![]() |
| Ảnh minh họa. (Nguồn: earthsky.org) |
![]() |
| Ảnh minh họa. (Nguồn: earthsky.org) |
Cậu học sinh Tom Wagg đang phụ việc tại đại học Keele, Staffordshire, Anh đã nghiên cứu dữ liệu thu thập được từ các máy quay ở Nam Phi, theo dõi hàng triệu ngôi sao trong dải Ngân hà và vô tình phát hiện ra một sự sụt giảm nhỏ ánh sáng của một ngôi sao cách Trái đất 1000 năm ánh sáng.
Bây giờ, sau hai năm quan sát, các nhà khoa học đã xác nhận việc sụt giảm ánh sáng của ngôi sao là do có một hành tinh ở phía trước ngôi sao và làm mờ đi ánh sáng của nó. Cậu học sinh 15 tuổi đã đánh bại các nhà thiên văn học chuyên nghiệp bằng cách khám phá ra một hành tinh mới trong quá trình nghiên cứu thiên văn học.
![]() |
| Hành tinh có kích thước tương đương với sao Mộc, đang xoay quanh một ngôi sao ở phía Nam của chòm sao Trường Xà. |
Hành tinh phát hiện được có kích thước tương đương với sao Mộc - hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời, hành tinh này xoay quanh một ngôi sao ở phía Nam của chòm sao Trường Xà (Hydra) và thời gian chỉ mất hai ngày.
Tom, giờ đã 17 tuổi cho biết: “Tôi vô cùng vui sướng khi khám phá ra được một hành tinh mới, và thật tuyệt vời khi chúng ta có thể tìm thấy nó ở nơi rất xa.”
![]() |
| Tom Wagg đến từ Newcastle-Under-Lyme, Anh được coi là người trẻ tuổi nhất khám phá ra hành tinh mới. |
Những chiếc máy quay được đặt ở Nam Phi là một phần của dự án WASP (Tìm kiếm hành tinh góc rộng), tương tự như các máy ảnh hoạt động trên La Palma, thuộc quần đảo Canary với mục đích ngắm nhìn bầu trời phía Bắc.
Hơn 1000 ngoại hành tinh xoay quanh các ngôi sao khác đã được phát hiện trong những năm gần đây đều từ kính viễn vọng không gian Kepler của NASA.
Tom Wagg đến từ Newcastle-Under-Lyme, Anh được coi là người trẻ tuổi nhất khám phá ra hành tinh mới.
Theo tin tức trên báo Tiền Phong, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế, trong đó có những người thuộc Đại học Cambridge, Anh, đã tìm thấy một hệ hành tinh lạ giống hệt hệ Mặt trời lúc sơ khai. Đây là bằng chứng cho thấy hệ Mặt trời của chúng ta không phải là duy nhất, và con người có thể không đơn độc trong vũ trụ.
Hệ hành tinh cách Trái đất khoảng 15 triệu năm ánh sáng, với một ngôi sao ở giữa cùng vành đai khí và bụi vũ trụ bao quanh. Các nhà nghiên cứu nhận thấy hệ Mặt trời xa xôi đó đang tạo ra các hành tinh, rất giống hệ Mặt trời chúng ta cách đây hàng tỉ năm.
Vành đai bụi và khí hình dĩa của nó dài từ 5,5 đến 8,2 tỉ km. "Nhìn vào hệ hành tinh đó cũng giống như chúng ta đang nhìn vào hệ Mặt trời khi nó mới hình thành", người đứng đầu cuộc nghiên cứu, tiến sĩ thiên văn học Thayne Currie tại Đài quan sát Subaru ở đảo Hawaii (Mỹ), cho biết.
![]() |
| Hình minh họa giai đoạn các hành tinh mới hình thành trong hệ Mặt trời. Ảnh chụp màn hình NASA |
Ngoài ra, các nhà thiên văn học còn cho rằng cũng cùng một cách hình thành các hành tinh theo kiểu có một ngôi sao ở giữa, vũ trụ có thể tồn tại rất nhiều hành tinh khổng lồ có quỹ đạo bay khác thường. Thay vì giống quỹ đạo bay hình tròn của sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương hay sao Hải Vương thì chúng lại có quỹ đạo hình bầu dục.
Mới đây, ghi nhận từ báo Người Đưa Tin, nhà thiên văn học tại đại học New South Wales của Mỹ đã phát hiện một hành tinh giống Trái đất nằm cách trái đất của chúng ta 16 năm ánh sáng. Sau khi phân tích các dữ liệu được thu thập từ các đài quan sát thiên văn khác nhau trên thế giới, nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đặt tên cho hành tinh đó là Gliese 832c, giống Trái đất nhất từ trước tới nay.
Gliese 832c có chu kỳ quỹ đạo khoảng 35 ngày và lớn gấp năm lần so với Trái đất. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Gliese 832c có quỹ đạo quay trong "vùng ở được" của ngôi sao lùn màu đỏ và hấp thụ năng lượng từ Mặt trời tương tự như Trái đất của chúng ta.
Giáo sư Chris Tinney của trường Đại học South Wales cho biết: "Nếu hành tinh này có bầu không khí tương tự như Trái đất thì có thể có sự sống tồn tại dù sự thay đổi theo mùa sẽ khắc nghiệt hơn". Mặc dù vậy, Gliese 832c là một trong những hành tinh giống Trái đất nhất chúng ta từng phát hiện.