Người dân Afghanistan đu bám máy bay Mỹ cất cánh rời Kabul

Một đoạn video đã ghi lại cảnh nhiều người Afghanistan đuổi theo và tìm cách bám vào thân máy bay C-17A của quân đội Mỹ đang cất cánh rời sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 16/8.

Trong đoạn video, nhiều người đã đuổi theo chiếc C-17A khi phi cơ này đang di chuyển trên đường băng. Một số người thậm chí đã tìm cách bám vào phần bên dưới động cơ khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

Khi chiếc C-17A đã bay trên bầu trời thủ đô Kabul, một số người bị cho là đã rơi khỏi máy bay, gây kinh hoàng đối với những người còn ở dưới mặt đất. Một đoạn video khác cho thấy thi thể của 3 người, gồm hai nam và một nữ, nằm trên mặt đất bên trong khu phức hợp của sân bay, theo báo Guardian.

Nguoi dan Afghanistan du bam may bay My cat canh roi Kabul
 

Hàng nghìn người đã kéo tới sân bay tại Kabul từ ngày 15/8 cho đến nay, sau khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan, gây ra cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có tại đây và khiến nhiều máy bay không thể cất cánh.

Nhiều người muốn sơ tán khỏi Afghanistan đã tìm cách lao qua vành đai khu vực dân sự của sân bay và tràn vào đường băng. Thậm chí, một số người còn trèo vào các khoang ra vào máy bay, hoặc cố gắng leo lên nóc các máy bay dân sự còn đậu tại sân bay. Tình trạng bất ổn buộc các nhân viên an ninh và binh sĩ Mỹ đồn trú tại sân bay phải bắn chỉ thiên để vãn hồi trật tự.

Ít nhất 5 người bị cho là đã thiệt mạng giữa đám đông hỗn loạn ở sân bay tại Kabul vào ngày 16/8. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của 5 trường hợp này.

LHQ kêu gọi đoàn kết chống nguy cơ khủng bố ở Afghanistan

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 16/8 đã kêu gọi thế giới đoàn kết lại để trấn áp nguy cơ khủng bố toàn cầu ở Afghanistan.

"Cộng đồng quốc tế phải đoàn kết để đảm bảo rằng Afghanistan không bao giờ được lợi dụng làm cơ sở hoặc nơi trú ẩn an toàn cho các tổ chức khủng bố", ông Guterres nói. “Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an, và toàn thể cộng đồng quốc tế, hãy sát cánh cùng nhau, cùng hợp tác và cùng hành động”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia "sử dụng tất cả các nguồn lực theo ý mình để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu ở Afghanistan, và đảm bảo rằng các quyền cơ bản của con người sẽ được tôn trọng". 

Theo ông, "những ngày tiếp theo sẽ đóng vai trò bản lề. Thế giới đang dõi theo tình hình. Chúng ta không thể và không được phép bỏ rơi người dân Afghanistan". Ông cũng kêu gọi Taliban "tôn trọng và bảo vệ luật nhân đạo quốc tế cũng như các quyền tự do của mọi người".

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sắp từ chức?

(Kiến Thức) - Sputnik đưa tin, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ từ chức trong vài giờ tới và “sẽ có cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình” sang một chính phủ chuyển tiếp tại quốc gia này.

Ngày 15/8, Sputnik đưa tin, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ từ chức trong vài giờ tới trong bối cảnh thực hiện quá trình "chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho phong trào Taliban".

Được biết, Taliban đã nắm quyền kiểm soát tất cả cửa khẩu biên giới của Afghanistan, chỉ còn sân bay Kabul là nơi duy nhất giúp rời khỏi nước này.

Delta chưa qua, Lambda tới: Liên hoàn biến chủng Sars-CoV-2 “hoạ thêm hoạ”?

(Kiến Thức) - Trong khi đang phải đối phó với biến thể Delta, Đông Nam Á lại ghi nhận ca nhiễm biến thể Lambda đầu tiên. Sự xuất hiện của biến chủng Lambda khiến nhiều người lo ngại cuộc chiến chống COVID-19 tại khu vực này có thể sẽ vất vả hơn.

Đông Nam Á phát hiện ca nhiễm biến thể Lambda đầu tiên

Động đất kinh hoàng ở Haiti: Thương vong mới nhất gây sốc

(Kiến Thức) - Ít nhất 304 người thiệt mạng và hơn 1.800 người khác bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở Haiti vừa qua.

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc
RT dẫn thông tin từ Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti cho biết, tính đến sáng 15/8, ít nhất 304 người được xác định đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Haiti vừa qua. Ngoài ra, hơn 1.800 người khác bị thương. (Nguồn ảnh: Daily Mail) 

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-2
 Trận động đất gây thiệt hại đáng kể tại các thị trấn Nippes, Jeremie, Cayes và Grand-Anse.

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-3
 Số thương vong có thể còn gia tăng khi nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra.

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-4
Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một tháng và cho biết sẽ huy động "tất cả các nguồn lực" của chính quyền để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn. 

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-5
Như tin tức đã đưa, trận động đất mạnh 7,2 độ Richter làm rung chuyển Haiti vào khoảng 8h30 sáng ngày 14/8. 

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-6
Tâm chấn của trận động đất này nằm cách Saint-Louis-du-Sud, một thị trấn với hơn 50.000 dân, 12 km về đông bắc. 

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-7
 Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết thêm, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 10 km trên vùng biển Caribe.

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-8
Trận động đất đã phá hủy nhiều ngôi nhà, công trình, khiến đường phố ngổn ngang đống đổ nát. 

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-9
 Nhiều bệnh viện ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sắp rơi vào tình trạng quá tải do số người bị thương tăng nhanh. Ảnh: Một bé gái bị thương được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Dong dat kinh hoang o Haiti: Thuong vong moi nhat gay soc-Hinh-10
Hiện, công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp diễn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Pháo hoa rực sáng trên khắp các tỉnh thành cả nước trong đêm giao thừa chào đón xuân Bính Ngọ 2026. Hàng triệu người dân hân hoan bước sang năm mới.