Chiều 3/3, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hải Phòng tiếp xúc với cử tri phường Đồ Sơn.
Trách nhiệm nặng nề của người đại biểu nhân dân trong giai đoạn mới
Cuộc tiếp xúc này kết nối trực tuyến tới các điểm cầu thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm: đặc khu Cát Hải, đặc khu Bạch Long Vĩ; các phường Nam Đồ Sơn, Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền và các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã trình bày tiểu sử của 5 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố; bà Phạm Thị Hương Chi, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an thành phố và ông Bùi Văn Biên, Phó Trưởng Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Hải Phòng.
Tại cuộc tiếp xúc, ông Lê Minh Hưng nêu rõ, là đại biểu Quốc hội khóa XV và tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm nặng nề của người đại biểu nhân dân trước yêu cầu xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, cá nhân ông sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động với các nội dung trọng tâm.
Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; nắm bắt thực tiễn để tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Tích cực đóng góp vào lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nhất là các lĩnh vực cử tri quan tâm như đất đai, quy hoạch, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, y tế, giáo dục; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, khắc phục chồng chéo, ách tắc trong triển khai chính sách.
Cùng các cơ quan tham mưu giúp Trung ương lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đối với Hải Phòng, ông Lê Minh Hưng cam kết, thường xuyên theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa bàn ứng cử; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp để đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu và 5 giải pháp đột phá chiến lược.
Tích cực đề xuất, triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát huy vai trò trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, logistics, năng lượng sạch; thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng chiến lược, kết nối vùng và quốc tế, nhất là đường sắt tốc độ cao, cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế; hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dịch vụ công; bảo đảm người dân được tiếp cận cơ hội phát triển công bằng, góp phần xây dựng Hải Phòng đi đầu trong phát triển bền vững và xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Gần dân, sát dân, tích cực lắng nghe ý kiến của Nhân dân
Tại cuộc tiếp xúc, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cam kết, nếu được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
Tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự án luật, nghị quyết; phản ánh những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn quản lý; kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của thành phố.
Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật trên địa bàn, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; đôn đốc các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân.
Trên cương vị người đứng đầu chính quyền thành phố, ông Lê Ngọc Châu cam kết gắn kết vai trò đại biểu Quốc hội với nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 226 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; phát huy tiềm năng, thế mạnh, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, logistics, năng lượng sạch và trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ biển; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ thực hiện tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng pháp luật; nâng cao hiệu lực giám sát tối cao của Quốc hội; đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Đánh giá cao Chương trình hành động của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hải Phòng, cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã đề ra, đặc biệt là gần dân, sát dân, tích cực lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Đồng thời, luôn quan tâm lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các địa phương khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch biển, đảo và di sản văn hóa đặc sắc, đưa kinh tế - xã hội TP Hải Phòng phát triển mạnh mẽ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hướng tới ngày hội non sông: