Bàng hoàng những vụ chết tập thể trên cao tốc Trung Lương

Google News

(Kiến Thức) - Hầu như tất cả vụ tai nạn đều xảy ra lúc rạng sáng và hậu quả rất khủng khiếp cướp đi sinh mạng nhiều người.

3 tháng 27 người thương vong trên đường cao tốc
Quằn quại trên chiếc giường trong phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy với nhiều thương tích trên cơ thể, nạn nhân Huỳnh Thị Bé Tư (54 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) kể lại: “Sáng sớm nay (17/7), tôi được 2 đứa con gái đón xe khách đưa lên Sài Gòn trị bệnh”.
Nạn nhân Huỳnh Thị Bé Tư và nhiều người khác bị thương nặng đang điều trị tại BV Chợ Rẫy sau vụ TNGT sáng sớm nay 17/7 trên đường cao tốc TP HCM- Trung Lương. 
4h sáng, xe 16 chỗ đón 3 mẹ con bà Tư cùng 9 hành khách khác tại TP Vĩnh Long khởi hành đi TP HCM. Khi xe chạy hơn nửa đường đến địa phận huyện Bến Lức tỉnh Long An, hành khách đang thiu ngủ thì nghe tiếng va chạm kinh hoàng.
“Mẹ con tôi cùng nhiều nạn nhân khác đầy máu me, thương tích được người dân địa phương đưa ra khỏi chiếc xe bẹp dúm chuyển đi cấp cứu. Cảnh tượng lúc đó rất khủng khiếp”, bà Tư đau đớn kể.
 Hiện trường vụ TNGT thảm khốc sáng 17/7 làm 4 người tử vong, 8 người trọng thương.
Ông Nguyễn Kha, một người dân tại hiện trường cho biết: “Lúc đó khoảng 6h, tôi đang cùng đứa cháu nội ra đồng thì nghe tiếng va chạm lớn trên đường cao tốc. Nhìn lên thấy chiếc xe khách tông trực diện vào sau xe tải phần đầu bẹp dúm. Tôi hô hoán rồi cùng mọi người tiếp cận lôi các nạn nhân ra đưa đi cấp cứu. Riêng 2 người nam, nữ ngồi băng ghế phía trước cạnh tài xế đã tử vong, thi thể không nguyên vẹn”.
8 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, tuy nhiên thêm 2 người khác đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Đúng 2 tháng trước, sáng ngày 16/4 cũng trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra tai nạn thảm khốc giữa xe khách 29 chỗ và xe bồn đang tưới cây làm 7 nạn nhân tử vong, 8 hành khách khác bị thương nặng đến nay một số người vẫn chưa xuất viện.
“Tử thần” lúc rạng sáng?
Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an tỉnh Long An, hầu như đa số những vụ TNGT xảy ra trên đường cao tốc gây hậu quả thảm khốc đều diễn ra lúc rạng sáng.
Rạng sáng 17/5/2011, xe khách loại 16 chỗ BKS 53L-8528 do tài xế Lữ Vinh (40 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển chở hàng chục hành khách từ Trung Lương về TP HCM. Khi lưu thông trên đường cao tốc TP HCM- Trung Lương (đoạn qua TP.Tân An, tỉnh Long An) chiếc xe khách này đã lao vào sau xe tải BKS 94L-7000. Tai nạn khiến tài xế Vinh và 2 nữ hành khách ngồi bằng ghế trước chết tại chỗ; 8 hành khách khác bị thương nặng được đưa về BV Chợ Rẫy cấp cứu.
Các nạn nhân cấp cứu tại BV Chợ Rẫy sau vụ TNGT thảm khốc làm 8 người tử vong, hơn 10 người trọng thương. 
3h sáng 13/6/2011, tại Km 17+500 trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An), chiếc xe tải BKS 54S-3411 do anh Nguyễn Kiến Phát (quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển bất ngờ bị nổ vỏ. Tài xế Phát cho xe sang trái đường thì cùng lúc xe khách 16 chỗ biển số 53S-2150 do anh Nguyễn Thanh Liên (49 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) điều khiển chạy với tốc độ nhanh, không kịp xử lý lao vào phía sau xe tải.
Hậu quả thảm khốc làm 5 người trên xe khách chết tại chỗ; 13 người khác bị thương nặng được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Do thương tích quá nặng nên tài xế Liên và 2 nạn nhân khác cũng đã tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 16/4 trên đường cao tốc Trung Lương làm 7 người chết, 8 hành khách khác bị thương nặng. 
Hơn 1 tháng sau, gần 5h sáng 18/7, lại xảy ra vụ TNGT giữa xe khách 16 chỗ và xe tải trên đường cao tốc Trung Lương (Km 22+400, huyện Bến lức, tỉnh Long An) làm 2 hành khách Nguyễn Văn Nghị (70 tuổi) và Phạm Thị Giang (64 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) chết thảm tại hiện trường; 15 hành khách khác bị thương nặng…
Theo một cán bộ điều tra TNGT, nguyên nhân các vụ tai nạn đều do xe khách chạy quá tốc độ quy định, không giữ khoảng cách an toàn. Đồng thời dù các tài xế gây tai nạn (còn sống) không thừa nhận ngủ gật nhưng qua giám định, vào thời điểm rạng sáng các tài xế lái xe đường dài thường có trạng thái buồn ngủ nên tai nạn rất dễ xảy ra và hậu quả thường rất thảm khốc đối với xe khách chạy trên đường cao tốc với tốc độ nhanh.
Vũ Sơn

Bình luận(0)