Tướng Ấn Độ mong tăng cường hợp tác với QĐND Việt Nam

Google News

Đại tướng A-rúp Ra-ha bày tỏ mong muốn quân đội Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Chiều 10/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng A-rúp Ra-ha (Arub Raha), Chủ tịch Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Không quân Ấn Độ, dẫn đầu Đoàn chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ đến chào xã giao.
Tại buổi tiếp, Đại tướng A-rúp Ra-ha đã thông báo kết quả hội đàm với Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Đại tướng A-rúp Ra-ha bày tỏ mong muốn quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh; tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng quân đội ở mỗi nước.
Tuong An Do mong tang cuong hop tac voi QDND Viet Nam
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng A-rúp Ra-ha 
Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam và Ấn Độ nói chung, trong đó có quan hệ quốc phòng đang phát triển tốt đẹp. Hai bên cần phát huy thế mạnh của mình để đưa hợp tác quốc phòng lên tầm cao mới, xứng tầm với quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được nhiều thế hệ cùng vun đắp. Đại tướng Phùng Quang Thanh mong muốn Quân đội Ấn Độ chia sẻ với Quân đội Việt Nam kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dạy và học tiếng Anh, hợp tác giữa các học viện, nhà trường…
* Trước đó, sáng 10/9, lễ đón chính thức Đại tướng A-rúp Ra-ha, Chủ tịch Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Không quân Ấn Độ, thăm chính thức Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.
Ngay sau lễ đón, đoàn Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ làm trưởng đoàn và đoàn Ấn Độ do Đại tướng A-rúp Ra-ha làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm. Cùng dự về phía Ấn Độ có Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, bà Pri-ti Sa-ran.
Tại cuộc hội đàm, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, chuyến thăm của Đại tướng A-rúp Ra-ha và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Đại tướng A-rúp Ra-ha khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp. Hai nước luôn tích cực ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực. Trong quan hệ, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong chính sách hướng đông của mình.
* Cùng ngày, Đoàn chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ tham quan một số di tích tại Hà Nội, làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân.
Theo Quân Đội Nhân Dân

Bình luận(0)