Kiev phủ nhận cho lính dùng vũ khí chống lại dân miền đông

(Kiến Thức) - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk khẳng định, Kiev không ra chỉ thị cho Lực lượng vũ trang sử dụng vũ khí chống lại dân thường ở miền đông chiến sự.

Khi được hỏi bởi một đại diện Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) là tại sao Ukraine lại sử dụng pháo cối và các vũ khí khác chống lại dân thường ở miền đông, Thủ tướng Yatsenyuk – người lúc đó đang có bài phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) ở New York – cho hay, quân đội của họ không nhận bất cứ chỉ thị nào như vậy.
Một xe chở quân của Quân đội Ukraine tham gia trong chiến dịch quân sự miền đông.
Một xe chở quân của Quân đội Ukraine tham gia trong chiến dịch quân sự miền đông.
Ông cũng cho hay, chính quyền Kiev sẵn sàng điều tra các trường hợp như vậy và đề nghị vị đại diện HRW gửi bất cứ bằng chứng nào mà bà có cho họ.
Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, khoảng 3.500 người, bao gồm hàng trăm dân thường, thiệt mạng và hàng trăm nghìn người đã phải chạy sơ tán khỏi vùng chiến sự ở miền đông nam Ukraine.
Các bên tham gia cuộc xung đột Ukraine đã nhất trí ngừng bắn trong cuộc đàm phán do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) làm trung gian vào ngày 5/9 ở thủ đô Minsk của Belarus.

Scotland trước giờ phút lịch sử: Tách khỏi Liên hiệp Anh?

(Kiến Thức) - Ngày 18/9, cử tri Scotland có cuộc trưng cầu dân ý nhằm quyết định liệu quốc gia này có tách ra khỏi Liên hiệp Anh hay không.

Một bé gái với lá cờ "Yes" ủng hộ sự độc lập của Scotland tại cuộc tuần hành ở Glasgow, Scotland.
Một bé gái với lá cờ "Yes" ủng hộ sự độc lập của Scotland tại cuộc tuần hành ở Glasgow, Scotland. 

Chùm ảnh Quân Ukraine canh gác quá trình trao trả tù binh

(Kiến Thức) - Ngày 22/9, Quân đội Ukraine và phe ly khai tiếp tục tiến hành trao đổi tù binh gần Lugansk

Thành viên các lực lượng vũ trang Ukraine được phía ly khai trao trả.
 Thành viên các lực lượng vũ trang Ukraine được phía ly khai trao trả.

Lính Nga vô tình làm lộ bí mật của Putin ở Ukraine?

(Kiến Thức) - Cuộc nói chuyện bị ghi âm của một người lính đang nằm viện vô tình hé lộ bí mật về sự hiện diện của quân đội Nga ở miền đông Ukraine.

Các thành viên của một đơn vị nhảy dù ưu tú của Quân đội Nga nói về cuộc giao tranh đẫm máu gần Lugansk, thành phố miền đông Ukraine trong cuộc nói chuyện điện thoại với một người bạn. Đoạn băng này sau đó đã tới tai của các chính trị gia đối lập Nga và tờ báo Lev Shlosberg.
Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Không quân số 76 của Quân đội Nga trong một đợt tập luyện.
Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Không quân số 76 của Quân đội Nga trong một đợt tập luyện.
“Bọn tôi đang đi bộ để tìm những người lính Ukraine. Chúng tôi đã đi ra ngoài và bị phát hiện. Bọn tôi chạy ra ngoài đường và trông thấy một cánh đồng, những bông hoa hướng dương và một trạm kiểm soát. Họ bắt đầu ném bom. 80 người đã chết. Chỉ có 10 người thoát được mà thôi”, người lính nhảy dù Nga, người đã bị thương trong vụ tấn công trên, kể với một người bạn mình trong khi anh đang nằm dưỡng thương ở một bệnh viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.