![]() |
| Ảnh minh họa. |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
![]() |
| Trong sự cố mới nhất, hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo, chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 chở 227 hành khách, trong đó có 2 trẻ sơ sinh thuộc 13 quốc gia khác nhau và 12 thành viên phi hành đoàn từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc của hãng này vừa bị mất tích sáng nay. Chiếc máy bay mất tín hiệu vào lúc 2h40 (theo giờ địa phương), khoảng 2 giờ sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Kuala Lumpur. |
![]() |
| Theo dự kiến, chiếc máy bay phải hạ cánh tại Bắc Kinh vào lúc 6h30 sáng (giờ địa phương). Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết, họ đã thông báo với thân nhân của các hành khách về tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra và đang tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng để tìm vị trí chiếc máy bay. Ảnh: máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines gặp sự cố, bốc cháy tại sân bay ở San Francisco, Mỹ năm ngoái. |
![]() |
| Theo ông Usman Muktar, Ủy viên của Cục phòng ngừa và điều tra tai nạn Nigeria chỉ 4 người may mắn sống sót trong khi 16 hành khác đã tử vong sau tai nạn kinh hoàng. |
![]() |
| Chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại Embraer 120, do Brazil chế tạo, có 30 chỗ ngồi, đang trong hành trình bay tới Akure, cách Lagos 225 km. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột với Iran chỉ là "chuyện nhỏ".
Tòa án ở Philippines phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte với cáo buộc bà đã công khai đe dọa ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr và hai người khác.
Việc tiếp cận các đường hầm sau thảm họa lũ quét ở Nepal gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong.
Ít nhất 37 người thiệt mạng do hít phải khí độc trong một vụ trộm dầu ở bang Rivers, phía Nam Nigeria.
Các cuộc đụng độ ở miền nam Sudan đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.
Việc tiếp cận các đường hầm sau thảm họa lũ quét ở Nepal gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong.
Ít nhất 37 người thiệt mạng do hít phải khí độc trong một vụ trộm dầu ở bang Rivers, phía Nam Nigeria.
Các cuộc đụng độ ở miền nam Sudan đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột với Iran chỉ là "chuyện nhỏ".
Tòa án ở Philippines phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte với cáo buộc bà đã công khai đe dọa ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr và hai người khác.
Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Nga đã chuyển giao bí quyết kỹ thuật quan trọng cho Iran, giúp Tehran tiến gần hơn tới năng lực tấn công các tàu chiến Mỹ.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ gây chú ý với những vết hoen rỉ và bong tróc lớn trên thân khi cập cảng Laem Chabang ở Thái Lan.
Khu vực Mỹ Latinh từng ghi nhận nhiều trận động đất nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.
Lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công hai công nhân mắc kẹt trong đường hầm thủy điện 9 ngày sau thảm họa lũ quét.
Theo Phó Tổng thống JD Vance, xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc "chiến tranh".
Brazil đang xem xét các biện pháp đáp trả sau khi EU tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng từ nước này.
Xung đột Ukraine đang trở thành "mô phỏng thử nghiệm" thực tế đối với tương lai của lực lượng tăng thiết giáp trên chiến trường.
Lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt 15 tay súng phiến quân đang tìm cách vượt biên vào nước này từ Afghanistan.
Lực lượng cứu hỏa Algeria đang phải vật lộn với làn sóng cháy rừng chết người và tàn phá chưa từng có.
Nhiều người dân mất nhà cửa sau trận lũ quét ở Nepal đang tạm trú trong các trung tâm cứu trợ.
Vụ nổ xảy ra gần ga tàu ở Đức, tiếp theo là việc phát hiện một vật thể khả nghi, đã khiến cảnh sát tạm thời đóng cửa nhà ga ở thành phố Augsburg.
Iran tiếp tục tấn công căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh sau đợt oanh kích của Washington đêm hôm trước.
Vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm.
Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở bán đảo Sinai của Ai Cập.
Giám đốc một công ty quốc phòng Trung Quốc bị bắt với cáo buộc chia sẻ thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo nước ngoài.