Bắt hơn 3000 quả trứng gà thối trên đường đi tiêu thụ

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 3000 quả trứng gà hư thối cùng hàng trăm kg thịt bò, phụ phẩm bẩn đã bị tổ kiểm tra liên ngành phát hiện bắt giữ khi định vượt trạm vào TPHCM tiêu thụ.

Ngày 4/5, bà Đặng Thị Tuyết, trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (KDĐV) cho biết đã tiến hành tiêu hủy 3.300 quả trứng gà hư, bốc mùi hôi thối cùng 110 kg thịt bò, phụ phẩm không rõ nguồn gốc. Đây là số hàng bị tổ kiểm tra liên ngành phát hiện bắt giữ khi đang vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai về TP.HCM tiêu thụ.

Hàng ngàn quả trứng thối bị trạm KDĐV Thủ Đức tiêu hủy. (Ảnh do Trạm KDĐV Thủ Đức cung cấp).

Trước đó, trong ngày 3/5, Trạm KDĐV Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (PC67, Công an TP.HCM) tuần tra trên tuyến QL1A thì phát hiện xe tải BKS 61N-7471 do tài xế Nguyễn Duy Đông (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển từ cầu Đồng Nai về Suối Tiên. Trên xe chở 13.000 quả trứng gà nhưng không có giấy tờ kiểm dịch. Trong quá trình kiểm tra, tổ liên ngành phát hiện trong số trứng nói trên có 3300 quả chết phôi bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bước đầu tài xế Đông cho biết số trứng này chở từ một công ty chuyên kinh doanh trứng gia cầm tại TP.Biên hòa về TP.HCM tiêu thụ.

Cùng thời gian này, trạm KDĐV Thủ Đức đã phát hiện và chặn giữ xe máy do ông Đoàn Thanh Lịch đang vận chuyển 110 kg thịt và phụ phẩm bò từ Đồng Nai qua trạm kiểm dịch.

Qua kiểm tra, ông Lịch không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số thịt, phụ phẩm bò và cho biết được thuê chở từ Biên Hòa về giao cho một quán phở gần các trường Đại học, cao đẳng…ở quận 9-TPHCM.

Theo bà Tuyết thì ngoài số trứng thối, thịt bẩn bị tiêu hủy, gần 10 ngàn quả trứng gà còn lại trạm kiểm dịch đã yêu cầu chủ hàng phải đưa đi kiểm dịch lại để có kết quả xử lý.

Vũ Sơn

Bình luận(0)