Army Games: Ngày thi đấu xuất sắc của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam

Google News

Theo công bố của Hội đồng trọng tài, kết quả phần thi bắn súng, đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam xếp thứ hai, chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc.

Army Games: Ngay thi dau xuat sac cua Doi tuyen Hoa hoc QDND Viet Nam
(Ảnh minh họa. Tấn Đạt/TTXVN)
Trưa 29/8, tại thao trường của Căn cứ quân sự Korla ở Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam thi đấu bắn súng.
Đây là nội dung thứ hai của môn thi “Môi trường an toàn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021.
Theo quy chế bài bắn, tất cả các vận động viên phải mang mặc đầy đủ trang bị phòng hóa, bao gồm khí tài phòng da và mặt nạ phòng hô hấp, cũng như trang bị chiến đấu bộ binh cần có như áo giáp, túi chứa hộp tiếp đạn, mũ sắt và đầy đủ hộp tiếp đạn, lựu đạn và bình tông đựng nước. Vũ khí sử dụng thống nhất trong hội thao năm nay là tiểu liên QBZ-95 do Trung Quốc sản xuất.
Nhiệm vụ của mỗi vận động viên là phải bắn trúng các bia mục tiêu xuất hiện ngẫu nhiên trong thời gian từ 6 đến 8 giây trong khoảng cách từ 100-350m.
Theo kết quả bốc thăm, hai kíp của Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam bắn ở lượt thứ hai và lượt thứ 10. Trong điều kiện thời tiết và thao trường không thuận lợi, Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đã có một ngày thi đấu với phong độ xuất sắc. Các tuyển thủ của Đội tuyển đã bước vào bài bắn bình tĩnh, chính xác và hạ gục phần lớn mục tiêu với chỉ sau từ 6-8 giây mỗi mục tiêu.
Theo công bố của Hội đồng trọng tài, kết quả phần thi bắn súng, đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam xếp thứ hai, chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc. Đặc biệt, có ba vận động viên nước ngoài đạt thành tích tuyệt đối trong phần thi bắn hôm nay gồm Trung úy Nguyễn Đức Sơn và Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hòa của Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam cùng một vận động viên của Đội tuyển Hóa học Liên bang Nga.
Trước đó, hôm 25/8, Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đã thi đấu phần thi đầu tiên của nội dung “Môi trường an toàn” là thi đấu kíp đơn, với hai lượt thi của kíp xe số 1 và kíp xe số 2.
Trong cả hai lượt thi đấu này, các vận động viên Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực hết mình, kết thúc phần thi với kết quả khá tốt. Sau phần thi này, đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh vượt trội của nước chủ nhà và thi đấu xuất sắc nhất. Các đội tuyển còn lại đều có thành tích tương đối đồng đều.
Army Games: Ngay thi dau xuat sac cua Doi tuyen Hoa hoc QDND Viet Nam-Hinh-2
Kíp xe vượt qua các vật cản trong điều kiện khói lửa mô phỏng chiến trường. (Ảnh do đoàn cung cấp).
Với kết quả thi đấu ngày 29/8, Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam đang tạm thời xếp hạng ba trên bảng tổng hợp và có được những lợi thế nhất định trong việc giành huy chương của nội dung “Môi trường an toàn” năm nay.
Ngày 31/8, Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ bước vào phần thi Tiếp sức. Đây là phần thi cuối cùng và có tính chất quyết định của nội dung “Môi trường an toàn."
Kết thúc phần thi này, dựa trên kết quả họp của hội đồng trọng tài, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả của nội dung thi “Môi trường an toàn” để tìm ra các đội giành giải nhất, nhì, ba.
Army Games 2021, do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức với 36 môn thi đấu diễn ra ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Trung Quốc sẽ diễn ra ba môn thi, gồm “Môi trường an toàn,” “Bầu trời xanh” và “Đột kích."
Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam với 20 cán bộ chiến sỹ thuộc Binh chủng Hóa học tranh tài ở nội dung “Môi trường an toàn”./.
>>> Mời quý độc giả xem video: Tank Biathlon VN1

Nguồn: Youtube


Theo Tiến Trung (TTXVN/Vietnam+)

>> xem thêm

Bình luận(0)