Nga tăng cường lực lượng Su-57 ở Viễn Đông, đe dọa cân bằng quân sự

Việc triển khai Su-57 mới tại căn cứ Dzyomgi nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, chuẩn bị đối phó các mối đe dọa từ Mỹ và Nhật Bản.

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga được cho là đã tập trung triển khai các tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm tại căn cứ không quân Dzyomgi ở vùng Khabarovsk, gần Nhật Bản. Theo các nguồn tin, ít nhất 15 máy bay đã được quan sát đỗ ngoài trời tại sân bay này.

Dzyomgi được xem là một trong những căn cứ chiến lược nhạy cảm nhất của Nga tại Viễn Đông. Căn cứ hiện đã bố trí các tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, đồng thời nằm gần căn cứ Tsentralnaya Uglovaya - nơi triển khai cả Su-35S và tiêm kích đánh chặn MiG-31BM.

article-698c9cd8dd0258-05672469.jpg
Các tiêm kích Su-35 và máy bay đánh chặn MiG-31 của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga tại căn cứ không quân Tsentralnaya Uglovaya

Việc điều động Su-57 diễn ra trùng thời điểm Nga tiếp nhận lô máy bay mới, được cho là có hệ thống điện tử và vũ khí cải tiến so với các phiên bản trước. Đây cũng là lần bàn giao đầu tiên được xác nhận sau hơn nửa năm.

Căn cứ Dzyomgi nằm gần nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur – nơi lắp ráp cuối cùng các dòng Su-35 và Su-57. Việc bố trí trung đoàn Su-57 đầu tiên tại đây giúp Nga dễ dàng xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành ban đầu.

Tuy nhiên, động thái triển khai cũng làm dấy lên nhiều suy đoán về mục tiêu chiến lược. Một trong những khả năng được nhắc đến là nhằm gửi tín hiệu răn đe tới Nhật Bản trong bối cảnh Tokyo được cho là đang đẩy mạnh tái vũ trang và tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ.

Việc bố trí Su-57 cùng Su-35 và MiG-31 còn cho phép huấn luyện hiệp đồng tác chiến giữa các dòng tiêm kích. MiG-31 với radar tầm xa có thể đóng vai trò chỉ huy trên không, trong khi Su-57 có thể thực hiện huấn luyện không chiến mô phỏng các tiêm kích tàng hình phương Tây như F-35 đang được triển khai tại Nhật Bản.

Ngoài ra, việc Nga tiếp nhận thêm Su-57 mới có thể giúp nước này đủ số lượng để triển khai đồng thời tại cả khu vực châu Âu và Viễn Đông.

article-698c9c7c4bb316-35252899.jpg
Su-57 (màu đỏ) và Su-35 trong dây chuyền sản xuất hàng loạt tại Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur

Khi hoạt động từ Dzyomgi, Su-57 có thể đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống các chuyến bay ném bom và trinh sát của Nga gần Nhật Bản, thậm chí mở rộng phạm vi hoạt động ra Thái Bình Dương tới tận Alaska. Máy bay được đánh giá có tầm hoạt động rất lớn, vượt đáng kể nhiều tiêm kích thế hệ năm phương Tây.

Trong bối cảnh Mỹ đang tập trung số lượng lớn tiêm kích thế hệ mới tại Alaska, việc tăng cường hiện diện Su-57 tại Viễn Đông được xem là bước đi nhằm củng cố thế cân bằng chiến lược trên không tại khu vực này.

Viễn Đông có ý nghĩa đặc biệt với Nga do nằm sát các điểm nóng chiến lược như Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên và Alaska - nơi Mỹ tập trung nhiều tiêm kích thế hệ 5. Việc triển khai Su-57 tại khu vực này giúp Moscow tăng năng lực răn đe tầm xa, bảo vệ các tuyến bay ném bom chiến lược và duy trì thế cân bằng sức mạnh trên không. Đồng thời, đây cũng là môi trường thuận lợi để huấn luyện hiệp đồng với Su-35 và MiG-31 trong kịch bản đối đầu công nghệ cao.

Tiêm kích Su-57 của Nga nâng cấp sức mạnh với cấu hình mới

Su-57 tiếp tục được nâng cấp, phù hợp nhiều nhiệm vụ chiến đấu, góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng quốc tế.

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) mới đây đã tiếp nhận một lô tiêm kích Su-57 thế hệ 5 mới, trong bối cảnh chương trình này tiếp tục được hoàn thiện về mặt kỹ thuật và đẩy mạnh sản xuất.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (United Aircraft Corporation - UAC) cho biết các máy bay trong đợt bàn giao lần này đã được tích hợp nhiều cải tiến mới, đặc biệt liên quan đến hệ thống điện tử hàng không và khả năng sử dụng vũ khí.

Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ Su-57 cho Ấn Độ, hỗ trợ phát triển nội địa

Chuyển giao mã nguồn và công nghệ sâu của Su-57 sẽ giúp Ấn Độ tự chủ trong phát triển chiến đấu cơ, thúc đẩy chương trình nội địa AMCA.

Các nguồn tin từ Nga và Ấn Độ gần đây cho biết đàm phán về việc sản xuất tiêm kích thế hệ 5 Su-57 theo giấy phép tại Ấn Độ đã đạt những tiến triển đáng kể. Nếu đạt thỏa thuận, các dây chuyền từng được xây dựng để chế tạo hơn 220 tiêm kích Su-30MKI có thể được nâng cấp để phục vụ sản xuất Su-57. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp Không quân Ấn Độ tiếp cận năng lực tác chiến thế hệ mới, đồng thời nâng cao trình độ công nghiệp quốc phòng trong nước.

Diễn biến này gợi lại phương án từng được cân nhắc trong thập niên 2010 là sản xuất Su-35 tại Ấn Độ với gói thầu Máy bay Chiến đấu Đa nhiệm Trung bình (MMRCA). Khi đó, Nga chào bán Su-35 như một lựa chọn cao cấp hơn MiG-35. Nếu được thông qua, đây có thể đã trở thành hợp đồng lớn nhất của chương trình Su-35 và tạo dấu ấn chiến lược đối với quan hệ quốc phòng Nga - Ấn.

Nga-Ấn tiến gần đến hợp tác sản xuất tiêm kích Su-57 thế hệ 5

Các cuộc đàm phán kỹ thuật nâng cao giữa Nga và Ấn Độ về sản xuất Su-57 tại Ấn Độ, mở ra tương lai hợp tác quốc phòng lâu dài.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ấn Độ về thỏa thuận sản xuất theo giấy phép tiêm kích thế hệ 5 Su-57 đã bước vào giai đoạn kỹ thuật nâng cao, theo Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Vadim Badekha. Ông cho biết hai bên đang tập trung vào các vấn đề kỹ thuật cốt lõi, đồng thời nhấn mạnh rằng một hợp đồng như vậy có thể định hình hợp tác công nghiệp - quốc phòng Nga-Ấn trong nhiều thập kỷ tới.

Theo lãnh đạo UAC, trọng tâm đàm phán là phương án sản xuất Su-57 ngay tại Ấn Độ, tận dụng các cơ sở hiện đang lắp ráp Su-30MKI. Nga bày tỏ sẵn sàng tối đa hóa tỷ lệ nội địa hóa, bao gồm tích hợp hệ thống, cảm biến và khí tài do Ấn Độ phát triển. Cách tiếp cận này phù hợp trực tiếp với các sáng kiến “Make in India” và “Ấn Độ Tự cường”, vốn nhằm xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ cho New Delhi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới