Nhận mặt đội tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông

Nhận mặt đội tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay John C.Stennis (Hải quân Mỹ) đang có mặt trên khu vực Biển Đông thực hiện một số hoạt động huấn luyện kết hợp tuần tra an ninh hàng hải. Trước đó, nhóm tàu này đã có chuyến thăm quân cảng Changi (Singapore) kéo dài 3 ngày.
Nhóm tác chiến tàu sân bay John C.Stennis (Hải quân Mỹ) đang có mặt trên khu vực Biển Đông thực hiện một số hoạt động huấn luyện kết hợp tuần tra an ninh hàng hải. Trước đó, nhóm tàu này đã có chuyến thăm quân cảng Changi (Singapore) kéo dài 3 ngày.
Thành phần nhóm tác chiến tàu sân bay John C.Stennis gồm: tàu sân bay USS John C.Stennis (CVN-74); Không đoàn 9; Liên đội tàu khu trục 21 và tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53).
Thành phần nhóm tác chiến tàu sân bay John C.Stennis gồm: tàu sân bay USS John C.Stennis (CVN-74); Không đoàn 9; Liên đội tàu khu trục 21 và tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53).
Trong đó, tàu sân bay USS John C.Stennis (CVN-74) thuộc lớp Nimitz có lượng giãn nước 103.300 tấn, dài 332,8m.
Trong đó, tàu sân bay USS John C.Stennis (CVN-74) thuộc lớp Nimitz có lượng giãn nước 103.300 tấn, dài 332,8m.
USS John C.Stennis (CVN-74) là “căn cứ” của Không đoàn 9 (90 máy bay) gồm: 4 phi đội tiêm kích, 1 phi đội tấn công điện tử, 1 phi đội cảnh báo sớm, 2 phi đội trực thăng và một phi đội vận tải.
USS John C.Stennis (CVN-74) là “căn cứ” của Không đoàn 9 (90 máy bay) gồm: 4 phi đội tiêm kích, 1 phi đội tấn công điện tử, 1 phi đội cảnh báo sớm, 2 phi đội trực thăng và một phi đội vận tải.
Những phi đội tiêm kích chủ yếu trang bị loại máy bay chiến đấu đa năng F/A-18 có thể thực hiện nhiệm vụ đối không, đối đất và đối hải.
Những phi đội tiêm kích chủ yếu trang bị loại máy bay chiến đấu đa năng F/A-18 có thể thực hiện nhiệm vụ đối không, đối đất và đối hải.
Trong nhóm tác chiến tàu sân bay luôn cần phải có đội tàu hộ tống hùng hậu để bảo vệ tàu sân bay chống mọi mối đe dọa từ trên không, trên mặt biển, dưới mặt biển. Tàu sân bay USS John C.Stennis (CVN-74) được hộ tống bởi tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53) và Liên đội tàu khu trục 21.
Trong nhóm tác chiến tàu sân bay luôn cần phải có đội tàu hộ tống hùng hậu để bảo vệ tàu sân bay chống mọi mối đe dọa từ trên không, trên mặt biển, dưới mặt biển. Tàu sân bay USS John C.Stennis (CVN-74) được hộ tống bởi tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53) và Liên đội tàu khu trục 21.
Tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53) có lượng giãn nước toàn tải 9.800 tấn, dài 173m. Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến cùng “kho” vũ khí đồ sộ.
Tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53) có lượng giãn nước toàn tải 9.800 tấn, dài 173m. Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến cùng “kho” vũ khí đồ sộ.
USS Mobile Bay (CG-53) trang bị 122 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa đối không, tên lửa hành trình đối đất và tên lửa chống ngầm. Ngoài ra, bên ngoài còn có các bệ phóng tên lửa chống tàu tầm ngắn, pháo hạm, pháo phòng không cao tốc và hệ thống ngư lôi. Đuôi tàu có sân đáp và nhá chứa cho 2 trực thăng săn ngầm SH-60.
USS Mobile Bay (CG-53) trang bị 122 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa đối không, tên lửa hành trình đối đất và tên lửa chống ngầm. Ngoài ra, bên ngoài còn có các bệ phóng tên lửa chống tàu tầm ngắn, pháo hạm, pháo phòng không cao tốc và hệ thống ngư lôi. Đuôi tàu có sân đáp và nhá chứa cho 2 trực thăng săn ngầm SH-60.
Tàu USS Mobile Bay (CG-53) là chiến hạm duy nhất trong nhóm tác chiến tàu sân bay có khả năng mang tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 (tầm bắn 500km, độ cao diệt mục tiêu 160km).
Tàu USS Mobile Bay (CG-53) là chiến hạm duy nhất trong nhóm tác chiến tàu sân bay có khả năng mang tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 (tầm bắn 500km, độ cao diệt mục tiêu 160km).
Liên đội tàu khu trục 21 gồm 4 chiến hạm lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước 9.200 tấn, dài 155m.
Liên đội tàu khu trục 21 gồm 4 chiến hạm lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước 9.200 tấn, dài 155m.
Các tàu khu trục Arleigh Burke được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân kết hợp hệ thống vũ khí mạnh mẽ tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền. Trong ảnh là tàu khu trục USS Kidd (DDG-100).
Các tàu khu trục Arleigh Burke được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân kết hợp hệ thống vũ khí mạnh mẽ tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền. Trong ảnh là tàu khu trục USS Kidd (DDG-100).
Tàu khu trục USS Dewey (DDG-105).
Tàu khu trục USS Dewey (DDG-105).
Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108).
Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108).
Tàu khu trục USS Milius (DDG-69).
Tàu khu trục USS Milius (DDG-69).
Những chiếc tàu lớp Areligh Burke đóng vai trò phòng không tầm cao bảo vệ nhóm tác chiến với tên lửa đối không SM-2 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa tới 170km, độ cao 24,4km. Ảnh minh họa
Những chiếc tàu lớp Areligh Burke đóng vai trò phòng không tầm cao bảo vệ nhóm tác chiến với tên lửa đối không SM-2 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa tới 170km, độ cao 24,4km. Ảnh minh họa

GALLERY MỚI NHẤT