Những món đồ phong thủy nên bày trong nhà năm Mậu Tuất để cả năm được may mắn

Để đón tài lộc trong năm mới Mậu Tuất này, theo quan niệm dân gian, gia đình bạn có thể lựa mua những vật phẩm phong thủy dưới đây đặt trong nhà.

1. Cây tre may mắn
Cây tre may mắn là một món đồ phong thủy đã quá quen thuộc với rất nhiều người. Một chậu cây tre may mắn thường có 2, 3 hoặc 4 cây. Loại cây này cực dễ chăm sóc và có thể sống trong bất kỳ môi trường ánh sáng như thế nào. Nó giúp thu hút những năng lượng tích cực tạo ra của cải, tiền bạc cho gia chủ.
 
2. Thiềm thừ
Cóc 3 chân (Thiềm Thừ) là linh vật có ba chân, miệng ngậm đồng tiền vàng, chân đạp lên đống tiền cổ - biểu tượng của sự may mắn về tiền bạc. Linh vật này được dùng trong phong thủy ở những khu vực tốt, tăng cường tài lộc, sự bình an, may mắn đồng thời giảm đi những rủi ro đến với gia đình bạn.
Vị trí tốt nhất để đặt cóc 3 chân là ở góc đối diện chéo với cửa chính, mặt hướng vào bên trong như thể cóc đang nhảy vào nhà. Cóc cũng có thể nằm bên dưới gầm bàn, bên trong tủ hoặc giấu dưới ghế, những đồ đạc khác…Lưu ý không nên đặt cóc đối diện thẳng với cửa chính, cửa sổ.
 
3. Tượng hình chó
Để giải quyết các vấn đề trong gia đình hay giúp duy trì sự ổn đình, hài hòa thì góc phía đông phòng khách là nơi tốt nhất để đặt tượng. Một bức tượng ở góc đông nam phòng ngủ hay phòng khách giúp thu hút vận may cho gia chủ.
Tượng hình chó cũng có thể giúp bảo vệ bạn khi tận hưởng một hành trình dài, hãy đặt nó ở đầu xe, phía trên bảng điều khiển. Đặt tượng lên bàn làm việc sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, tạo hiệu quả cho công việc.
 
4. Con rùa
Con rùa là một món quà phong thủy tượng trưng cho tuổi thọ, cuộc sống lâu dài. Con rùa có thể được làm từ nhựa hoặc kim loại, thủy tinh, đồ tinh chế, gỗ.
Trong quan niệm phong thủy cho rằng, đặt con rùa trong nhà sẽ giúp mang lại tuổi thọ, cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Tuy nhiên, nếu muốn dùng vật phẩm phong thủy là con rùa bạn cần quan tâm đến những quy tắc nhất định để tránh phạm phải phong thủy gây nhiều xui xẻo.
Vị trí tốt nhất cho con rùa đó là hướng Bắc trong phòng khách.
 
5. Long Quy
Linh vật này biểu tượng quyền lực tuyệt đỉnh giữa rùa và lân. Trưng bày vật phẩm này trong nhà có thể hút tài vận giàu có, tăng thu nhập, thúc đẩy thăng tiến, sức khỏe, tuổi thọ, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh.
Linh vật này mang lại may mắn sung túc ổn định (thay vì những yếu tố bất ngờ xảy ra, Long Quy sẽ giúp từng bước tiết kiệm, tăng tiền bạc một cách chắc chắn).
 
6. Tượng sư tử
Con sư tử là loài vật mạnh mẽ tượng trưng cho tiền bạc, sức khỏe và sự thịnh vượng. Hãy đặt tượng con sư tử trên bàn làm việc của bạn hoặc trước cửa nhà (tượng to) để thu hút của cải vào trong nhà.
 
7. Đồng xu cổ
Tiền xu luôn là biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng và giàu sang. Những đồng xu tròn đại diện cho năng lượng từ bầu trời, còn hình vuông bên trong tượng trưng cho trái đất. Hình dạng đặc biệt này là sự kết hợp của trời - đất - con người tạo thành bộ ba may mắn.
Để gia tăng năng lượng tích cực, hãy xâu đồng xu vào một sợi chỉ đỏ và đeo trên cổ tay trái để được bảo vệ và thu hút nhiều năng lượng tích cực.
Để gia tăng may mắn trong công việc và kiếm thêm nhiều thu nhập, đặt đồng xu cổ ở góc đông nam văn phòng hoặc bàn làm việc, tốt nhất là dưới một cái cây và để mặt dương hướng lên trên.
 
8. Cá
Biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và may mắn. Theo thuật phong thủy, cá là biểu tượng chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt là cá chép, cá rồng và cá vàng (mắt lồi). Cá đại diện cho sự giàu sang, phú quý bởi ngay trong tiếng Hán thì cá đã mang ý nghĩa của sự sung túc. Các vật phẩm hình cá phong thủy được xem là món đồ mang lại may mắn và có thể được sử dụng để đặt trong văn phòng hoặc tại nhà bạn.
 

Ảnh hiếm đường hoa Nguyễn Huệ - Sài Gòn năm 1969

(Kiến Thức) - Cùng cảm nhận những sắc màu rực rỡ và bầu không khí rạo rực ở đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết Nguyên đán ở thành phố Sài Gòn năm 1969 qua loạt ảnh do cựu nhân viên quân sự Mỹ Louis Weisner thực hiện.

Một góc chợ hoa Tết ở đại lộ Nguyễn Huệ, còn gọi là đường hoa Nguyễn Huệ, trong dịp Tết Nguyên đán ở Sài Gòn năm 1969. Ảnh: Vietnam Center and Archive.
Một góc chợ hoa Tết ở đại lộ Nguyễn Huệ, còn gọi là đường hoa Nguyễn Huệ, trong dịp Tết Nguyên đán ở Sài Gòn năm 1969. Ảnh: Vietnam Center and Archive.

Đầu xuân khai trương ngày nào để cả năm tài lộc rủng rỉnh?

(Kiến Thức) - Người làm ăn buôn bán ai cũng mong làm ăn phát đạt. Cho dù là người không mê tín thì việc chọn ngày lành tháng tốt để khai trương, mở hàng là điều ai cũng sẽ làm.

Vậy đầu xuân năm mới, trong tháng Giêng có ngày nào hoàng đạo có thể khai trương, mở hàng để vạn sự hanh thông?
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Nhớ chợ Lạng cầu may ngày Tết

Làng tôi là Nguyệt Lãng (Ðông Sơn, Thanh Hoá), nhưng dân chung quanh lắm khi chỉ gọi là làng Lạng. Mỗi năm làng tôi có một phiên chợ Tết, chỉ họp duy nhất một lần trong năm, vào ngày mùng 4 Tết, được gọi là chợ Lạng.

Ngay từ sáng sớm mùng 4 Tết, dù trời thế nào thì chợ cũng đã rất đông người, vui như trẩy hội. Có thể nói, cả làng tôi đi chợ, già, trẻ, gái, trai mặc đẹp rủ nhau đi chợ Tết, chợ xuân, cầu may. Trẻ con là thích nhất, vì đi chợ Tết chẳng những được mặc đẹp, được chơi bời mà còn được mua quà và ăn quà ngay tại chợ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới