CSGT kịp thời đưa sản phụ bị vỡ ối đi cấp cứu

Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) vừa kịp thời chở một sản phụ bị vỡ ối trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cấp cứu.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa kịp thời đưa một sản phụ bị vỡ ối trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cấp cứu. Trước đó, chiều 13/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa một sản phụ bị vỡ ối trên cao tốc đi cấp cứu.
CSGT kip thoi dua san phu bi vo oi di cap cuu
CSGT kịp thời dùng ô tô đặc chủng đưa sản phụ đến bệnh viện. 
Cụ thể, khoảng 10h30 cùng ngày, tổ công tác của Đội 2 đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì có một nam thanh niên điều khiển ô tô dừng gần chốt kiểm soát. Tâm trạng lo lắng, nam thanh niên cho biết đang chở vợ trên xe nhưng giữa đường vỡ ối, có biểu hiện sắp sinh, nhưng đường đông không thể di chuyển nhanh.
Sau khi báo cáo chỉ huy đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Cảnh và Đại úy Hoàng Trường Minh đã nhanh chóng sử dụng ô tô tuần tra đưa sản phụ đi cấp cứu. Đến 11h15, sản phụ đã được hai cán bộ CSGT đưa đến bệnh viện kịp thời và tiến hành mổ cấp cứu.
Qua trao đổi, tổ công tác CSGT được biết nữ sản phụ là chị N.T.H.N. (SN 1994; trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Hải Dương). Xúc động cảm ơn các chiến sĩ CSGT, gia đình sản phụ N. chia sẻ, nhờ được cấp cứu kịp thời nên ca mổ đã diễn ra thành công, mẹ và bé đều an toàn, mạnh khỏe. Hành động của các anh đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND.
>>> Xem thêm video: CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ
  

Tung tin đồn bắt cóc, hai người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Hai người phụ nữ ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) “nghe lỏm” chuyện của hàng xóm, sau đó đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em lên mạng xã hội đã bị phạt 15 triệu.

Ngày 17/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính 2 người phụ nữ đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Bắt giang hồ Hải “Lé” và 8 đàn em, thu giữ nhiều súng đạn

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng để điều tra về các hành vi: Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Đánh bạc và Không tố giác tội phạm.

[e-Magazine] 573 loại sữa bột giả bán ra thị trường: Lộ lỗ hổng quản lý?

"Việc tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như tính pháp lý của hồ sơ là trách nhiệm của doanh nghiệp, nhưng lỗ hổng hậu kiểm là của các cơ quan chức năng", ĐBQH Phạm Văn Hòa nhận định.

[e-Magazine] 573 loai sua bot gia ban ra thi truong: Lo lo hong quan ly?
 
[e-Magazine] 573 loai sua bot gia ban ra thi truong: Lo lo hong quan ly?-Hinh-2
[e-Magazine] 573 loai sua bot gia ban ra thi truong: Lo lo hong quan ly?-Hinh-3

Trong suốt thời gian dài, 573 loại sữa bột giả không được kiểm nghiệm đã bán ra thị trường, doanh thu lên đến 500 tỷ đồng khiến dư luận bức xúc. Tôi cho rằng, trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về các cơ quan quản lý ATTP và quản lý thị trường. Cũng không loại trừ có sự chống lưng cho các doanh nghiệp sản xuất sữa bột giả. Bởi nếu cơ quan quản lý nhà nước về ATTP thường xuyên kiểm tra, giám sát, làm sao có chuyện các doanh nghiệp này có thể tung ra thị trường gần 600 loại sản phẩm giả trong thời gian dài.

Đọc nhiều nhất

Tin mới