(Kiến Thức) - Trước khi vướng lùm xùm tại dự án Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai của gia đình Cường đô la từng gây xôn xao dư luận với dự án nhà ở xã hội The Easter City và Chung cư Quốc Cường Gia Lai 1.
Hoàng Minh (tổng hợp)
Lùm xùm dự án đất Phước Kiển
Mấy ngày gần đây, vụ hợp đồng bán đất Dự án Khu dân cư Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai bị Thành ủy TP HCM yêu cầu hủy trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Cụ thể, ngày 18/4, Văn phòng Thành ủy TPHCM thông báo việc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, ký chuyển nhượng phần diện tích đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Quốc Cường Gia Lai hơn 30 ha với giá 1,29 triệu đồng/m2 là không đúng với quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH một thành viên thuộc Đảng bộ TP.
Dự án đất Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai bị yêu cầu hủy. Ảnh: Plo.
Ban Thường vụ Thành ủy không đồng ý việc bán chỉ định đối với dự án Phước Kiển và yêu cầu Công ty Tân Thuận phải đàm phán với đối tác để hủy hợp đồng.
Ngay sau đó, phía Công ty Quốc Cường Gia Lai đã chính thức lên tiếng. Theo đó, doanh nghiệp này cho biết khu đất nông nghiệp được nhắc tới là khu đất mới mà Quốc Cường Gia Lai đã nhận chuyển nhượng nhưng diện tích đất được đền bù không tập trung, còn da beo rất nhiều, không có mặt tiền và đường vào khu đất. Hiện công ty đang tiếp tục đền bù các thửa đất cho người dân. Khi đền bù đủ 100% thì mới được công nhận chủ đầu tư để thực hiện dự án.
Quy mô quy hoạch của khu đất này là 50 ha nằm ở xã Phước Kiển, (huyện Nhà Bè) và không liên quan gì đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển rộng 91,6 ha mà doanh nghiệp đã được chấp thuận đầu tư theo công văn 4085 của UBND TP HCM.
Đại gia bất động sản phố núi cũng khẳng định, trong trường hợp giao dịch khu đất nông nghiệp 32,4 ha với Công ty Tân Thuận không thành công thì cũng không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp thời gian tới.
Mời độc giả xem video: TP HCM hủy hợp đồng bán đất cho Quốc Cường Gia Lai. Nguồn: Kênhtinnhanh.
Đây không phải là lần đầu tiên, Quốc Cường Gia Lai dính lùm xùm với các dự án đất đai của mình. Trước đó, doanh nghiệp này từng nhiều lần gây xôn xao dư luận.
Cư dân The Easter City tố Quốc Cường Gia Lai "nuốt cam kết" chất lượng nhà
Tháng 9/2016, cư dân mua nhà tại dự án nhà ở xã hội The Easter City (toạ lạc trên đường Phạm Hùng, Bình Chánh, TP HCM) do Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư đã bức xúc vì nhiều hạng mục xuống cấp.
Theo phản ánh, trần nhà bị thấm dột dân phải dùng xô chậu hứng nước, bãi để xe đọng nước lênh láng, thang máy hoạt động không ổn định thậm chí có trường hợp người dân bị kẹt bên trong, gạch lót hành lang bong tróc…
Nhiều cư dân phản ánh về tình trạng chất lượng của dự án The Easter City quá kém. Ảnh: Infonet.
Không chỉ có vậy, theo hợp đồng mua bán, chủ đầu tư có nhắc đến hạng mục hồ bơi. Tuy nhiên khi dự án hoàn thành, cư dân được bàn giao nhà vào ở thì không thấy hồ bơi đâu.
Lùm xùm tại chung cư Quốc Cường Gia Lai 1
Năm 2011, 22 hộ dân sống tại Chung cư Quốc Cường Gia Lai 1 đồng loạt nộp đơn lên TAND quận 3 (TP HCM) kiện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Quốc Cường, yêu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng nhà ở và thanh toán lãi phạt.
Nhiều hộ dân ở chung cư Quốc Cường Gia Lai 1 (Trần Xuân Soạn, Q.7, TP HCM) cho biết, cuối tháng 4/2011 mới được chủ đầu tư giao căn hộ, trong khi thời hạn cam kết theo hợp đồng là từ cuối tháng 9/2009.
Nhiều hộ dân đã tổ chức họp để phản đối những bất cập xảy ra tại chung cư Quốc Cường Gia Lai 1. Ảnh: NLĐ.
Thêm nữa, người mua căn hộ chung cư Quốc Cường Gia Lai 1 còn phản ảnh chất lượng căn hộ kém, chủ đầu tư đã sử dụng nhiều thiết bị không đúng theo hợp đồng.
Tân Thuận đã "xẻ thịt" dự án Khu dân cư ven sông như thế nào?
Không chỉ bán dự án cho Quốc Cường Gia Lai, Công ty Tân Thuận còn “xẻ thịt” dự án Khu dân cư ven sông Tân Phong cho Công ty Nam Sài Gòn.
Quy hoạch tổng thể của Dự án Khu đô thị mới Nam TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 749/TTg ngày 8/12/1994 và được UBND thành phố phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch theo quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/9/1999 với 22 phân khu chức năng trên tổng diện tích 2.600 ha.
Phân khu chức năng Dự án Khu đô thị mới Nam thành phố
Với chức danh Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) được trả thù lao 5 triệu đồng/tháng.
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2017 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), mức thù lao mà ban lãnh đạo doanh nghiệp này đã nhận trong năm 2016 tương đối thấp. Tổng cộng, Quốc Cường Gia Lai chỉ chi 368 triệu đồng trả lương, thưởng cho các lãnh đạo công ty.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.