Giá vải thiều cao nhất 60 năm ở Bắc Giang

Google News

Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết giá vải thiều năm nay tăng cao nhất trong 60 năm qua, thị trường xuất khẩu mở rộng đến 30 nước.

Báo cáo của Sở Công Thương Bắc Giang cho biết đến hết ngày 9/7, sản lượng vải đã tiêu thụ của tỉnh đạt 79.050 tấn. Dự kiến cả vụ, Bắc Giang sẽ tiêu thụ khoảng 80.000-100.000 tấn.
Năm nay, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 54.400 tấn. Riêng thị trường xuất khẩu được mở rộng thêm tới Thái Lan, Dubai (UAE). Lần đầu tiên vải thiều xuất khẩu thí điểm bằng đường biển đã sang Mỹ để tiết kiệm chi phí vận tải.
Gia vai thieu cao nhat 60 nam o Bac Giang
Sản lượng tiêu thụ vải thiều tại một số thị trường chính (tính đến ngày 9/7). Đồ họa: Hiếu Công. 
Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng khi tiêu thụ 24.721 tấn. Hiện vải thiều Bắc Giang đã có mặt tại khoảng 30 nước trên thế giới.
Giá bán vải năm nay được đánh giá là cao nhất trong 60 năm qua, bình quân đạt 40.000-68.000 đồng/kg, cao điểm đạt đến 80.000 đồng/kg. Giá vải năm nay cao và giữ ổn định từ đầu đến cuối vụ, cao hơn bình quân năm 2016 là 15.000 đồng/kg.
Ước tính năm nay người dân Bắc Giang thu nhập từ vải tăng thêm 1.200-1.500 tỷ đồng so với vụ 2016.
Gia vai thieu cao nhat 60 nam o Bac Giang-Hinh-2
 Theo Sở Công Thương Bắc Giang, giá vải thiều năm 2017 đạt cao nhất trong 60 năm cây vải có ở địa phương này. Ảnh: Lê Hiếu.
Về thông tin thương nhân Trung Quốc rút về nước một nửa khiến giá sụt giảm gần đây, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết mùa vải đã vào cuối vụ, nguồn hàng khan hiếm nên những người mua này phải rút dần về. Trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 10 điểm cân với 23 thương nhân Trung Quốc. Dự kiến mùa vải sẽ kết thúc vào ngày 15/7.
Từ đầu vụ, có 143 thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam để giám sát việc thu mua vải.
Theo Hiếu Công/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)