Nga mở rộng xuất khẩu quốc phòng, Su-57 trở thành 'quân bài chiến lược'

Trong bối cảnh trừng phạt, Nga đẩy mạnh bán vũ khí, đặc biệt tiêm kích Su-57, tại châu Phi và Trung Đông, giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này trong năm 2025 đã vượt 15 tỷ USD, bất chấp sức ép trừng phạt từ phương Tây. Theo ông, các sản phẩm quân sự Nga hiện được cung cấp cho hơn 30 quốc gia, cho thấy thị trường và triển vọng phát triển vẫn tiếp tục mở rộng.

Phát biểu tại cuộc họp về hợp tác kỹ thuật - quân sự ở Điện Kremlin, ông Putin nhấn mạnh Nga đã chuyển sang phương thức quảng bá vũ khí mới, trong đó tập trung trình diễn năng lực thực chiến cho các phái đoàn nước ngoài, đồng thời gắn với các chương trình hiện đại hóa quân đội của đối tác.

Theo lãnh đạo Rosoboronexport, yếu tố thử nghiệm chiến đấu đã trở thành điểm hấp dẫn lớn nhất đối với khách hàng quốc tế. Các sản phẩm nhận được sự quan tâm đặc biệt gồm tiêm kích Su-35 và Su-57, hệ thống phòng không, xe tăng T-90 và pháo nhiệt áp.

article-696baa9eecc197-08913288.jpg
Xe tăng T-90SA của Lục quân Algeria trong cuộc diễn tập bắn đạn thật

Trong số các thị trường, châu Phi được xem là động lực tăng trưởng chính. Algeria đã nổi lên là khách hàng hàng đầu của Nga, đồng thời trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên vận hành tiêm kích tàng hình Su-57. Những hình ảnh đầu tiên về Su-57 hoạt động trong Không quân Algeria xuất hiện không lâu sau khi máy bay được xác nhận đưa vào biên chế từ cuối năm 2024.

Ngoài Algeria, nhiều quốc gia châu Phi khác được cho là đang cân nhắc đặt mua thêm vũ khí Nga. Libya trong thời gian gần đây đã trở thành khách hàng lớn đối với xe tăng và phương tiện bọc thép, trong bối cảnh tình hình an ninh vẫn còn phức tạp.

Bên cạnh đó, Nga cũng cho biết các hợp đồng xuất khẩu Su-57 tại Trung Đông đã được ký kết, làm dấy lên suy đoán về khả năng mở rộng thị trường cho dòng tiêm kích thế hệ năm này.

Dù xuất khẩu Su-35 đóng vai trò quan trọng giúp Nga phục hồi doanh thu quốc phòng, triển vọng dài hạn của ngành công nghiệp hàng không quân sự nước này vẫn đối mặt nhiều cạnh tranh, đặc biệt từ Trung Quốc. Các tiêm kích như J-35 và J-10C được đánh giá có lợi thế về công nghệ và chi phí vận hành.

article-698c5cb0511270-39244968.jpg
Tiêm kích Su-35 được chế tạo để xuất khẩu

Tuy vậy, Su-57 vẫn được xem là “quân bài chiến lược” của Nga trong những năm tới. Đây là tiêm kích thế hệ năm duy nhất ngoài F-35 của Mỹ đã giành được đơn hàng xuất khẩu. Khi sản lượng tăng và năng lực tiếp tục cải tiến, máy bay này được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm chủ lực trên thị trường quốc tế.

Một yếu tố quan trọng khác là nhu cầu toàn cầu đối với tiêm kích thế hệ năm được dự báo sẽ gia tăng mạnh trong thập niên tới, khi Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị đưa vào trang bị máy bay thế hệ sáu. Trong bối cảnh đó, Su-57 có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều quốc gia ngoài khối phương Tây.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt và sức ép chính trị vẫn là rào cản lớn đối với xuất khẩu vũ khí Nga. Dù vậy, xu hướng nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây có thể giúp Moscow duy trì vị thế quan trọng trên thị trường quốc phòng toàn cầu.

Châu Phi đang nổi lên là thị trường vũ khí trọng điểm của Nga nhờ nhu cầu hiện đại hóa quân đội cao, chi phí trang bị hạn chế và ít ràng buộc chính trị so với phương Tây. Nhiều quốc gia trong khu vực ưu tiên các khí tài đã được kiểm chứng thực chiến, có giá thành thấp và dễ bảo dưỡng - những yếu tố phù hợp với sản phẩm Nga. Bên cạnh đó, Moscow còn cung cấp gói hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác an ninh, giúp tăng sức hấp dẫn đối với các đối tác.

Krona-E của Nga có thể đánh bại vũ khí mạnh nhất của Ukraine

Hệ thống Krona-E là minh chứng cho thấy Lực lượng vũ trang Nga đã tiến xa đến đâu, kể từ khi cuộc xung toàn diện đột nổ ra với Ukraine.

Krona-E cua Nga co the danh bai vu khi manh nhat cua Ukraine
Xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế ở Abu Dhabi DEX 2025, hệ thống phòng không Krona-E Nga được phát triển từ kinh nghiệm của Moskva trong cuộc chiến chống máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh Reddit

Vũ khí đàm phán hiệu quả nhất của quân đội Nga là hỏa lực

Năm 2024, quân đội Nga đã bắn hết 5,7 triệu viên đạn pháo, tương đương với 4.600 toa tàu hỏa, góp phần loại khỏi vòng chiến đấu 590.000 quân Ukraine; hỏa lực cũng là “vũ khí đàm phán” hiệu quả nhất của Nga.

Vu khi dam phan hieu qua nhat cua quan doi Nga la hoa luc

Theo hãng tin Nga Sputnik, Tướng Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến/ Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đặc biệt “đã đạt đến bước ngoặt” và lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Ukraine không còn khả năng thay đổi tình hình chiến tranh.

Nga nhấn mạnh vai trò của vũ khí hạt nhân trong an ninh quốc gia

Phó Chủ tịch Medvedev khẳng định vũ khí hạt nhân là yếu tố sống còn giúp Nga ngăn chặn xung đột với phương Tây trong bối cảnh gia tăng đe dọa.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars (ICBM) và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phát biểu với truyền thông nhà nước Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev mới đây đã nhấn mạnh vai trò sống còn của lực lượng răn đe hạt nhân trong việc bảo đảm sự tồn tại của Nga, trong bối cảnh Moscow cho rằng các mối đe dọa từ phương Tây đang gia tăng rõ rệt.

Theo ông Medvedev, nếu không có vũ khí hạt nhân, “rất có thể đất nước chúng ta đã không còn tồn tại”, bất kể là Liên Xô trước đây hay nước Nga hiện nay. Ông đồng thời cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn mới của phổ biến vũ khí hạt nhân, kéo theo sự leo thang của cuộc chạy đua hạt nhân giữa Nga và khối phương Tây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới