DEVGRU, tiền thân là SEAL Team 6, được thành lập vào năm 1980, sau thất bại của Chiến dịch Eagle Claw. Với cách tiếp cận táo bạo của Chỉ huy Richard “Demo Dick” Marcinko, lực lượng này đã đặt nền móng cho đội đặc nhiệm chống khủng bố hàng đầu thế giới.Hiện nay, DEVGRU hoạt động với nhiều đội hình chuyên biệt, đảm nhận các nhiệm vụ như chống khủng bố, bảo vệ nhân sự cấp cao và thực hiện các chiến dịch trinh sát.DEVGRU đã tham gia nhiều chiến dịch nổi tiếng, bao gồm chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden và giải cứu con tin cấp cao.Được trang bị vũ khí tối tân, lực lượng này trở thành biểu tượng của sự tinh nhuệ và hiệu quả trong lĩnh vực đặc nhiệm trên toàn thế giới.Trong giới quân sự, hiệu quả chiến đấu của những đơn vị đặc nhiệm Mỹ luôn là một chủ đề nóng trong cuộc tranh luận của các chuyên gia. Tuy nhiên, chắc chắn rằng SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ (còn gọi là Nhóm Phát triển chiến tranh đặc biệt Hải quân Mỹ, DEVGRU) là một trong những lực lượng đứng đầu của danh sách đó.SEAL Team 6 chính thức được thành lập vào tháng 11/1980, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Jimmy Carter. Lực lượng này ra đời sau thất bại thảm hại của Chiến dịch Eagle Claw (hay còn gọi là "Desert One") - một nỗ lực giải cứu con tin Mỹ ở Iran.Chỉ huy đầu tiên của SEAL Team 6 là Dick Marcinko, hay còn được gọi là "Chiến binh nổi loạn" - người được biết đến như một nhà lãnh đạo vô cùng khác biệt và gây tranh cãi, ngay cả trong lĩnh vực tác chiến phi truyền thống, nơi các chiến thuật và phương pháp thường linh hoạt và không tuân thủ theo khuôn mẫu cứng nhắc.Như chính Demo Dick đã chia sẻ trong cuốn tự truyện nổi tiếng của mình “Rogue Warrior: The Explosive Autobiography of the Controversial Death-Defying Founder of the U.S. Navy’s Top Secret Counterterrorist Unit- SEAL Team Six” (Tạm dịch: “Rogue Warrior: Hồi ký của người sáng lập lực lượng đặc nhiệm SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ táo bạo và gây tranh cãi”) như sau:“Với tầm nhìn chiến lược của mình, Hải quân Mỹ đã giao cho tôi trọng trách thiết kế, xây dựng, trang bị, huấn luyện và lãnh đạo lực lượng mà tôi tin rằng sẽ trở thành đội chống khủng bố bí mật và hiệu quả nhất thế giới - SEAL Team 6. Đô đốc Thomas Hayward - Tổng tham mưu trưởng Hải quân - đã đích thân giao nhiệm vụ này cho tôi với một mệnh lệnh rõ ràng và dứt khoát: “Dick, anh không được phép thất bại.Tôi ghi nhớ lời ông ấy.SEAL Team 6 đã trải qua những chương trình huấn luyện khắc nghiệt chưa từng có, sẵn sàng chứng minh với các quan chức đầy hoài nghi và cứng nhắc trong bộ máy ở Washington rằng, chúng tôi có thể chống lại khủng bố một cách hiệu quả. Để hoàn thành nhiệm vụ của Đô đốc Hayward, tôi đã phải lược bỏ nhiều quy trình và gạt đi không ít lợi ích của người khác, nhưng tất cả đều vì mục tiêu chung”.Thực tế, dưới sự chỉ huy của Marcinko, ngân sách huấn luyện đạn dược của SEAL Team 6 thậm chí còn vượt qua cả toàn bộ Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm quy trình cuối cùng đã khiến Demo Dick phải trả giá. Vào ngày 24/1/1990, Marcinko bị kết tội âm mưu gian lận chính phủ, bị tuyên án 21 tháng tù và bị phạt 10.000 đô la. Cho đến khi qua đời, Dick vẫn khẳng định rằng mình là nạn nhân của một chiến dịch săn lùng vô lý, điều mà ông đã đề cập trong hai chương cuối của cuốn tự truyện.Đến năm 1987, SEAL Team 6 chính thức bị giải thể, ít nhất là dưới tên gọi chính thức đó. Vai trò của đội (ngoại trừ nhiệm vụ lên tàu không liên quan đến chống khủng bố, đã được giao cho SEAL Team 8 mới thành lập) được chuyển giao cho DEVGRU. Tuy nhiên, điều bất ngờ là tổ chức “mới” này thực tế lại được thành lập từ rất nhiều thành viên cũ của SEAL Team 6, và vẫn tiếp tục duy trì những nguyên tắc và quy trình hoạt động giống hệt trước đó.Hiện nay, DEVGRU bao gồm bốn đội tác chiến (Xanh nước biển, Đỏ, Vàng và Bạc), một đội thu thập thông tin tình báo (Đen) và một đội hỗ trợ/di động (Xám). Mỗi đội tác chiến có khoảng 50 lính hải quân, được chia thành ba tiểu đội. Các tiểu đội thường được phân chia thành các nhóm xung kích và bắn tỉa. DEVGRU thực hiện ba nhiệm vụ chính gồm: chống khủng bố (tập trung vào các chiến dịch chống khủng bố trên biển); bảo vệ thân cận; và trinh sát đặc biệt.Chiến công nổi bật nhất của DEVGRU chính là việc tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden vào năm 2011. Các chiến dịch thành công khác của DEVGRU đã được công khai bao gồm: Giải cứu con tin người Mỹ Jessica Buchanan và Dane Poul Hagen Thisted tại thành phố Adado, Somalia, trong đó tiêu diệt chín tên cướp biển Somali, vào ngày 25/1/2012; Giải cứu bác sĩ người Mỹ Dilip Joseph tại Afghanistan vào ngày 10/12/2012. (Nguồn ảnh: Entertainment Weekly, Sandboxx, Military.com, US Navy, Hollywoodreporter, National Interest).
DEVGRU, tiền thân là SEAL Team 6, được thành lập vào năm 1980, sau thất bại của Chiến dịch Eagle Claw. Với cách tiếp cận táo bạo của Chỉ huy Richard “Demo Dick” Marcinko, lực lượng này đã đặt nền móng cho đội đặc nhiệm chống khủng bố hàng đầu thế giới.
Hiện nay, DEVGRU hoạt động với nhiều đội hình chuyên biệt, đảm nhận các nhiệm vụ như chống khủng bố, bảo vệ nhân sự cấp cao và thực hiện các chiến dịch trinh sát.
DEVGRU đã tham gia nhiều chiến dịch nổi tiếng, bao gồm chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden và giải cứu con tin cấp cao.
Được trang bị vũ khí tối tân, lực lượng này trở thành biểu tượng của sự tinh nhuệ và hiệu quả trong lĩnh vực đặc nhiệm trên toàn thế giới.
Trong giới quân sự, hiệu quả chiến đấu của những đơn vị đặc nhiệm Mỹ luôn là một chủ đề nóng trong cuộc tranh luận của các chuyên gia. Tuy nhiên, chắc chắn rằng SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ (còn gọi là Nhóm Phát triển chiến tranh đặc biệt Hải quân Mỹ, DEVGRU) là một trong những lực lượng đứng đầu của danh sách đó.
SEAL Team 6 chính thức được thành lập vào tháng 11/1980, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Jimmy Carter. Lực lượng này ra đời sau thất bại thảm hại của Chiến dịch Eagle Claw (hay còn gọi là "Desert One") - một nỗ lực giải cứu con tin Mỹ ở Iran.
Chỉ huy đầu tiên của SEAL Team 6 là Dick Marcinko, hay còn được gọi là "Chiến binh nổi loạn" - người được biết đến như một nhà lãnh đạo vô cùng khác biệt và gây tranh cãi, ngay cả trong lĩnh vực tác chiến phi truyền thống, nơi các chiến thuật và phương pháp thường linh hoạt và không tuân thủ theo khuôn mẫu cứng nhắc.
Như chính Demo Dick đã chia sẻ trong cuốn tự truyện nổi tiếng của mình “Rogue Warrior: The Explosive Autobiography of the Controversial Death-Defying Founder of the U.S. Navy’s Top Secret Counterterrorist Unit- SEAL Team Six” (Tạm dịch: “Rogue Warrior: Hồi ký của người sáng lập lực lượng đặc nhiệm SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ táo bạo và gây tranh cãi”) như sau:
“Với tầm nhìn chiến lược của mình, Hải quân Mỹ đã giao cho tôi trọng trách thiết kế, xây dựng, trang bị, huấn luyện và lãnh đạo lực lượng mà tôi tin rằng sẽ trở thành đội chống khủng bố bí mật và hiệu quả nhất thế giới - SEAL Team 6. Đô đốc Thomas Hayward - Tổng tham mưu trưởng Hải quân - đã đích thân giao nhiệm vụ này cho tôi với một mệnh lệnh rõ ràng và dứt khoát: “Dick, anh không được phép thất bại.Tôi ghi nhớ lời ông ấy.
SEAL Team 6 đã trải qua những chương trình huấn luyện khắc nghiệt chưa từng có, sẵn sàng chứng minh với các quan chức đầy hoài nghi và cứng nhắc trong bộ máy ở Washington rằng, chúng tôi có thể chống lại khủng bố một cách hiệu quả. Để hoàn thành nhiệm vụ của Đô đốc Hayward, tôi đã phải lược bỏ nhiều quy trình và gạt đi không ít lợi ích của người khác, nhưng tất cả đều vì mục tiêu chung”.
Thực tế, dưới sự chỉ huy của Marcinko, ngân sách huấn luyện đạn dược của SEAL Team 6 thậm chí còn vượt qua cả toàn bộ Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm quy trình cuối cùng đã khiến Demo Dick phải trả giá. Vào ngày 24/1/1990, Marcinko bị kết tội âm mưu gian lận chính phủ, bị tuyên án 21 tháng tù và bị phạt 10.000 đô la. Cho đến khi qua đời, Dick vẫn khẳng định rằng mình là nạn nhân của một chiến dịch săn lùng vô lý, điều mà ông đã đề cập trong hai chương cuối của cuốn tự truyện.
Đến năm 1987, SEAL Team 6 chính thức bị giải thể, ít nhất là dưới tên gọi chính thức đó. Vai trò của đội (ngoại trừ nhiệm vụ lên tàu không liên quan đến chống khủng bố, đã được giao cho SEAL Team 8 mới thành lập) được chuyển giao cho DEVGRU. Tuy nhiên, điều bất ngờ là tổ chức “mới” này thực tế lại được thành lập từ rất nhiều thành viên cũ của SEAL Team 6, và vẫn tiếp tục duy trì những nguyên tắc và quy trình hoạt động giống hệt trước đó.
Hiện nay, DEVGRU bao gồm bốn đội tác chiến (Xanh nước biển, Đỏ, Vàng và Bạc), một đội thu thập thông tin tình báo (Đen) và một đội hỗ trợ/di động (Xám). Mỗi đội tác chiến có khoảng 50 lính hải quân, được chia thành ba tiểu đội. Các tiểu đội thường được phân chia thành các nhóm xung kích và bắn tỉa. DEVGRU thực hiện ba nhiệm vụ chính gồm: chống khủng bố (tập trung vào các chiến dịch chống khủng bố trên biển); bảo vệ thân cận; và trinh sát đặc biệt.
Chiến công nổi bật nhất của DEVGRU chính là việc tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden vào năm 2011. Các chiến dịch thành công khác của DEVGRU đã được công khai bao gồm: Giải cứu con tin người Mỹ Jessica Buchanan và Dane Poul Hagen Thisted tại thành phố Adado, Somalia, trong đó tiêu diệt chín tên cướp biển Somali, vào ngày 25/1/2012; Giải cứu bác sĩ người Mỹ Dilip Joseph tại Afghanistan vào ngày 10/12/2012. (Nguồn ảnh: Entertainment Weekly, Sandboxx, Military.com, US Navy, Hollywoodreporter, National Interest).