Video: Chiến đấu cơ F-22 Mỹ bắn hạ khinh khí cầu

Google News

Quân đội Mỹ vừa qua đã bắn hạ một quả bóng bay tình nghi là do Trung Quốc thả sang với mục đích do thám trên bầu trời Đại Tây Dương, và đang cố gắng thu thập các mảnh vụn.

 

Theo tờ Business Insider, Đội tuần tra Bờ biển đã đề nghị các ngư dân tránh khu vực trên trước khi tiếp cận và bắn hạ quả bóng bay này. Cục Quản lý Hàng không Liên bang cũng ngừng hoàn toàn tạm thời khu vực không phận dọc bở biển bang Carolina cũng như đóng cửa các sân bay tại Charleston, Myrtle Beach và Wilmington.

Các quan chức cấp cao cho biết tiêm kích F-22 Raptor được cử từ Căn cứ Không quân Langley, Virginia. Phi cơ này đã bắn hạ quả bóng bay do thám bằng một tên lửa AIM-9X Sidewinder.

Trung Quốc đã thừa nhận quả bóng bay là tài sản của nước này, tuy nhiên cho rằng nó đã “vô tình trôi tới lãnh thổ Mỹ”.

Theo đó, khoảng 13h29 giờ địa phương, hai tiêm kích đã tiếp cận và bay xung quanh quả bóng bay trên bở biển Myrtle Beach.

Tiếp đó, một máy bay đã khai hỏa và bắn hạ quả bóng. Thiết bị này sau đó đã phát nổ, giải phóng một bụm khói lớn sau đó rơi dần xuống mặt biển.

Hoàng Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)