Triều Tiên xác nhận sát cánh cùng Nga ở Kursk, lập chiến công đặc biệt

Triều Tiên xác nhận sát cánh cùng Nga ở Kursk, lập chiến công đặc biệt

Bộ Quốc phòng Nga đã chiếu đoạn video huấn luyện của quân đội Triều Tiên tại một trong những căn cứ huấn luyện của quân đội Nga; còn Triều Tiên chính thức xác nhận việc đưa quân tới Nga chiến đấu.

Đoạn phim về việc binh lính Triều Tiên, đang huấn luyện tại căn cứ quân sự của quân đội Nga (RFAF), trước khi được đưa đến khu vực Kursk chiến đấu, đã được bộ Bộ Quốc phòng Nga công khai ngày 28/4. Binh lính Triều Tiên sau khi đến Nga, đã nhận được quân phục và vũ khí của Nga, để thống nhất cùng một kiểu trang bị với binh lính Nga.
Đoạn phim về việc binh lính Triều Tiên, đang huấn luyện tại căn cứ quân sự của quân đội Nga (RFAF), trước khi được đưa đến khu vực Kursk chiến đấu, đã được bộ Bộ Quốc phòng Nga công khai ngày 28/4. Binh lính Triều Tiên sau khi đến Nga, đã nhận được quân phục và vũ khí của Nga, để thống nhất cùng một kiểu trang bị với binh lính Nga.
Cảnh quay trong video, cho thấy binh lính Triều Tiên sử dụng các loại vũ khí bộ binh của Nga. Hướng dẫn binh lính Triều Tiên huấn luyện tại các thao trường, được thực hiện bởi các giáo viên Nga. Các nội dung huấn luyện cho lính Triều Tiên là kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật chống UAV và chiến thuật tổ bộ binh.
Cảnh quay trong video, cho thấy binh lính Triều Tiên sử dụng các loại vũ khí bộ binh của Nga. Hướng dẫn binh lính Triều Tiên huấn luyện tại các thao trường, được thực hiện bởi các giáo viên Nga. Các nội dung huấn luyện cho lính Triều Tiên là kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật chống UAV và chiến thuật tổ bộ binh.
Trước đó, Ukraine và một số nước phương Tây từng tuyên bố quân đội Triều Tiên đã chiến đấu ở khu vực Kursk hai lần. Lần đầu tiên họ không được huấn luyện để làm quen với chiến tranh hiện đại, vì vậy họ được đưa đến các khu vực phía sau, để tổ chức huấn luyện bổ sung.
Trước đó, Ukraine và một số nước phương Tây từng tuyên bố quân đội Triều Tiên đã chiến đấu ở khu vực Kursk hai lần. Lần đầu tiên họ không được huấn luyện để làm quen với chiến tranh hiện đại, vì vậy họ được đưa đến các khu vực phía sau, để tổ chức huấn luyện bổ sung.
Sau đó, quân Triều Tiên tiến vào Kursk lần thứ hai và tham gia vào các trận đánh, nổi bật là các trận tấn công vào một số ngôi làng. Các chỉ huy Nga ghi nhận sự kỷ luật cao, sự cống hiến và tinh thần chiến đấu cao, không sợ hy sinh của lính Triều Tiên.
Sau đó, quân Triều Tiên tiến vào Kursk lần thứ hai và tham gia vào các trận đánh, nổi bật là các trận tấn công vào một số ngôi làng. Các chỉ huy Nga ghi nhận sự kỷ luật cao, sự cống hiến và tinh thần chiến đấu cao, không sợ hy sinh của lính Triều Tiên.
Ngày 28/4/2025, Triều Tiên chính thức xác nhận lần đầu tiên rằng, họ sẽ gửi quân tới Nga, để tham gia các hoạt động chiến đấu. Căn cứ pháp lý được trích dẫn các điều khoản của Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, đã được Bình Nhưỡng ký với Moscow vào tháng 6/2024.
Ngày 28/4/2025, Triều Tiên chính thức xác nhận lần đầu tiên rằng, họ sẽ gửi quân tới Nga, để tham gia các hoạt động chiến đấu. Căn cứ pháp lý được trích dẫn các điều khoản của Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, đã được Bình Nhưỡng ký với Moscow vào tháng 6/2024.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trích dẫn nguồn tin của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cho biết tuyên bố trên của Bình Nhưỡng “đánh dấu bước ngoặt”, vì trước đó Bình Nhưỡng đã phủ nhận hoàn toàn những hành động như vậy, gọi những thông tin về việc triển khai quân Triều Tiên ở Nga, là "tin giả của Mỹ" và "tin đồn vô căn cứ".
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trích dẫn nguồn tin của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cho biết tuyên bố trên của Bình Nhưỡng “đánh dấu bước ngoặt”, vì trước đó Bình Nhưỡng đã phủ nhận hoàn toàn những hành động như vậy, gọi những thông tin về việc triển khai quân Triều Tiên ở Nga, là "tin giả của Mỹ" và "tin đồn vô căn cứ".
Theo KCNA, việc triển khai quân đội Triều Tiên tại Nga, là một phần trong “nghĩa vụ của Triều Tiên”, theo Điều 4 của Hiệp ước; trong đó quy định hỗ trợ quân sự lẫn nhau, trong trường hợp một trong hai bên bị xâm lược. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-gyu, nhấn mạnh rằng hành động của Bình Nhưỡng, "hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế" và là phản ứng trước "các mối đe dọa từ phương Tây".
Theo KCNA, việc triển khai quân đội Triều Tiên tại Nga, là một phần trong “nghĩa vụ của Triều Tiên”, theo Điều 4 của Hiệp ước; trong đó quy định hỗ trợ quân sự lẫn nhau, trong trường hợp một trong hai bên bị xâm lược. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-gyu, nhấn mạnh rằng hành động của Bình Nhưỡng, "hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế" và là phản ứng trước "các mối đe dọa từ phương Tây".
Tuyên bố này được đưa ra sau một loạt thông tin từ tình báo từ Hàn Quốc, Mỹ và Ukraine, trong đó báo cáo việc chuyển quân Triều Tiên sang Nga kể từ tháng 10/2024, ước tính quân số từ 1.500 đến 12.000 người. Phía Ukraine cho rằng, đã có 6.000 quân Triều Tiên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trên lãnh thổ Nga, nhưng thông tin này hoàn toàn không được kiểm chứng.
Tuyên bố này được đưa ra sau một loạt thông tin từ tình báo từ Hàn Quốc, Mỹ và Ukraine, trong đó báo cáo việc chuyển quân Triều Tiên sang Nga kể từ tháng 10/2024, ước tính quân số từ 1.500 đến 12.000 người. Phía Ukraine cho rằng, đã có 6.000 quân Triều Tiên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trên lãnh thổ Nga, nhưng thông tin này hoàn toàn không được kiểm chứng.
Hiệp ước Đối tác Chiến lược Nga-Triều Tiên, được Moskva phê chuẩn vào ngày 9/11/2024 và Bình Nhưỡng phê chuẩn vào ngày 11/11/2024; đã trở thành cơ sở cho việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai quốc gia bị Mỹ và phương Tây cấm vận ngặt nghèo nhất.
Hiệp ước Đối tác Chiến lược Nga-Triều Tiên, được Moskva phê chuẩn vào ngày 9/11/2024 và Bình Nhưỡng phê chuẩn vào ngày 11/11/2024; đã trở thành cơ sở cho việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai quốc gia bị Mỹ và phương Tây cấm vận ngặt nghèo nhất.
Theo RBC đưa tin, Hiệp đình này bao gồm 23 điều, trong đó có một điều yêu cầu các bên phải ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra tấn công. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Putin vào tháng 6/2024, đã đánh dấu sự nâng cấp quan hệ lên "mức độ đồng minh".
Theo RBC đưa tin, Hiệp đình này bao gồm 23 điều, trong đó có một điều yêu cầu các bên phải ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra tấn công. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Putin vào tháng 6/2024, đã đánh dấu sự nâng cấp quan hệ lên "mức độ đồng minh".
Tình báo Hàn Quốc đưa tin, quân đội Triều Tiên, bao gồm lực lượng đặc nhiệm từ Quân đoàn đặc nhiệm số XI, đang được huấn luyện tại các thao trường ở Viễn Đông và khu vực Kursk, nhằm thành thạo các chiến thuật tác chiến hiện đại, bao gồm cả việc sử dụng UAV, súng bắn tỉa.
Tình báo Hàn Quốc đưa tin, quân đội Triều Tiên, bao gồm lực lượng đặc nhiệm từ Quân đoàn đặc nhiệm số XI, đang được huấn luyện tại các thao trường ở Viễn Đông và khu vực Kursk, nhằm thành thạo các chiến thuật tác chiến hiện đại, bao gồm cả việc sử dụng UAV, súng bắn tỉa.
Ngày 28/4/2025, Tổng thống Nga Putin, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các đơn vị của quân đội Triều Tiên, đã tham gia đánh bại quân Ukraine, tại khu vực Kursk. Một tuyên bố được công bố trên trang web của Điện Kremlin đã nhấn mạnh đến chủ nghĩa anh hùng và tính chuyên nghiệp của lính Triều Tiên, đã sát cánh chiến đấu với quân đội Nga.
Ngày 28/4/2025, Tổng thống Nga Putin, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các đơn vị của quân đội Triều Tiên, đã tham gia đánh bại quân Ukraine, tại khu vực Kursk. Một tuyên bố được công bố trên trang web của Điện Kremlin đã nhấn mạnh đến chủ nghĩa anh hùng và tính chuyên nghiệp của lính Triều Tiên, đã sát cánh chiến đấu với quân đội Nga.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, nhân dân Nga sẽ không bao giờ quên chiến công của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, mãi mãi ghi nhớ những người “đã hy sinh mạng sống vì nước Nga, vì tự do chung của chúng ta”. Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un, vì sự ủng hộ và đoàn kết của ông với nước Nga.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, nhân dân Nga sẽ không bao giờ quên chiến công của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, mãi mãi ghi nhớ những người “đã hy sinh mạng sống vì nước Nga, vì tự do chung của chúng ta”. Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un, vì sự ủng hộ và đoàn kết của ông với nước Nga.
Đây cũng là sự công nhận chính thức đầu tiên về sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên điều này đã gây ra sự phản ứng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ "quan ngại" và cho rằng hoạt động hỗ trợ quân sự của Triều Tiên dành cho Nga “cần phải chấm dứt”.
Đây cũng là sự công nhận chính thức đầu tiên về sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên điều này đã gây ra sự phản ứng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ "quan ngại" và cho rằng hoạt động hỗ trợ quân sự của Triều Tiên dành cho Nga “cần phải chấm dứt”.
Theo tình báo Mỹ, những binh lính Triều Tiên tham chiến ở khu vực Kursk vào tháng 3 và 4/2025, đều là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, có thời gian phục vụ tương đối dài trong quân đội Triều Tiên và cho rằng, "Bình Nhưỡng đang sử dụng cuộc xung đột ở Ukraine, làm nơi kiểm tra khả năng chiến đấu của quân đội của họ". (nguồn ảnh Military Review, Avia.pro, TASS, Ukrinform, Sina).
Theo tình báo Mỹ, những binh lính Triều Tiên tham chiến ở khu vực Kursk vào tháng 3 và 4/2025, đều là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, có thời gian phục vụ tương đối dài trong quân đội Triều Tiên và cho rằng, "Bình Nhưỡng đang sử dụng cuộc xung đột ở Ukraine, làm nơi kiểm tra khả năng chiến đấu của quân đội của họ". (nguồn ảnh Military Review, Avia.pro, TASS, Ukrinform, Sina).
Nga công bố đoạn video về lính Triều Tiên huấn luyện trên thao trường của Nga. Nguồn Military Review

GALLERY MỚI NHẤT