Vào đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước, các nhà sinh vật học đã xác định rằng động vật có vú ở biển đã phát triển trí thông minh và có thể huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Những khám phá này đã thu hút sự chú ý của quân đội. Ảnh: Daily Mail.Trong giai đoạn 1960-1962, Lầu Năm Góc đã bắt đầu nghiên cứu nhằm huấn luyện cá heo và sư tử biển phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu. Đến năm 1965, một đơn vị đặc biệt ở Nga được thành lập thuộc Hạm đội Biển Đen được gọi là “Site 75”. Nó nằm trên bờ Vịnh Cossack ở Sevastopol và được trang bị mọi thứ cần thiết để làm việc với động vật biển. Ảnh: South China Morning Post.Các nhà sinh vật học và quân nhân dưới sự chỉ huy của Đại úy V.A. Kalganov đã tiến hành nhiều nghiên cứu khác nhau và tích lũy kinh nghiệm khi họ làm việc với các loài động vật có vú ở biển. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cá heo mũi chai Biển Đen có tiềm năng quân sự rất tốt. Ảnh: Wikipedia.Sau nhiều năm huấn luyện, đến năm 1975, cá heo lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ chiến đấu, tuần tra vùng biển gần Sevastopol và tìm kiếm các mối đe dọa tiềm ẩn dưới nước. Theo báo cáo, cá heo được huấn luyện để phát ra âm thanh báo động và thậm chí tham gia chiến đấu với thợ lặn của đối phương. Ảnh: www.rbc.ua .Các thiết bị đặc biệt đã được tạo ra cho cá heo. Chúng có thể mang theo thiết bị trinh sát và thiết bị liên lạc. Vũ khí cận chiến cũng được sử dụng để đánh bại quân địch. Cá heo cũng được huấn luyện để mang và lắp đặt mìn từ tính trên tàu. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã được thử nghiệm trang bị súng cho cá heo. Ảnh: www.rbc.ua.Nhiệm vụ chiến đấu của cá heo thuộc Hạm đội Biển Đen tiếp tục được tiến hành đến đầu những năm 1990, cho đến khi Liên Xô lúc bấy giờ sụp đổ. Sau đó cảng Sevastopol đã trở thành tài sản của Ukraine. Những người chủ mới tỏ ra không quan tâm đến việc sử dụng và phát triển chương trình này và căn cứ nhanh chóng rơi vào tình trạng hư hỏng.Cho đến năm 2012, truyền thông nước ngoài đã xuất hiện thông tin về kế hoạch của Ukraine nhằm hồi sinh đơn vị cá heo chiến đấu. Tuy nhiên, tin tức này sớm bị bác bỏ, bởi không có bất kỳ động thái nào tại đây. Đây có lẽ chỉ là tin đồn về chủ đề thú vị này.Vào mùa xuân năm 2014, bán đảo Crimea và Sevastopol được Nga sáp nhập. “Site 75” và các loài động vật có vú ở biển trở lại hoạt động. Thông tin chi tiết về các kế hoạch này và công việc đề xuất không được đưa ra vào thời điểm đó.Hai năm sau, vào tháng 3/2016, Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng mua cá heo trên trang web mua sắm của chính phủ. Đến tháng 8 cùng năm, lực lượng này muốn tiếp nhận 5 con vật khỏe mạnh trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, dài từ 2,4 đến 2,7 m. Mặc dù vẫn chưa có thông tin chính xác về việc thực hiện đơn hàng này nhưng có thể chúng đã được tiến hành.Vào mùa xuân năm 2022, lực lượng trinh sát ảnh vệ tinh phương Tây đã công bố những hình ảnh về Vịnh Sevastopol, trong đó có các chuồng dành cho cá heo gần bờ. Trong những tháng tiếp theo, những bức ảnh mới được công bố cho thấy các chuồng vẫn ở vị trí ban đầu, xác nhận sự hiện diện liên tục của cá heo.Những chiếc chuồng vẫn được giữ nguyên cho đến mùa thu năm 2023, khi chúng tạm thời bị dỡ bỏ để né một cơn bão lớn đang đến gần. Sau khi hết bão, những chiếc lồng đã được di chuyển lại vị trí cũ và số lượng lồng còn tăng lên.Cá heo chiến đấu của Nga ở Biển Đen tiếp tục thu hút sự chú ý của các cơ quan tình báo nước ngoài. Đã có giả định về quy mô của “nhóm dưới nước” này và chức năng của nó, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác. Bộ Quốc phòng của Nga cũng không tiết lộ thông tin đó.Theo ước tính của các nguồn tin phương Tây, cho đến đầu năm 2022 có từ 2-4 con cá heo tuần tra ở vùng biển gần Sevastopol. Trong tương lai, số lượng có thể tăng lên bốn đến sáu hoặc nhiều hơn. Số lượng động vật này giúp đảm bảo sự hiện diện thường xuyên của chúng trên biển và tăng đáng kể hiệu quả hoạt động.Có các thông tin cho rằng cá heo chiến đấu vẫn thực hiện các nhiệm vụ như trước đây. Chúng tham gia tuần tra trên các vùng nước và tìm kiếm các vật thể nguy hiểm như thiết bị nổ. Ngoài ra, cá heo còn phải phát hiện và vô hiệu hóa những mục tiêu xâm nhập từ biển.Nhiệm vụ mới của những chú cá heo này có thể sẽ là tìm kiếm những chiếc thuyền không người lái hoặc các phương tiện dưới nước của đối phương. Vì những lý do an ninh, tất cả các chi tiết về dự án này vẫn còn là một bí ẩn.
Vào đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước, các nhà sinh vật học đã xác định rằng động vật có vú ở biển đã phát triển trí thông minh và có thể huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Những khám phá này đã thu hút sự chú ý của quân đội. Ảnh: Daily Mail.
Trong giai đoạn 1960-1962, Lầu Năm Góc đã bắt đầu nghiên cứu nhằm huấn luyện cá heo và sư tử biển phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu. Đến năm 1965, một đơn vị đặc biệt ở Nga được thành lập thuộc Hạm đội Biển Đen được gọi là “Site 75”. Nó nằm trên bờ Vịnh Cossack ở Sevastopol và được trang bị mọi thứ cần thiết để làm việc với động vật biển. Ảnh: South China Morning Post.
Các nhà sinh vật học và quân nhân dưới sự chỉ huy của Đại úy V.A. Kalganov đã tiến hành nhiều nghiên cứu khác nhau và tích lũy kinh nghiệm khi họ làm việc với các loài động vật có vú ở biển. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cá heo mũi chai Biển Đen có tiềm năng quân sự rất tốt. Ảnh: Wikipedia.
Sau nhiều năm huấn luyện, đến năm 1975, cá heo lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ chiến đấu, tuần tra vùng biển gần Sevastopol và tìm kiếm các mối đe dọa tiềm ẩn dưới nước. Theo báo cáo, cá heo được huấn luyện để phát ra âm thanh báo động và thậm chí tham gia chiến đấu với thợ lặn của đối phương. Ảnh: www.rbc.ua .
Các thiết bị đặc biệt đã được tạo ra cho cá heo. Chúng có thể mang theo thiết bị trinh sát và thiết bị liên lạc. Vũ khí cận chiến cũng được sử dụng để đánh bại quân địch. Cá heo cũng được huấn luyện để mang và lắp đặt mìn từ tính trên tàu. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã được thử nghiệm trang bị súng cho cá heo. Ảnh: www.rbc.ua.
Nhiệm vụ chiến đấu của cá heo thuộc Hạm đội Biển Đen tiếp tục được tiến hành đến đầu những năm 1990, cho đến khi Liên Xô lúc bấy giờ sụp đổ. Sau đó cảng Sevastopol đã trở thành tài sản của Ukraine. Những người chủ mới tỏ ra không quan tâm đến việc sử dụng và phát triển chương trình này và căn cứ nhanh chóng rơi vào tình trạng hư hỏng.
Cho đến năm 2012, truyền thông nước ngoài đã xuất hiện thông tin về kế hoạch của Ukraine nhằm hồi sinh đơn vị cá heo chiến đấu. Tuy nhiên, tin tức này sớm bị bác bỏ, bởi không có bất kỳ động thái nào tại đây. Đây có lẽ chỉ là tin đồn về chủ đề thú vị này.
Vào mùa xuân năm 2014, bán đảo Crimea và Sevastopol được Nga sáp nhập. “Site 75” và các loài động vật có vú ở biển trở lại hoạt động. Thông tin chi tiết về các kế hoạch này và công việc đề xuất không được đưa ra vào thời điểm đó.
Hai năm sau, vào tháng 3/2016, Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng mua cá heo trên trang web mua sắm của chính phủ. Đến tháng 8 cùng năm, lực lượng này muốn tiếp nhận 5 con vật khỏe mạnh trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, dài từ 2,4 đến 2,7 m. Mặc dù vẫn chưa có thông tin chính xác về việc thực hiện đơn hàng này nhưng có thể chúng đã được tiến hành.
Vào mùa xuân năm 2022, lực lượng trinh sát ảnh vệ tinh phương Tây đã công bố những hình ảnh về Vịnh Sevastopol, trong đó có các chuồng dành cho cá heo gần bờ. Trong những tháng tiếp theo, những bức ảnh mới được công bố cho thấy các chuồng vẫn ở vị trí ban đầu, xác nhận sự hiện diện liên tục của cá heo.
Những chiếc chuồng vẫn được giữ nguyên cho đến mùa thu năm 2023, khi chúng tạm thời bị dỡ bỏ để né một cơn bão lớn đang đến gần. Sau khi hết bão, những chiếc lồng đã được di chuyển lại vị trí cũ và số lượng lồng còn tăng lên.
Cá heo chiến đấu của Nga ở Biển Đen tiếp tục thu hút sự chú ý của các cơ quan tình báo nước ngoài. Đã có giả định về quy mô của “nhóm dưới nước” này và chức năng của nó, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác. Bộ Quốc phòng của Nga cũng không tiết lộ thông tin đó.
Theo ước tính của các nguồn tin phương Tây, cho đến đầu năm 2022 có từ 2-4 con cá heo tuần tra ở vùng biển gần Sevastopol. Trong tương lai, số lượng có thể tăng lên bốn đến sáu hoặc nhiều hơn. Số lượng động vật này giúp đảm bảo sự hiện diện thường xuyên của chúng trên biển và tăng đáng kể hiệu quả hoạt động.
Có các thông tin cho rằng cá heo chiến đấu vẫn thực hiện các nhiệm vụ như trước đây. Chúng tham gia tuần tra trên các vùng nước và tìm kiếm các vật thể nguy hiểm như thiết bị nổ. Ngoài ra, cá heo còn phải phát hiện và vô hiệu hóa những mục tiêu xâm nhập từ biển.
Nhiệm vụ mới của những chú cá heo này có thể sẽ là tìm kiếm những chiếc thuyền không người lái hoặc các phương tiện dưới nước của đối phương. Vì những lý do an ninh, tất cả các chi tiết về dự án này vẫn còn là một bí ẩn.