Loạt doanh nghiệp nguy cơ rời sàn vì lỗ triền miên

Tình trạng thua lỗ triền miên hay lỗ lũy kế chiếm gần hết vốn điều lệ đang khiến nhiều doanh nghiệp đối diện với rủi ro hủy niêm yết trên sàn chứng khoán.

Một trong những cổ phiếu được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây là RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Hoàng Gia). Ngoài việc “tăng sốc, giảm sâu” thì mã này đang đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết do Hoàng Gia liên tục thua lỗ.

Loat doanh nghiep nguy co roi san vi lo trien mien
RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Hoàng Gia) có nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc..

Cụ thể, báo cáo tài chính quý IV/2021 của RIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 là âm 96,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 406,3 tỷ đồng. Ngoài ra, báo cáo kiểm toán các năm 2019, 2020 cũng cho thấy lợi nhuận sau thuế các năm này lần lượt ghi âm 72,79 tỷ đồng và 81,54 tỷ đồng.

Theo quy định, cổ phiếu của một công ty đại chúng sẽ bị hủy niêm yết khi kết quả kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc âm vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất tại thời điểm xem xét.

Như vậy cổ phiếu RIC của Hoàng Gia có khả năng bị hủy niêm yết nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại báo cáo kiểm toán năm 2021 của công ty là số âm.

Tương tự, cổ phiếu FTM của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) cũng đang đối diện “án” hủy niêm yết bắt buộc. Báo cáo tài chính cho thấy Fortex tiếp tục lỗ kỷ lục gần 92 tỷ đồng trong quý IV/2021, đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp chìm trong thua lỗ. Lũy kế năm 2021, Fortex lỗ sau thuế hơn 223 tỷ đồng.

Kết quả này cùng việc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 của Fortex ghi nhận lỗ sau thuế lần lượt là 93,75 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng khiến cổ phiếu FTM có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty là số âm.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới đây cũng có thông báo về việc cổ phiếu PXI của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí có khả năng bị hủy niêm yết.

HoSE cho biết, ngày 19/1 nhận được báo cáo tài chính quý IV/2021 của PXI với lợi nhuận sau thuế năm 2021 là âm 30,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 123,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt là âm 10 tỷ đồng và âm 50 tỷ đồng.

HoSE lưu ý cổ phiếu PXI có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty là số âm.

Án huỷ niêm yết cũng treo lơ lửng trên đầu Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do lợi nhuận sau thuế các năm 2017, 2018 và 2019 đều bị lỗ. Dù rơi vào trường hợp bị huỷ niêm yết, song Hoàng Anh Gia Lai đã có kiến nghị duy trì niêm yết cổ phiếu HAG.

Mã HAG cũng bị HoSE chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ tháng 4/2021 do lỗ sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2020 hơn 6.300 tỷ đồng và lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 hơn 1.255 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2021, lỗ sau thuế chưa phân phối tăng lên 7.371 tỷ đồng và đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG lao dốc mạnh gần đây, dư bán hàng triệu đơn vị. Hiện mã này đang giao dịch mức 11.650 đồng và trong diện bị kiểm soát.

Dấn thân chơi bất động sản, nữ đại gia khét tiếng 'chết đắng'

Từ kinh doanh xăng dầu, thi công hạ tầng chuyển qua phát triển dự án bất động sản khiến cho doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Lúc này, bước chân ra đã quá muộn.

Bất động sản từng có thời điểm được ví như “gà đẻ trứng vàng” khi hàng loạt công ty trái ngành nhảy sang lĩnh vực này. Việc ồ ạt đầu tư chạy theo lợi nhuận, thiếu chuyên nghiệp có thể khiến các doanh nghiệp “sa lầy” làm ảnh hưởng đến thị trường.

Làm sai, coi thường cảnh báo, sếp lớn Nhà máy ô tô VEAM “vào lò”...lĩnh án gì?

(Kiến Thức) - Phó Giám đốc Nhà máy ôtô VEAM Nguyễn Đức Toàn vừa bị khởi tố tội Tham ô tài sản. Với tội danh này, mức án thấp nhất là 2 năm tù và cao nhất chung thân, tử hình.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Toàn (Phó giám đốc Nhà máy ôtô VEAM) và Trần Thị Thanh Tâm (cán bộ nhà máy) về tội Tham ô tài sản.
Trước đó, liên quan sai phạm xảy ra tại doanh nghiệp trên, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo của VEAM trong đó cựu Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Hà và cựu Tổng giám đốc Lâm Chí Quang về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc tiếp tục lỗ thêm 16 tỷ sau khi thoát án huỷ niêm yết

(Kiến Thức) - Doanh thu không đủ bù đắp chi phí phát sinh khiến HKB tiếp tục ghi nhận lỗ trong quý 2.

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc (HNX: HKB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu thuần vỏn vẹn 700 triệu đồng nhưng vẫn tăng 48% so cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán chiếm gần 400 triệu đồng nên lợi nhuận gộp của Công ty đạt hơn 270 triệu đồng, giảm 40% so cùng kỳ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới