Diễn biến gay cấn vụ đánh ghen cán bộ tỉnh ủy

Google News

(Kiến Thức) - Vụ việc đánh ghen ở Bình Định càng trở nên gay cấn khi vị cán bộ tỉnh ủy lên tiếng kêu oan "bị sắp xếp, dàn dựng" và nhân vật nữ cũng phản đối và cho biết đã gửi đơn kiện.

 Ảnh chụp từ clip vụ đánh ghen.

Ngày 3/5
, trên Youtube xuất hiện 3 đoạn clip với tiêu đề “Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Bình Định” khiến dư luận xôn xao vì nhân vật chính được cho là một cán bộ tỉnh ủy.

Trong clip, nhân vật nam ở trần, mặc quần đùi, bị một nhóm người khác đánh ghen tại phòng 207 của một nhà khách, được cho là ông L.V.V, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định. Nhóm người đánh ghen dùng roi điện dí vào người nhân vật nam này, chửi bới, la hét vì cho rằng có quan hệ bất chính với một phụ nữ đã có chồng.

Trước đó, ông Lê Anh Quốc (44 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã có đơn tố cáo rằng khoảng 14 giờ ngày 23/3/2013, ông cùng một số người khác đã bắt quả tang ông V. có quan hệ bất chính với vợ của mình.

Chiều 3/5, ông Hồ Văn Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn của ông Lê Anh Quốc và đang tiến hành các bước thẩm tra, xác minh và sẽ xử lý đúng theo quy định”.

Ngày 4/5, ông Lê Anh Quốc xác nhận với Thanh Niên Online rằng, ông có mặt trong đoạn video clip trên. Ông đã thuê người quay những đoạn video clip nhưng không thực hiện hành vi tung những video clip đó lên mạng.

Theo ông Quốc, sự việc xảy ra vào chiều 23/3/2013, khi ông cùng hai người khác xông vào phòng 207 một nhà khách ở TP.Quy Nhơn. Người nam ở trần, mặc quần đùi trong video clip là ông L.V.V, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định. Còn người phụ nữ là bà H.C.H, vợ ông. 

Ông Quốc cho rằng, bà H. và ông V. có quan hệ bất chính với nhau nên đã khuyên can vợ nên dừng lại để giữ hạnh phúc gia đình, lo cho con cái. Tuy nhiên, lời khuyên can của ông vẫn bị vợ bỏ ngoài tai nên ông đã theo dõi, tìm cách quay video clip để làm bằng chứng. Sau khi ghi được video clip, ông Quốc đã gửi kèm với đơn tố cáo vợ mình và ông V. đến các cơ quan chức năng và Tỉnh ủy Bình Định để được giải quyết.

Liên quan đến đơn tố cáo này, ngày 4/5, ông Lê Văn Vương - Phó Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Bình Định đã lên tiếng: “Tôi là nạn nhân, bị họ sắp xếp, dàn dựng”.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Vương nói: “Tôi không quen biết bà H. Khi họ đẩy bà H. vào phòng rồi gí dùi cui điện vào người tôi, lấy còng số tám cố còng tay tôi để lột trần truồng nên tôi bối rối, năn nỉ để tìm cách thoát ra ngoài. Tôi đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra làm rõ về những nội dung tố cáo mang tính vu khống và việc tôi bị làm nhục”.

Trước những thông tin tố cáo của chồng, bà H. phản đối và cho rằng bị chồng vu cáo nhằm mục đích ly hôn.

“Vợ chồng tôi đã ly thân hai năm nay. Vụ việc xảy ra tại nhà khách Tỉnh đội rất bất ngờ, tôi bị đẩy vào phòng, khi người nhà của chồng tôi quay phim tôi vẫn ăn mặc kín đáo và vẫn đang đội mũ bảo hiểm nên khẳng định tôi quan hệ nam nữ bất chính bậy bạ là áp đặt, làm tổn thương tôi và con cái. Tôi phản đối và đã gửi đơn kiện” - bà H. nói.


Hà Giang (T.H)

Bình luận(0)