Bắt buôn lậu điện thoại qua đường hàng không

Google News

(Kiến Thức) - Khi qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, Kim không làm thủ tục khai báo hải quan và đã buôn lậu trót lọt 20 chiếc điện thoại di động từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Ngày 22/7, chỉ huy Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim (21 tuổi, ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) về hành vi buôn lậu điện thoại di động qua đường hàng không.
Tang vật của Nguyễn Thị Kim.
Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 21h30 ngày 16/7, thực hiện Lệnh kiểm tra phương tiện vận chuyển đối với một chiếc taxi hãng Việt Thanh, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, bất ngờ phát hiện Nguyễn Thị Kim cùng một người bạn đi trên chiếc taxi trên cùng 2 va ly và 3 kiện hành lý nghi vấn có hàng nhập lậu.
Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh tiến hành kiểm tra hành chính theo đúng luật định. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, lúc này lái xe taxi trình bày chỉ nhận nhận chở chị Kim và số hành lý trên từ sân bay Quốc tế Nội Bài về Mỹ Đình, Từ Liêm. Qua kiểm tra hành lý, cơ quan công an phát hiện có 78 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp.
Nguyễn Thị Kim tại cơ quan công an.
Lúc này người phụ nữ khai nhận là Nguyễn Thị Kim khai mua số điện thoại trên tại thành phố Busan (Hàn Quốc) với giá khoảng 10.000 USD để mang về Việt Nam bán kiếm lời. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Kim cất giấu điện thoại lẫn đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đóng vào nhiều valy.
Khi qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, Kim không làm thủ tục khai báo hải quan. Kim cũng khai nhân vào tháng 6/2013, với thủ đoạn này, chị ta đã buôn lậu trót lọt 20 chiếc điện thoại di động từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Trung tá Thành Kiên Trung, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm PC46 cho biết, số điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Thị Kim thuộc loại điện thoại thông minh của các hãng như LG, Samsung nên mặc dù là điện thoại đã qua sử dụng nhưng khi mang về Việt Nam vẫn được ưa chuộng, bán với giá cao. Theo Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội, lô hàng điện thoại trên trị giá 197,5 triệu đồng.
Tiến Dũng

Bình luận(0)