Khoai lang to hơn đầu người, hành lá cao cả mét ở Trung Quốc

Là địa phương mạnh về nông nghiệp, các loại rau củ, cây trồng ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) gây ấn tượng với kích thước lớn, theo South China Morning Post.

Khoai lang to hon dau nguoi, hanh la cao ca met o Trung Quoc

Nông sản ở tỉnh Sơn Đông có kích thước khổng lồ.

Sơn Đông là địa phương xuất khẩu nông sản lớn nhất Trung Quốc và cũng nổi tiếng là nơi người dân có chiều cao nổi bật. Cụ thể, nam giới trong độ tuổi lao động cao trung bình 175,36 cm, phụ nữ cao 163,73 cm, theo dữ liệu thu thập trên trang web tìm việc làm địa phương năm 2019.

Những ngày qua, loạt clip ghi lại hình ảnh rau củ, trái cây khổng lồ trồng tại địa phương này lan truyền trên mạng xã hội xứ tỷ dân.

Một phụ nữ họ Huan chia sẻ đoạn video về những củ khoai lang nặng tới 10 kg, to hơn đầu người được bày bán trên một con phố ở Tế Ninh vào cuối tuần.

"Người Sơn Đông chúng tôi thường có dáng người tương đối cao lớn. Hành hoa ở đây cao hơn và mọi thứ đều to hơn. Nhưng tôi chưa thấy những củ khoai lang to như vậy bao giờ. Tôi rất ngạc nhiên, chúng lớn đến mức không thể tin được", cô nói.

Khoai lang to hon dau nguoi, hanh la cao ca met o Trung Quoc-Hinh-2

Người dân ở tỉnh Sơn Đông cũng có vóc dáng trung bình cao lớn, sức ăn khỏe.

Khoai lang to hon dau nguoi, hanh la cao ca met o Trung Quoc-Hinh-3

Người dân ở tỉnh Sơn Đông cũng có vóc dáng trung bình cao lớn, sức ăn khỏe.

Gao Limin, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Nông nghiệp Sơn Đông, cho biết các nông sản như táo, củ cải đỏ và hành lá ở địa phương này có kích thước lớn là nhờ chọn giống và khí hậu.

"Trước đây, nguồn cung lương thực vào mùa đông thiếu hụt, vì vậy chúng tôi thích các sản phẩm cỡ lớn để dễ bảo quản hơn. Nhưng với sự phát triển của cơ sở vật chất và giao thông ngày nay, nhu cầu này đã giảm bớt. Phần lớn sản phẩm bán ra thị trường vẫn ở kích cỡ trung bình, những cái lớn hơn chủ yếu được bán để phục vụ sự tò mò của mọi người", bà nói.

Bà Gao cũng cho hay không rõ liệu có loại trái cây hay rau củ khổng lồ nào là biến đổi gene hay do dùng loại phân bón, hóa chất khác trong quá trình sản xuất hay không. Theo quy định hiện hành, các nhà chức trách Trung Quốc chỉ chấp thuận trồng đại trà hai loại cây biến đổi gene là bông và đu đủ.

Trong khi đó, gạo và ngô biến đổi gene, hai loại lương thực chính của người Trung Quốc, đang được trồng thử nghiệm nhưng chưa được phép sản xuất đại trà.

Wang Saishi, chuyên gia về văn hóa ẩm thực tại Học viện Khoa học Xã hội Sơn Đông, cho hay các nông sản có kích thước lớn từ lâu đã là một trong những đặc điểm nổi bật ở vùng đất này.

"Người Sơn Đông cao hơn, lớn hơn và khỏe hơn. Họ ăn tương đối nhiều nên sẽ thích khẩu phần thức ăn lớn và các món ăn được phục vụ cũng có xu hướng nhiều hơn", ông giải thích.

Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng giàu thế nào trước khi nợ ngân hàng “khủng”?

Trước khi thành công với khu du lịch Đại Nam có quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, ít ai biết, đại gia Huỳnh Uy Dũng khởi nghiệp bằng nghề làm lồ vôi.

Ông Huỳnh Uy Dũng (sinh năm 1961) được biết đến với biệt danh Dũng "lò vôi", là một trong những doanh nhân giàu bậc nhất Việt Nam. Theo các công ty kiểm toán, khối tài sản của đại gia Huỳnh Uy Dũng có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng nếu cổ phần hóa (theo nhiều thộng tin chưa kiểm chứng, tài sản của ông khoảng 50.000 tỷ đồng).

Đẹp nao lòng cảnh thu hoạch mùa màng bội thu ở Trung Quốc

Cánh đồng lúa vàng ươm, con thuyền đầy ắp cá tôm, vườn táo chín đỏ rực…là những hình ảnh vào mùa thu hoạch vụ thu đông ở Trung Quốc được nhiếp ảnh gia chụp lại.

Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc

Những cánh đồng nông sản vàng ươm ở Sơn Đan, Trương Dịch (Cam Túc) bắt đầu vào mùa thu hoạch.

Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-2
Cánh đồng lúa chín vàng hai bên bờ sông Hoàng Hà.
Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-3
Những ruộng lúa xanh tươi đan xen với màu vàng ươm ở Hương Thành, Tứ Xuyên.
Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-4
Mùa thu hoạch ngô ở Tứ Bình, Cát Lâm.
Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-5
Đoàn tàu đánh cá ở Phúc Kiến ra khơi và thu về đầy ắp tôm cá từ biển cả.
Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-6
Người dân thu hoạch quả hồng chín vàng ở trấn Thần Tinh, Bảo Định (Hà Bắc).
Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-7
Vụ thu hoạch táo đỏ rực ở Lạc Xuyên, Diên An (Thiểm Tây).
Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-8
Những vườn kiwi ở Thiểm Tây cũng bắt đầu vào vụ thu hoạch.
Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-9
Người nông dân vui mừng hái bưởi ở Bình Hòa (Phúc Kiến) trong vụ thu đông.
Dep nao long canh thu hoach mua mang boi thu o Trung Quoc-Hinh-10
Nông dân đang thu hoạch khiếm thực (cây thuộc họ Súng) trong hồ ở Hoài An, Giang Tô. Ảnh: Thepaper.

Lên mạng mua nông sản: Chấm dứt củ cải đổ sông

Những nông sản đầu tiên của Hải Dương như su hào, bắp cải, trứng gà… đã xuất hiện trên trang thương mại điện tử voso.vn. Một gian hàng giải cứu nông sản Hải Dương đã xuất hiện.

Một gian hàng, một hình ảnh sản phẩm trên chợ mạng sẽ có giúp triệu người, ở khắp cả nước cùng tham gia giải cứu. Hiệu quả sẽ tức thì nếu cùng lúc hàng chục ngàn người đặt mua, hàng trăm tấn rau quả được giải phóng. Những gian hàng trên mạng sẽ là hướng mở cho nông sản không chỉ giải cứu trước mắt mà là hướng đi lâu dài bền vững. Thảm cảnh củ cải đổ sông, bắp cải thối đồng sẽ chấm dứt.

Khắp nơi báo ế, bỏ thối đầy đồng

Đọc nhiều nhất

Tin mới