TNK sắp sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực Altay

(Kiến Thức) - Trong cuộc họp tại thủ đô Ankara hồi tuần trước, Thứ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir, thông báo hợp đồng sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực Altay sẽ sớm được ký kết.

Theo Army Recognition, hồi tháng 4/2018, Công ty BMC của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được hợp đồng tiếp tục phát triển và sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Altay.
Trong cuộc họp tại thủ đô Ankara ngày 17/5, Thứ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir, thông báo hợp đồng sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực Altay sẽ sớm được ký kết.
Các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, việc sản xuất hàng loạt xe tăng Altay có thể sẽ bắt đầu vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Altay tại triển lãm quốc phòng IDEF 2017 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Army Rocognition.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Altay tại triển lãm quốc phòng IDEF 2017 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Army Rocognition. 
Trước đó, trong kế hoạch chiến lược 2017-2021, thời điểm chiếc xe tăng Altay đầu tiên đi vào phục vụ trong quân đội nước này là vào năm 2020.
Theo đó, 15 chiếc MBT Altay đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2020, trong khi 20 chiếc tiếp theo sẽ được bàn giao trong năm 2021. Tổng cộng 1.000 chiếc MBT Altay mới, chia làm 4 đợt, sẽ được sản xuất.
Dự án xe tăng chiến đấu chủ lực Altay do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất bắt đầu vào năm 2005. Tháng 9/2010, giai đoạn thiết kế mô hình Altay được hoàn thành và nguyên mẫu đầu tiên được “trình làng” vào năm 2015.

Mời độc giả xem thêm video: 10 xe bọc thép đắt nhất thế giới (Nguồn: Zing.vn)

MBT Altay là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba trong tương lai cho Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên mẫu đầu tiên của Altay do OTOKAR, công ty tư nhân lớn nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, phát triển được giới thiệu tại các cơ sở của OTOKAR ở Sakarya ngày 15/11/2012.
Altay được thiết kế đáp ứng mọi yêu cầu hoạt động từ kỹ thuật đến chiến thuật của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Altay được trang bị các công nghệ mới nhất được sử dụng trong các mẫu xe tăng hiện đại. Với hỏa lực mạnh, tính di động và khả năng sống sót cao, Altay được dự đoán sẽ trở thành một trong những “vũ khí đáng gờm” nhất của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Kodiak: Biến thế kỳ dị của siêu tăng Leopard

Trong tác chiến hiện đại, chiến thắng rất cần đến lực lượng công binh để chuẩn bị chiến trường. Xe Kodiak là một vũ khí lợi hại của lực lượng này.

Xe công binh chiến đấu Pionerpanzer 3 Kodiak.
Xe công binh chiến đấu Pionerpanzer 3 Kodiak.

Bất ngờ trang bị lính trinh sát đặc nhiệm Quân khu 7

Trong đợt huấn luyện mới đây của lực lượng trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn 47 và trinh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, súng tiểu liên M18 bất ngờ xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Theo Báo Quân khu 7 Tại Sân bay Biên Hòa lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Tiểu đoàn 47, và trinh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hành nhảy dù huấn luyện và đổ bộ đường không. Ảnh: Chuẩn bị kỹ càng ở mặt đất.
Theo Báo Quân khu 7 Tại Sân bay Biên Hòa lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Tiểu đoàn 47, và trinh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hành nhảy dù huấn luyện và đổ bộ đường không.  Ảnh: Chuẩn bị kỹ càng ở mặt đất.

Kinh ngạc bên trong xe tăng VT-4 Thái Lan mua của TQ

(Kiến Thức) - Hệ thống điều khiển bên trong xe tăng VT-4 mà Thái Lan mua của Trung Quốc được trang bị cực kỳ hiện đại và rất dễ vận hành.

Kinh ngac ben trong xe tang VT-4 Thai Lan mua cua TQ
 Xe tăng VT-4 hay còn có tên gọi khác là MBT3000 là xe tăng chủ lực thế hệ thứ ba được Tổng công ty công nghiệp Hoa Bắc Trung Quốc (NORINCO) thiết kế chế tạo và sản xuất. Đây là phiên bản dành riêng cho xuất khẩu và là bản nâng cấp của mẫu MBT2000 (VT-1). Nguồn ảnh: CCTV7.
Kinh ngac ben trong xe tang VT-4 Thai Lan mua cua TQ-Hinh-2
Khoảng năm 2015 hoặc 2016h, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã đặt mua 28 chiếc VT-4 của Trung Quốc với tổng giá trị hợp đồng 150 triệu USD. Nguồn ảnh: CCTV7.

Đọc nhiều nhất

Tin mới