Phát hiện đèn giáng sinh chứa chất độc ở Philippines

(Kiến Thức) - Các nhà chức trách Philippines vừa phát hiện đèn nhấp nháy trang trí giáng sinh có chứa hàm lượng chì quá mức cho phép được bày bán tràn lan ở nước này.

Cơ quan chức trách nước này tiết lộ họ đã tìm thấy 16 mẫu đèn trang trí giáng sinh chứa hàm lượng chì đáng báo động vượt quá mức cho phép được bán trong các cửa càng ở Metro Manila.
Các mẫu đèn này chứa từ 2689 phần triệu (ppm) đến 32.500 ppm hàm lượng chì, vượt xa giới hạn 1.000 ppm do công ước của Liên hiệp châu Âu Chỉ thị về hạn chế các chất độc hại (RoHS). Các loại đèn nhiều màu sắc như xanh, đỏ, vàng được kiểm tra hàm lượng chì bằng các sử dụng huỳnh quang tia X (XRF) quang phổ cầm tay.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), "chì là hóa chất độc hại cho trẻ em nếu tiếp xúc ở liều thấp, và ảnh hưởng sức khỏe nói chung và có tác động lâu dài.” Chì dễ tiếp xúc qua đường tiêu hóa, đường hô hấp hoặc da, có thể dẫn đến chậm phát triển tâm thần, chậm tăng trưởng, thiếu máu, tổn thương thận.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Sau khi thông tin trên được công bố, nhiều người dân Philippines đã tỏ ra bất bình bởi những loại đèn giá rẻ và độc hại không thể nhập vào thị trường chât Âu lại đang được bán phá giá ở đây. Việc loại bỏ và thiêu huỷ sản phẩm này lại nảy sinh mối nguy hiểm mới, làm ô nhiễm nước ngầm hoặc đất trồng, thường được sử dụng trong sinh hoạt thường ngày của cộng đồng. Thu gom và tái chế cũng trở thành mối nguy hiểm khi tiếp xúc với các chất độc hại.
Những mẫu đèn Giáng sinh này cũng vi phạm tiêu chuẩn sản phẩm Philippines. Các sản phẩm không thông tin ghi nhãn an toàn về thành phần, kết cấu, hoá chất.. và nhiều nhà nhập khẩu không có Giấy chứng nhận tuân thủ (ICC) nhãn dán nổi ba chiều cho đèn chiếu sáng nhập khẩu hoặc không có tem tiêu chuẩn Philippines cho đèn sản xuất trong nước.
Với kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đang đến gần, người tiêu dùng đã được cảnh báo tránh xa đèn trang trí Giáng sinh không đạt tiêu chuẩn. Đèn kém chất lượng dễ gây ra bỏng, điện giật, cháy, tiếp xúc với hóa chất.

Hình ảnh làn da bị phá hủy kinh hoàng do bệnh lạ

(Kiến Thức) - Sophie Ermann lần đầu tiên công bố những bức ảnh làn da bị hủy hoại của mình do chứng dermatillomania từ khi 12 tuổi.

Cô gái sinh ra tại New York có triệu chứng từ năm 12 tuổi. Đến khi 17 tuổi, da mặt, chân, nách, ngực và vùng bikini bắt đầu bong tróc, để lại rất nhiều vết sẹo trên cơ thể.
 

Cô gái sinh ra tại New York có triệu chứng từ năm 12 tuổi. Đến khi 17 tuổi, da mặt, chân, nách, ngực và vùng bikini bắt đầu bong tróc, để lại rất nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Những ca ghép mặt nổi tiếng trên thế giới

(Kiến Thức) - Cùng nhìn lại những thành tựu mà công nghệ phẫu thuật ghép mặt mang lại cho con người.

Connie Culp bị chính người chồng của mình bắn năm 2004. Cô đã trải qua một lần tổng ghép khuôn mặt tại bệnh viện Cleverland năm 2008 – hoạt động đầu tiên của loại hình này tại Mỹ.
 Connie Culp bị chính người chồng của mình bắn năm 2004. Cô đã trải qua một lần tổng ghép khuôn mặt tại bệnh viện Cleverland năm 2008 – hoạt động đầu tiên của loại hình này tại Mỹ.

Cháo dinh dưỡng càng ăn càng... suy dinh dưỡng

(Kiến Thức) - Hiện nay, rất nhiều quầy bán cháo dinh dưỡng trước cổng bệnh viện không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh.

Hiện nay, tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là tại các cổng bệnh viện, có rất nhiều cửa hàng, xe hàng rong bán cháo dinh dưỡng phục vụ trẻ nhỏ và người bệnh. Điều đáng nói, loại cháo này ngoài việc không đảm bảo dinh dưỡng, còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắc bệnh khác do mất vệ sinh.
"Treo đầu dê, bán thịt chó"

Đọc nhiều nhất

Tin mới