Nga xây dựng tuyến phòng thủ mới ở khu vực biên giới với Ukraine

Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov  ngày 23/11 cho biết, Nga đang xây dựng một tuyến phòng thủ mới giữa Ukraine và khu vực Belgorod, ở phía Tây nước này.

Phát biểu với báo chí, ông Vyacheslav Gladkov nêu rõ, động thái này nhằm đối phó với tình hình căng thẳng gia tăng ở biên giới, song ông không tiết lộ chi tiết về việc xây dựng tuyến phòng thủ mới. Quan chức này cũng cho rằng những tuyên bố của ông “sẽ bị Ukraine nghe ngóng một cách kỹ lưỡng”.

Nga xay dung tuyen phong thu moi o khu vuc bien gioi voi Ukraine
Nga xây dựng tuyến phòng thủ mới ở khu vực biên giới với Ukraine. Ảnh: Telegram

“Tôi sẽ nói ngắn gọn: Công việc đang được tiến hành trên quy mô lớn. Kể từ tháng 4, chúng tôi đã tích cực tham gia việc củng cố biên giới trong khuôn khổ quyền hạn của mình.”, ông Gladkov nói.

Khi trả lời câu hỏi liệu đây có phải “phòng tuyến Wagner” – một hệ thống các công trình chống tăng do tổ chức quân sự tư nhân Wagner của Nga xây dựng ở vùng Donbass hay không, ông Gladkov cho biết, ông không muốn bình luận thêm về điều này, thay vào đó, tập trung vào cái gọi là phòng tuyến “zasechnaya” của Belgorod.

Phòng tuyến “zasechnaya” dùng để chỉ các công trình phòng thủ bằng gỗ, được Nga sử dụng từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 18 để chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù.

“Vùng Belgorod luôn đứng ở tuyến đầu bảo vệ đất nước Nga và sẽ tiếp tục thực hiện điều này”, Thống đốc Gladkov nhấn mạnh.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, giới chức Belgorod đã nhiều lần cáo buộc các lực lượng Ukraine nã pháo và phóng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự trong khu vực.

Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban bố cảnh báo “mức độ hành động trung bình” ở một số vùng phía Tây nước Nga, trao cho các quan chức khu vực thêm thẩm quyền để đảm bảo an ninh và nhanh chóng phản ứng với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào./. 

Báo Mỹ hé lộ Washington 'nhắc nhở' Ukraine vì vụ rơi tên lửa ở Ba Lan

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Ukraine cẩn trọng hơn và ngưng đổ lỗi cho Nga vì sự cố rơi tên lửa gây chết người ở Ba Lan.

Theo CNN, lãnh đạo Nhà Trắng và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đều đang ở Bali, Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20, khi các trợ lý đánh thức họ dậy trong đêm 15/11 để thông báo về vụ tên lửa rơi xuống làng biên giới Przewodow thuộc Ba Lan, khiến 2 dân thường thiệt mạng.

Bao My he lo Washington 'nhac nho' Ukraine vi vu roi ten lua o Ba Lan

Hiện trường vụ rơi tên lửa ở làng Przewodow thuộc Ba Lan ngày 15/11 khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Ông Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào lúc 5h30 sáng giờ địa phương. Ngoại trưởng Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng tham gia vào cuộc gọi này sau đó. Các thông tin từ Ba Lan và “tình báo dựa vào vệ tinh” Mỹ cho thấy tên lửa “dường như được phóng từ hệ thống phòng không của Ukraine”.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quy trách nhiệm sự cố cho Moscow, đồng thời mô tả đó là một vụ tấn công vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và kêu gọi liên minh quân sự này đáp trả.

CNN trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên tiết lộ, ông Biden không trực tiếp trao đổi với người đồng cấp Ukraine về sự cố tên lửa ở Ba Lan. Thay vào đó, cố vấn an ninh quốc gia của ông đã nhanh chóng gọi điện cho văn phòng Tổng thống Zelensky nhắc nhở các quan chức Ukraine “thận trọng hơn về cách đề cập tới sự cố”.

Mặc dù AP đã trích dẫn lời một quan chức Mỹ ẩn danh cáo buộc tên lửa do Nga bắn nhưng hãng thông tấn này đã rút lại thông tin sau đó. Bản thân tổng thống Mỹ cũng công khai nói, nhiều khả năng đó không phải là tên lửa Nga.

Tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm góc cũng tuyên bố trước báo giới rằng, quân đội Mỹ không phát hiện bằng chứng củng cố cáo buộc của Kiev.

Trong khi đó, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã gọi điện cho những người đồng cấp ở Ba Lan và Ukraine, cũng như cố gắng liên lạc với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, nhưng “hai người không nói chuyện vào đêm 15/11”.

Một cuộc điện đàm khác đã không diễn ra giữa ông Biden và ông Zelensky, bất chấp đề nghị nhiều lần của lãnh đạo Ukraine, theo một nguồn tin. Ông Biden đã thảo luận với ông Duda, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các nhà lãnh đạo khác tại G20 “nhưng vẫn không trao đổi trực tiếp với ông Zelensky vào chiều 16/11”.

Theo CNN, sự cố đã “đã tạo ra một số rạn nứt trong liên minh của phương Tây với Ukraine”. Các quan chức Ba Lan được mô tả là "thất vọng" khi ông Zelensky tiếp tục quả quyết tên lửa không phải của quân đội Ukraine, ngay cả sau khi Warsaw và Washington đã công khai nói khác.

Mãi tới ngày 17/11, người đứng đầu chính phủ Ukraine mới thừa nhận, ông “không biết rõ 100%” những gì thực sự đã xảy ra.

Ảnh vệ tinh hé lộ công sự chống tăng của Nga ở đông Ukraine

Các ảnh vệ tinh mới từ hãng công nghệ Maxar cho thấy, Nga đã cho xây dựng một công sự dài gần 2km bên ngoài thị trấn Hirske họ đang nắm quyền kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Theo CNN, công sự bao gồm 4 dãy kim tự tháp xi măng. Phía sau công sự này là một đường hào lớn. Người Nga hy vọng công trình sẽ ngăn chặn bất kỳ phương tiện và xe tăng nào của Ukraine di chuyển về phía đông.

Anh ve tinh he lo cong su chong tang cua Nga o dong Ukraine

Công sự dài gần 2km do Nga xây dựng bên ngoài thị trấn Hirske, miền đông Ukraine. Ảnh: Maxar

Các ảnh vệ tinh bổ sung, do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cung cấp, phản ánh việc đào hào được tiến hành theo hai phần, gồm đoạn đầu tiên được bắt đầu đào hôm 25/9 và phần thứ hai được đào trong khoảng 30/9 – 5/10.

Hai hãng thông tấn của Nga đã đưa tin từ địa điểm công sự có tên gọi “đường Wagner”, ám chỉ tập đoàn Wagner của Nga xây dựng. Kênh truyền hình Zvedza, cơ quan truyền thông của quân đội Nga cho biết đây là “tuyến phòng thủ thứ 2” nếu các lực lượng Kiev cố gắng đột phá trong khu vực.

Anh ve tinh he lo cong su chong tang cua Nga o dong Ukraine-Hinh-2

Cả hai đoạn hào do tập đoàn Wagner đào, xuất hiện phía sau các dãy kim tự tháp chống tăng trong ảnh vệ tinh do Maxar chụp ngày 17/10.

Mặc dù công sự có thể giúp phòng thủ trước một cuộc tấn công trực diện, nhưng không có gì ngăn cản được quân Ukraine di chuyển xung quanh công sự, vốn chỉ trải dài 1,6km.

Tờ RIA/FAN của Nga hôm 18/10 đã cho đăng tải một bản đồ, đồng thời tuyên bố tập đoàn Wagner sẽ tiếp tục xây dựng “phòng tuyến” cho đến khi nó trải dài về phía đông từ biên giới Nga - Ukraine đến Kreminna và sau đó về phía nam đến Svitlodarsk.

Anh ve tinh he lo cong su chong tang cua Nga o dong Ukraine-Hinh-3

Ảnh do tờ báo Nga RIA/FAN chụp, cho thấy hai hàng kim tự tháp chống tăng nằm trên cánh đồng ngay bên ngoài Hirske, miền đông Ukraine.

Kết quả phân tích bản đồ của CNN ước tính, công sự sẽ kéo dài khoảng 217km. Hình ảnh vệ tinh bổ sung được xem xét không cho thấy bất kỳ công trình xây dựng nào khác dọc theo hướng chủ đích của “đường Wagner”.

Đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn Wagner sử dụng chiến hào để củng cố vị trí của họ. Năm 2021, công ty cung cấp lính đánh thuê này từng xây dựng hơn 70km chiến hào trên sa mạc Libya để ngăn chặn những cuộc tập kích trên bộ nhằm vào các vị trí của họ ở đó.

IAEA bác dấu hiệu ‘bom bẩn’ ở Ukraine, Hungary cảnh báo xung đột Nga-EU

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã công bố bản đánh giá từ các thanh sát viên của tổ chức này về vấn đề bom bẩn ở Ukraine.

“Hội đồng thống đốc IAEA hoan nghênh đánh giá của Tổng giám đốc rằng không có dấu hiệu về các hoạt động hạt nhân chưa được khai báo hoặc những nguyên vật liệu có liên quan tới việc phát triển nhiều thiết bị phát tán phóng xạ (bom bẩn) ở ba khu vực thuộc Ukraine”, hãng tin TASS dẫn thông cáo của IAEA hôm nay (18/11) viết.

IAEA bac dau hieu ‘bom ban’ o Ukraine, Hungary canh bao xung dot Nga-EU

Đoàn xe chở các thanh sát viên IAEA tới nhà máy Zaporizhia, Ukraine hồi tháng Chín. Ảnh: Reuters

“Đồng thời, Hội đồng thống đốc IAEA cũng kêu gọi phía Nga ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động quân sự nhằm vào những cơ sở hạt nhân ở Ukraine. Chúng tôi khá lo ngại về áp lực không thể chấp nhận được đối với việc giữ các nhân viên điều hành Ukraine tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, và sự gián đoạn liên tục của nguồn cung cấp điện bên ngoài sau nhiều vụ pháo kích ở khu vực xung quanh”, thông cáo viết thêm.

Theo hãng tin TASS, Hội đồng thống đốc IAEA hồi tháng Chín từng thông qua nghị quyết trong một phiên họp kín để kêu gọi Nga rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ở thời điểm đó, nghị quyết trên được 26 quốc gia tán thành và 7 nước bỏ phiếu trắng.

“Tình hình hiện nay ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là điều không thể chối cãi. Chúng ta cần phải có những biện pháp tạm thời để ngăn chặn sự cố hạt nhân có thể xảy ra từ các thiệt hại vật chất do phương tiện quân sự gây ra. Điều này có thể được thực hiện với việc thiết lập ngay một vùng an toàn và an ninh hạt nhân xung quanh khu vực nhà máy”, hãng tin Al Jazeera dẫn thông cáo được IAEA công bố vào đêm 6/9.

Hungary cảnh báo xung đột Nga-EU

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay (18/11) đã lên tiếng cảnh báo chính sách đối với Nga của Liên minh châu Âu (EU) là “nguy hiểm”.

“Hóa đơn năng lượng và tỷ lệ lạm phát tăng vọt ở Hungary đều do những biện pháp trừng phạt Nga được Brussels đưa ra. Đây là một bước tiến tới sự xung đột, khi ai đó can thiệp vào một cuộc xung đột quân sự thông qua các biện pháp kinh tế. Việc giữ một lập trường như vậy có thể nhanh chóng biến chúng ta trở thành những kẻ hiếu chiến”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông Orban phát biểu.

“Với việc cung cấp các vũ khí mang tính hủy diệt và huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ các nước thành viên thuộc EU, thì khối này đang tự đặt bản thân vào vòng nguy hiểm”, ông Orban nhấn mạnh.

Theo Cơ quan Thống kê Châu Âu-Eurostat, những tuyên bố của Thủ tướng Hungary Orban về việc lạm phát đang hoành hành ở quốc gia Trung Âu này là hoàn toàn có cơ sở. Bởi theo số liệu được Eurostat cập nhật vào tháng trước, tỷ lệ lạm phát ở Hungary đã đạt 21,6%, mức cao nhất kể từ năm 1996, và cao thứ ba trong những quốc gia thuộc khối EU.

Đọc nhiều nhất

Tin mới