Những tiểu bang Mỹ nào ban bố tình trạng khẩn cấp vì virus corona?

(Kiến Thức) - Mới đây nhất, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở bang này đã tăng lên 89 người.

Theo New York Post, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 7/3 khi số ca nhiễm virus corona chủng mới ở bang này tăng lên 89 người.
Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho hay, ca mắc COVID-19 mới nhất là một tài xế Uber 33 tuổi, đến từ Rockaways và làm việc tại Long Island. Bệnh nhân này đang được cách ly trong bệnh viện Queens.
Nhung tieu bang My nao ban bo tinh trang khan cap vi virus corona?
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Ảnh: AP. 
"Chỉ 10% trong số các bệnh nhân ở bang New York bị bệnh nặng đến mức phải nhập viện, 85% còn lại đang hồi phục khi tự cách ly ở nhà", Thống đốc Cuomo nói thêm, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.
Trước đó, ngày 4/3, vài giờ sau khi có trường hợp đầu tiên tử vong vì virus corona chủng mới, Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang nhằm đối phó với dịch COVID-19.
Bệnh nhân qua đời đến từ Placer, gần Sacramento. Người này đã lớn tuổi, có bệnh nền và khả năng bị nhiễm bệnh khi đi trên du thuyền từ San Francisco đến Mexico vào tháng trước.
Đáng chú ý, Thị trưởng San Francisco (California) London Breed tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này từ hôm 25/2. Một ngày sau, Quận Cam ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm điều động nguồn lực cần thiết chuẩn bị chống dịch.

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Hôm 1/3, bang Washington cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, Nhà Trắng áp đặt thêm các giới hạn đi lại quốc tế.
Tính đến ngày 7/3, hơn 430 ca nhiễm SAR-CoV-2 đã được ghi nhận tại Mỹ và ít nhất 19 người tử vong.

Vì sao WHO "đổi tên" dịch corona thành "COVID-19"?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chính thức đặt tên chủng virus corona là COVID-19, thay cho tên gọi tạm thời là 2019-nCoV.

Người đứng đầu WHO - ông Tedros Ghebreyesus nói rằng quyết định chính thức đặt tên cho virus corona là COVID-19 được đưa ra nhằm tránh sự kì thị về nơi bắt nguồn của virus.
Vi sao WHO
 Trước khi được đặt tên chính thức, chủng virus corona mới thường được gọi là "virus viêm phổi Vũ Hán", tạo nên tâm lí kì thị nhằm vào người Trung Quốc.
Cụ thể, “CO” trong tên gọi mới là viết tắt của corona, “VI” viết tắt của virus và “D” viết tắt của từ “disease” (bệnh).

Nói dối từng tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid-19 vì không muốn đi làm bị ngồi tù 3 tháng

Do không muốn nghỉ làm, người đàn ông đã nói dối rằng anh từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 khiến 47 nhân viên trong công ty phải cách ly.

Gần đây, một công ty ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc báo cáo rằng anh Zhu, một nhân viên của công ty từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Sau khi nhận thông tin, công ty ngay lập tức dừng hoạt động dù mới hoạt động trở lại cách đây không lâu, đồng thời cho 47 nhân viên nghỉ làm ở nhà để tự cách ly.

Tân Thiên Địa lây lan COVID-19 tại Hàn Quốc có "chân rết" ở nước nào?

(Kiến Thức) - Giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) tại thành phố Daegu có liên quan đến hơn một nửa trong tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc. Hoạt động của giáo phái này bị cho là đã góp phần khiến dịch bệnh bùng phát.

Tính đến sáng 27/2, Hàn Quốc báo cáo thêm 334 ca nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm được phát hiện ở nước này lên 1.595 người. Và 307 bệnh nhân trong số 334 ca nhiễm mới đều đến từ thành phố Daegu. 
Được biết, giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu có liên quan tới hơn một nửa trong tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc, khiến giáo phái này trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Hoạt động của họ bị cho là đã góp phần gây bùng phát dịch bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới