Liều chạy 141 vì giấu súng K59 trong người

Ngày 28/5, Tổ công tác 141/Y15, Phòng CSHS, Công an TP. Hà Nội cho biết vừa bắt đối tượng Lê Trung Hiếu về hành vi sử dụng súng quân dụng K59.

Đối tượng Hiếu bị tổ công tác 141 bắt giữ.
 Đối tượng Hiếu bị tổ công tác 141 bắt giữ.

Thượng úy CSGT Nguyễn Lưu Trung, tổ trưởng Tổ công tác 141/Y15 cho biết: “Vào khoảng 23h10 ngày 27/5, tổ công đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu vượt Láng – Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, bất ngờ phát hiện một nam giới trung niên điều khiển xe máy SH BKS 29M1 – 177.99 đang tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn”.

Ngay lập tức các trinh sát đã bí mật bám theo, đồng thời ra tín hiệu cho lượng công an đang làm nhiệm vụ phía trước chặn xe. Nhận được tin báo, tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe theo đúng luật định.

Chiếc xe máy của đối tượng Hiếu
 Chiếc xe máy của đối tượng Hiếu

Tuy nhiên, đối tượng điều khiển xe máy lập tức rồ ga bỏ chạy đâm thẳng vào tổ công tác. Bằng nghiệp vụ của mình, tổ công tác dừng được xe của đối tượng. Tiếp đó, đối tượng vứt xe bỏ chạy và tổ công tác truy đuổi. Đối tượng chưa kịp rút súng trong người ra đã bị tổ công tác áp sát quật ngã.

Súng quân dụng K59 của đối tượng Lê Trung Hiếu
Súng quân dụng K59 của đối tượng Lê Trung Hiếu

Tại chốt giao thông, danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Trung Hiếu (SN 1964, ở 72 Khương Thượng, quận Thanh Xuân, Hà Nội), khẩu súng bị thu giữ cũng được xác định là súng quân dụng K59.

Hiếu khai nhận vừa đi lấy hộ khẩu súng trên ở bến xe về. Ngay lập tức Hiếu bị di lý về Phòng CSHS để điều tra làm rõ.

TIN LIÊN QUAN

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.