Lực lượng đặc nhiệm của Lục quân Mỹ, được gọi là Green Berets, chính thức được thành lập vào ngày 19/6/1952, tại Fort Bragg, Bắc Carolina. Nổi tiếng nhờ bài hát "Bản ballad của lính mũ nồi xanh" năm 1966 và thông qua một số bộ phim hành động, họ đã trở thành biểu tượng xuất sắc trong Quân đội Mỹ. Ảnh: Wikipedia.Lực lượng “Mũ nồi xanh” chuyên trách tác chiến phi quy ước và hoạt động ngầm. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm tiến hành chiến tranh phi truyền thống, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, chống khủng bố và trinh sát. Đây là một trong những đơn vị đặc nhiệm quan trọng nhất, nhưng lại ít được biết đến nhất của Quân đội Mỹ. Ảnh: Wikipedia.Ban đầu, nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm này là tiến hành chiến tranh du kích sau chiến tuyến của kẻ thù, trong trường hợp Liên Xô tấn công châu Âu. Khi đó thành phần chính của “Mũ nồi xanh” là cựu nhân viên của các đơn vị OSS, biệt kích và nhảy dù từ Thế chiến II cũng như các công dân nước ngoài. Ảnh: Reddit.“Mũ nồi xanh” không chỉ xuất sắc về kỹ năng chiến thuật tác chiến, trinh sát mà còn thông thạo về ngôn ngữ, ngoại giao, tâm lý chiến tranh và chính trị. Lực lượng “Mũ nồi xanh” hoạt động khắp nơi trên thế giới và còn được xem là những chiến binh ngoại giao, bởi họ sẽ kết hợp hành động với quân đội bản địa tại các nước đồng minh của Mỹ. Ảnh: Wikipedia.Mọi người lính trong lực lượng này đều đội mũ nồi xanh, như một phần của quân phục. Ban đầu, Lục quân Mỹ không công nhận mũ nồi là mũ chính thức của lực lượng này. Cho đến chuyến thăm Fort Bragg bây giờ là căn cứ Fort Liberty của Tổng thống John F. Kennedy vào tháng 10/1961, việc đội mũ nồi xanh mới được cho phép. Ảnh: Wikipedia.Mỗi năm “Mũ nồi xanh” tổ chức 4 đợt tuyển quân, mỗi lần với khoảng 300 người. Họ chỉ tuyển những nam quân nhân đang tại ngũ, có độ tuổi từ 20-30, và đã được huấn luyện nhảy dù.Những người được tuyển cho lực lượng này còn phải đáp ứng một loạt tiêu chí về thể lực, học vấn, lý lịch, trước khi tham gia khoá tuyển chọn. Gần đây, lực lượng này bắt đầu cho phép một số nữ quân nhân tham gia quá trình tuyển chọn này.Khoá tuyển chọn diễn ra trong 24 ngày, gồm nhiều nhóm bài tập huấn luyên khắc nhiệt khác nhau: hành quân dã chiến, chạy đa cự li, vượt chướng ngại vật, định hướng và dò đường, ứng biến và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm. Đặc điểm chung của tất cả các bài tập là đặt ứng viên dưới áp lực cao.Những ai hoàn thành quá trình tuyển chọn 24 ngày này sẽ được tham gia khoá huấn luyện đầu vào của “Mũ nồi xanh”. Khoá huấn luyện kéo dài trong 1 năm với 6 phần chính. Những ai hoàn thành chương trình huấn luyện đầu vào sẽ chính thức trở thành lính “Mũ nồi xanh” và được biên chế vào 1 trong 5 trung đoàn thường trực, nơi họ sẽ tiếp tục huấn luyện với đơn vị của mình.Cũng như các lực lượng đặc nhiệm khác, “Mũ nồi xanh” có đặc quyền được sử dụng bất kì loại vũ khí nào họ thích. Ví dụ như với súng trường tự động, ngoài loại tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ là khẩu M4A1, “Mũ nồi xanh” còn hay sử dụng khẩu SCAR-H. Nó sử dụng đạn cỡ 7.62mm chuẩn NATO, lớn hơn cỡ 5.56mm của M4A1, nên có tầm tác chiến xa hơn.Kể từ khi thành lập vào năm 1952, lực lượng “Mũ nồi xanh” đã hoạt động ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Panama, Haiti, Somalia, Bosnia, Kosovo, Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, Afghanistan, Iraq, Philippines, Syria, Yemen, Niger và Đông Phi. >>>Mời độc giả xem thêm video: Uy lực siêu trực thăng đắt nhất thế giới của Quân đội Mỹ.
Lực lượng đặc nhiệm của Lục quân Mỹ, được gọi là Green Berets, chính thức được thành lập vào ngày 19/6/1952, tại Fort Bragg, Bắc Carolina. Nổi tiếng nhờ bài hát "Bản ballad của lính mũ nồi xanh" năm 1966 và thông qua một số bộ phim hành động, họ đã trở thành biểu tượng xuất sắc trong Quân đội Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
Lực lượng “Mũ nồi xanh” chuyên trách tác chiến phi quy ước và hoạt động ngầm. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm tiến hành chiến tranh phi truyền thống, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, chống khủng bố và trinh sát. Đây là một trong những đơn vị đặc nhiệm quan trọng nhất, nhưng lại ít được biết đến nhất của Quân đội Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
Ban đầu, nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm này là tiến hành chiến tranh du kích sau chiến tuyến của kẻ thù, trong trường hợp Liên Xô tấn công châu Âu. Khi đó thành phần chính của “Mũ nồi xanh” là cựu nhân viên của các đơn vị OSS, biệt kích và nhảy dù từ Thế chiến II cũng như các công dân nước ngoài. Ảnh: Reddit.
“Mũ nồi xanh” không chỉ xuất sắc về kỹ năng chiến thuật tác chiến, trinh sát mà còn thông thạo về ngôn ngữ, ngoại giao, tâm lý chiến tranh và chính trị. Lực lượng “Mũ nồi xanh” hoạt động khắp nơi trên thế giới và còn được xem là những chiến binh ngoại giao, bởi họ sẽ kết hợp hành động với quân đội bản địa tại các nước đồng minh của Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
Mọi người lính trong lực lượng này đều đội mũ nồi xanh, như một phần của quân phục. Ban đầu, Lục quân Mỹ không công nhận mũ nồi là mũ chính thức của lực lượng này. Cho đến chuyến thăm Fort Bragg bây giờ là căn cứ Fort Liberty của Tổng thống John F. Kennedy vào tháng 10/1961, việc đội mũ nồi xanh mới được cho phép. Ảnh: Wikipedia.
Mỗi năm “Mũ nồi xanh” tổ chức 4 đợt tuyển quân, mỗi lần với khoảng 300 người. Họ chỉ tuyển những nam quân nhân đang tại ngũ, có độ tuổi từ 20-30, và đã được huấn luyện nhảy dù.
Những người được tuyển cho lực lượng này còn phải đáp ứng một loạt tiêu chí về thể lực, học vấn, lý lịch, trước khi tham gia khoá tuyển chọn. Gần đây, lực lượng này bắt đầu cho phép một số nữ quân nhân tham gia quá trình tuyển chọn này.
Khoá tuyển chọn diễn ra trong 24 ngày, gồm nhiều nhóm bài tập huấn luyên khắc nhiệt khác nhau: hành quân dã chiến, chạy đa cự li, vượt chướng ngại vật, định hướng và dò đường, ứng biến và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm. Đặc điểm chung của tất cả các bài tập là đặt ứng viên dưới áp lực cao.
Những ai hoàn thành quá trình tuyển chọn 24 ngày này sẽ được tham gia khoá huấn luyện đầu vào của “Mũ nồi xanh”. Khoá huấn luyện kéo dài trong 1 năm với 6 phần chính. Những ai hoàn thành chương trình huấn luyện đầu vào sẽ chính thức trở thành lính “Mũ nồi xanh” và được biên chế vào 1 trong 5 trung đoàn thường trực, nơi họ sẽ tiếp tục huấn luyện với đơn vị của mình.
Cũng như các lực lượng đặc nhiệm khác, “Mũ nồi xanh” có đặc quyền được sử dụng bất kì loại vũ khí nào họ thích. Ví dụ như với súng trường tự động, ngoài loại tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ là khẩu M4A1, “Mũ nồi xanh” còn hay sử dụng khẩu SCAR-H. Nó sử dụng đạn cỡ 7.62mm chuẩn NATO, lớn hơn cỡ 5.56mm của M4A1, nên có tầm tác chiến xa hơn.
Kể từ khi thành lập vào năm 1952, lực lượng “Mũ nồi xanh” đã hoạt động ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Panama, Haiti, Somalia, Bosnia, Kosovo, Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, Afghanistan, Iraq, Philippines, Syria, Yemen, Niger và Đông Phi.
>>>Mời độc giả xem thêm video: Uy lực siêu trực thăng đắt nhất thế giới của Quân đội Mỹ.