phương Hồng 2” tới khu vực Biển Đông với mục đích được đưa ra là khảo sát khoa học.

Trung Quoc ngang nhien dieu tau khao sat toi Bien Dong
Tàu Đông Phương Hồng 2 của Trung Quốc đang ngang nhiên thực hiện nhiệm vụ khảo sát tại Biển Đông. 
Tân Hoa Xã (10/05) cho biết: Nhằm thực hiện, nắm rõ quá trình phát triển biến hóa tại Biển Đông. Ngày 10/05 Trung Quốc đã điều tàu khảo sát khoa học biển “Đông Phương Hồng 2” xuất phát từ căn cứ khảo sát khoa học biển ở Thanh Đảo khởi hành tới khu vực Biển Đông để tiến hành các hoạt động khảo sát khoa học.
Hoạt động khảo sát khoa học Biển Đông được Trung Quốc bắt đầu tiến hành từ năm 2011, do Ủy ban Qũy khoa học tự nhiên quốc gia Trung Quốc thực hiện, kế hoạch sử dụng thời gian 8 năm, với đầu tư khoảng 190 triệu Nhân dân tệ để tiến hành đi sâu nghiên cứu Biển Đông. Kể từ khi thực hiện dự án nghiên cứu Biển Đông, Ủy ban Qũy khoa học tự nhiên Trung Quốc đã tiến hành hơn 50 cuộc khảo sát.,
Lần khảo sát này, Trung Quốc đưa tàu “Đông Phương Hồng 2” tới Biển Đông nhằm đi sâu thực hiện “Kế hoạch nghiên cứu Biển Đông”, thông qua hình thức thu thập mẫu quang học biển, mẫu địa chất, mẫu sinh vật biển, để tìm kiếm số liệu khoa học nhằm nghiên cứu lịch sử phát triển Biển Đông và nguồn tài nguyên tự nhiên tại Biển Đông.
Tham gia đợt khảo sát có hơn 70 chuyên gia đến từ Ủy ban Qũy khoa học tự nhiên quốc gia, và các chuyên gia nghiên cứu khoa học đến từ đại học Hạ Môn, đại học hải dương, đại học Đồng Tế, đại học Thiên Tân, Đại học khoa học kỹ thuật Thiên Tân, Đại học Bắc Kinh, Viện khoa học Trung Quốc…Dự kiến đợt khảo sát này sẽ kéo dài trong thời gian khoảng 60 ngày.
Tàu “Đông Phương Hồng 2” là tàu khảo sát thuộc biên chế của Đại học hải dương Trung Quốc, đây là một trong những tàu khảo sát khoa học biển có tính năng tiên tiến nhất của Trung Quốc, trên tàu có 15 phòng thử nghiệm, có thể thực hiện các hoạt động điều tra khoa học biển ngay trên tàu sau khi thu được các mẫu địa chất, sinh vật biển.
Nam Hải (theo Xinhua)

Bình luận(1)

Minh Hiền

dan

TQ chuẩn bị khai thác đá phiến chứa khí (shale gas) tại biển đông