Đầu năm, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai đã dính "vận đen" bị cảnh báo

(Kiến Thức) - Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên HOSE, cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bị Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM đưa vào diện cảnh báo. 

Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) ban hành quyết định đưa cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai vào diện cảnh báo kể từ ngày 15/2/2019.
Lý do là Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 1.h và 1.i, Điều 9, Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính.
Dau nam, co phieu Quoc Cuong Gia Lai da dinh
Cổ phiếu QCG bị đưa vào diện cảnh báo. Ảnh: HSX.  
Theo Quyết định của HSX, từ ngày 15/2, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) chính thức bị đưa vào diện cảnh báo. Theo đó, cổ phiếu QCG đồng thời cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Trước đó ngày 19/12, Quốc Cường Gia Lai đã có văn bản giải trình thông tin báo chí liên quan đến "Ma trận khối nợ nghìn tỷ". Công ty đã nêu ra lý do của các sai sót trong việc công bố thông tin đối với các giao dịch góp vốn và thoái vốn, ghi nhận thiếu sót và gửi bổ sung các nghị quyết liên quan. Công ty đã chậm báo cáo và công bố thông tin theo quy định đối với các giao dịch có liên quan, giao dịch góp vốn, thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết.
Theo Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM, việc chậm công bố thông tin chậm, thiếu gây ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán và quyền lợi của nhà đầu tư.
Trong tháng 1/2019, Quốc Cường Gia Lai phê duyệt việc giảm giá trị vốn mà công ty góp tại Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng xuống còn 261 tỷ đồng (giảm 195,3 tỷ đồng) trên tổng vốn điều lệ 290 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, HĐQT Quốc Cường Gia Lai cũng phê duyệt chủ trương giảm tỉ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường từ 74,68% xuống còn 30,8%. Công ty này vừa mới thành lập ngày 25.9.2018 với người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Như Loan.
Trước Tết Nguyên Đán, Quốc Cường Gia Lai công bố đã hoàn tất việc chuyển nhượng 49,9% vốn điều lệ tại Công ty CP Bất động sản Sông Mã.

Chi tiết ngôi chùa lớn nhất thế giới của đại gia Văn Trường

(Kiến Thức) - Quần thể chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, Hà Nam) có tổng diện tích gần 5.000ha, bao gồm hồ nước, núi đá rừng tự nhiên, với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Chi tiet ngoi chua lon nhat the gioi cua dai gia Van Truong
 Mặc dù xung quanh công trường chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) còn ngổn ngang, trơn trượt nhưng những ngày đầu xuân nhiều người dân vẫn kéo nhau đến du xuân, thăm viếng. Ảnh: Lao động. 

Trúng đậm cá bớp, ngư dân đảo tỏi kẻ lãi vài trăm, người thu tiền tỉ

Sau 9 tháng thả nuôi chăm sóc, những ngày Tết Nguyên đán 2019 vừa qua, hàng chục ngàn con cá bớp của các hộ nuôi trồng thủy sản Lý Sơn đã được thu hoạch và xuất bán ra thị trường. Niềm vui được mùa, được giá khiến việc vui xuân đón tết cổ truyền của các hộ dân thêm đủ đầy, đầm ấm.

Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn những ngày cuối tháng Chạp, hàng chục hộ nuôi cá bớp lồng bè đang tranh thủ thu hoạch vụ cá cuối năm để xuất bán ra thị trường.

Những dự án “lùm xùm” của Quốc Cường Gia Lai

(Kiến Thức) - Trước khi vướng lùm xùm tại dự án Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai của gia đình Cường đô la từng gây xôn xao dư luận với dự án nhà ở xã hội The Easter City và Chung cư Quốc Cường Gia Lai 1.

Lùm xùm dự án đất Phước Kiển

Đọc nhiều nhất

Tin mới