Ngăn chặn vụ giả danh con gái của người phụ nữ lừa 140 triệu ở Thái Nguyên

Sau khi được tuyên truyền, nhận thấy đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng để chiếm đoạt tài sản nên chị V đã không thực hiện các thao tác chuyển tiền.

Ngày 28/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Phúc vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền 140 triệu đồng.

z7476347589365-59891c7cab0a51eefa564dc51f5447c7.jpg
Công an xã Đồng Phúc hướng dẫn, cảnh báo chị Vũ Thị V không tin vào các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng trên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng 9h00 ngày 23/1/2026, bà Vũ Thị V đến Công an xã Đồng Phúc với tâm lý lo lắng, hoang mang. Theo trình bày, trong buổi sáng cùng ngày, có một đối tượng nhiều lần gọi video bằng tài khoản messeger giống với tài khoản con gái bà V (có ảnh đại diện và tên tài khoản trùng với tên tài khoản của con gái bà V), giả danh là con gái bà (hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản), tuy nhiên khi gọi điện màn hình không hiển thị hình ảnh và cũng không có âm thanh, đối tượng lấy lý do là điện thoại hỏng nên không hiển thị được hình ảnh và âm thanh.

Sau đó đối tượng tắt cuộc gọi và nhắn tin với bà V, kể rằng hiện tại đang làm dịch vụ nhận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho những người đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản muốn chuyển tiền về cho gia đình của họ và sẽ được hưởng phần trăm chênh lệch (chi phí phần trăm chênh lệch ít hơn so với chuyển tiền thông thường từ nước ngoài về Việt Nam), tuy nhiên phải có người có tài khoản ở Việt Nam để chuyển tiền lại cho gia đình của những người sử dụng dịch vụ nêu trên.

Đối tượng nói sẽ chuyển tiền vào tài khoản của bà V để bà chuyển tiền lại cho những số tài khoản được cho là của gia đình những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền của đối tượng. Sau đó, đối tượng gửi ảnh biên lai chuyển khoản thành công số tiền 140 triệu đồng cho bà V và xin thông tin cá nhân để dụ dỗ bà chuyển tiền vào những số tài khoản đối tượng gửi cho.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, bà V chưa thấy có tiền chuyển về tài khoản của mình. Nghi ngờ, đây có thể là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bà V nhanh chóng đến Công an xã Đồng Phúc để trình báo. Công an xã đã giải thích cho bà V về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong quá trình Công an xã đang giải thích, bà V liên tục nhận được điện thoại cũng như tin nhắn messenger của đối tượng thúc giục, hướng dẫn cách chuyển tiền. Sau khi được tuyên truyền, nhận thấy đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng để chiếm đoạt tài sản nên bà V đã không thực hiện các thao tác chuyển tiền như đối tượng yêu cầu, sau đó đối tượng đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.

Lập zalo ảo lừa bán máy nông sản, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Mai Hồng Sơn đã tạo lập các trang facebook, zalo “ảo” đăng tải các bài viết quảng cáo mua bán các loại máy móc nông nghiệp…

Ngày 28/1, thông tin từ Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Mai Hồng Sơn (SN 1999, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 25/01, Công an xã Đức Minh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Thuý H. (SN 1990, trú tại thôn Bến Đền, xã Đức Minh) về việc vào ngày 28/8/2025, chị H. sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm mua máy phát điện cũ.

Lào Cai bắt đối tượng vờ bán thiết bị điện tử qua mạng để lừa đảo

Đoàn sử dụng Facebook đăng bài bán máy ảnh, máy tính xách tay, rồi yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Đoàn (sinh năm 2000, trú tại tổ 9, ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 30/12/2025, Công an xã Phong Dụ Hạ (Lào Cai) tiếp nhận tố giác của anh T.A.M (trú tại xã Phong Dụ Hạ) về việc mua hàng qua mạng bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.800.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phong Dụ Hạ tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng nghi vấn là Trần Thanh Đoàn.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” trong dịp Tết Nguyên đán

Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, theo quy luật, hằng năm vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán là lúc nhiều công dân Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài trở về quê hương sum họp gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài để làm việc, học tập, lao động lại gia tăng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, điển hình là sử dụng chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” nhằm lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

capture.png
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tiếp nhận công dân Việt Nam (là nạn nhân của "việc nhẹ lương cao" trở về địa phương)

Đọc nhiều nhất

Tin mới