Hãng Chery Trung Quốc sẽ bảo hành trọn đời xe ôtô tại Việt Nam?

Google News

Kể từ ngày 1/1/2023, toàn bộ các mẫu xe thuộc 4 thương hiệu con, bao gồm Exceed, Jetour, Chery và Chery New Energy sẽ được áp dụng chế độ bảo hành trọn đời.

  
Vào hôm 1/2/2023 vừa qua, hãng xe ôtô Chery đã chính thức công bố chính sách bảo hành mới tại thị trường nội địa Trung Quốc. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2023, toàn bộ các mẫu xe thuộc 4 thương hiệu con, bao gồm Exceed, Jetour, Chery và Chery New Energy, sẽ được áp dụng chế độ bảo hành trọn đời xe Chery.
Chế độ này sẽ được áp dụng cho những người lần đầu tiên sở hữu xe du lịch. Đồng thời, xe phải được bảo dưỡng trọn đời ở các đại lý 4S của Chery.
Trong năm 2022 vừa qua, hãng Chery đã đạt doanh số cộng dồn 1.232.727 xe, tăng 28,2% so với năm 2021. Đây đồng thời cũng là doanh số kỷ lục của hãng ôtô Trung Quốc này.
Hang Chery Trung Quoc se bao hanh tron doi xe oto tai Viet Nam?
Hãng ôtô Trung Quốc Chery áp dụng chế độ bảo hành trọn đời cho xe.
Trong đó, thương hiệu Chery bán được nhiều nhất với 908.553 xe, tăng 38,3% so với năm 2021. Con số tương ứng của thương hiệu Exceed là 51.142 xe, tăng 37,6%. Thương hiệu Jetour mang về doanh số cộng dồn 180.067 xe, tăng 16,9%. Cuối cùng là thương hiệu Chery New Energy với doanh số 232.814 xe, tăng đến 112,9%.
Trong năm nay, thương hiệu Chery New Energy dự kiến sẽ tung ra những mẫu ô tô điện mới như QQ Ice Cream, SUV có tên mã nội bộ S56 và eQ7. Bên cạnh đó, hãng Chery còn chuẩn bị giới thiệu mẫu SUV mới mang tên Tiggo 9 vào tháng 5 năm nay.
2023 cũng dự kiến là năm mà hãng Chery ra mắt thị trường Việt Nam. Thông tin về việc Chery bán xe tại Việt Nam đã được hé lộ từ đầu năm 2022.
Tại Việt Nam, Chery dự kiến sẽ giới thiệu thương hiệu con OMODA mới. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này được bán tại Việt Nam là OMODA 5 thuộc phân khúc SUV cỡ B.
Hang Chery Trung Quoc se bao hanh tron doi xe oto tai Viet Nam?-Hinh-2
OMODA 5 sẽ là một trong những mẫu xe được Chery phân phối tại Việt Nam
Theo tin đồn, Chery OMODA 5 tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 3 phiên bản với giá bán dao động từ 699 - 799 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy mẫu xe Trung Quốc này có giá bán khá cao nếu so với những đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos (649 - 769 triệu đồng), MG ZS (528 - 628 triệu đồng) và Hyundai Creta (640 - 740 triệu đồng). Tuy nhiên, Chery OMODA 5 vẫn rẻ hơn so với Honda HR-V (699 - 871 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross (746 - 936 triệu đồng).
Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng Chery sẽ mở nhà máy lắp ráp ôtô tại Việt Nam. Nếu tin đồn này trở thành sự thật, các mẫu xe Chery nói chung và OMODA 5 nói riêng có thể sẽ có giá bán cạnh tranh hơn.
Chery vốn không còn là cái tên lạ lẫm với người tiêu dùng Việt Nam. Năm 2009, các mẫu xe Chery đã từng được liên doanh Ô tô Hòa Bình (VMC) lắp ráp và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, do không cạnh tranh được nên đến năm 2013, Chery đã rút khỏi Việt Nam.
Nguyễn Chung

>> xem thêm

Bình luận(0)