Mỹ: Kiev có quyền không kích chống lực lượng tự vệ

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, chính quyền Ukraine có mọi quyền để thực hiện các cuộc tấn công vào quân tự vệ, dân thường.

Theo đó, bà Psaki đưa ra lời giải thích cho câu phát biểu “gây nhiều sóng gió” của mình rằng, thông qua các cuộc không kích đó, chính quyền Kiev muốn bảo vệ đất nước, duy trì sự thống nhất của nước nhà. Bà Psaki biện hộ cho các hành động của lực lượng quân chính phủ đối với lực lượng dân quân tự vệ của phe biểu tình đòi ly khai ở miền đông Ukraine trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày 8/7.
Một phụ nữ ở Slavyansk òa khóc khi trở lại căn nhà thân thương của mình. Nó đã bị hư hại nhiều sau các đợt tấn công của quân đội Kiev.
 Một phụ nữ ở Slavyansk òa khóc khi trở lại căn nhà thân thương của mình. Nó đã bị hư hại nhiều sau các đợt tấn công của quân đội Kiev.
“Các nhà chức trách Ukraine đang bảo vệ đất nước. Họ có mọi quyền hành để làm điều đó. Nó là cách thức giống nhau mà được sử dụng trong cộng đồng quốc tế”, bà Psaki trả lời câu hỏi của phóng viên RT Gayane Chichakyan về việc dân thường Ukraine chịu đau thương trong các cuộc không kích của quân đội chính phủ.
Ngoài ra, bà Psaki còn nhận xét tuyên bố gần đây của người đồng nghiệp Marie Harf. Qua đó, bà nói rằng, người dân Ukraine không hề rời khỏi đất nước vì các cuộc chiến sự. Theo bà, họ chỉ đi thăm người bà con của mình ở Nga mà thôi. Bà giải thích rằng, Mỹ không thể tin các con số ngày càng gia tăng về số lượng người dân Ukraine chạy tị nạn.
Bà cho hay, số liệu mà bà nắm được đều từ Cục Di trú Liên bang Nga. Đó không phải là một tổ chức quốc tế, vì thế các dữ liệu mà cơ quan này công bố cần được xác minh.
Các cuộc đụng độ giữa phe chính phủ và phe biểu tình vẫn diễn ra ở đông-nam Ukraine. Các nhà chức trách ở Kiev sử dụng pháo binh và xe tăng chiến đấu để chống lại dân quân tự vệ. Tất cả điều này khiến hàng nghìn dân ở miền đông buộc rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Họ di chuyển tới các thành phố khác bên trong lãnh thổ Ukraine, tới nhà họ hàng hoặc ở các trại tạm trú ở Nga. Cơ quan Liên Hiệp Quốc ước tính, khoảng 100.000 người Ukraine đã chạy sang biên giới Nga. Tuy nhiên, Cục Di trú Liên bang nga cho rằng, con số thực tế có lẽ còn cao hơn gấp 4 lần.

Cận cảnh vụ sập cầu World Cup

(Kiến Thức) - Ít nhất hàng chục người thương vong, sau khi cây cầu vượt sập xuống đường giao thông đông đúc tại thành phố thành phố Belo Horizonte, Brazil.

Cây cầu vượt được xây dựng để phục vụ World Cup sụp đổ xuống đường tại thành phố Belo Horizonte.

Cây cầu vượt được xây dựng để phục vụ World Cup sụp đổ xuống đường tại thành phố Belo Horizonte. 

Quân đội Ukraine thiệt hại nặng ở Lugansk

(Kiến Thức) - Ukraine thiệt hại 130 binh sĩ cùng nhiều phương tiện quân sự trong cuộc tấn công vào Lugansk, cơ quan báo chí của Cộng hòa Nhân dân Lugansk cho hay.

Theo thông báo của cơ quan báo chí Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Tự vệ Lugansk đã bắn rơi 1 máy bay Ilyushin-76, phá hủy 7 xe bọc thép chở quân, 4 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không và 5 xe của Quân đội Ukraine.
Tự vệ miền đông Ukraine
Tự vệ miền đông Ukraine 

Quảng trường Maidan của Ukaine lại “rền vang” tiếng súng

(Kiến Thức) - Vụ đấu súng ở Quảng trường Maidan ở thủ đô Ukraine khiến 4 người bị thương trong bối cảnh chiến sự ở miền đông Ukraine ngày càng ác liệt.

“Hành động khiêu khích vũ trang nổ ra ở khu vực hàng rào chắn thứ 3 vào lúc đêm muộn ngày 6/7 và kéo dài tới tận sáng sớm ngày 7/7. Những kẻ tấn công đội mũ trùm kín mặt. Các chiến binh thân chính phủ Kiev (tức Maidan) nhận được lệnh cảnh báo và dùng xe chạy ra khỏi khu vực bị tấn công”, cơ quan đầu não của các Maidan thông báo trên trang Facebook của họ ngày 7/7. 
Hiện trường vụ đấu súng ở Quảng trường Maidan.
 Hiện trường vụ đấu súng ở Quảng trường Maidan.
Lấy thông tin thân cận từ Bộ Nội vụ Ukraine, hãng thông tấn UNN cho hay, 4 người đã bị thương trong loạt đấu súng ở Quảng trường Maidan ở trung tâm Kiev.

Đọc nhiều nhất

Tin mới