Không thực không vực được... nhà khoa học

(Kiến Thức) - Hiện nay người giỏi làm khoa học không đông do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do họ còn phải lo cơm áo gạo tiền.

Theo PGS.TS Lê Văn Hiếu, giảng viên cao cấp, Bộ môn Công nghệ Hữu cơ hóa dầu, Viện Kỹ thuật hóa học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, lớp trẻ học khoa học kỹ thuật ra trường bây giờ được chia ra hai hướng: Một là làm doanh nghiệp, đặt mục tiêu kiếm tiền, bù đắp lại các khoản đã đầu tư. Khi đã làm doanh nghiệp, họ sẽ ít có cơ hội nghiên cứu khoa học hơn bởi những nhiệm vụ sản xuất chiếm hết thời gian. Tuy nhiên, không vì thế mà bảo họ bị thiệt thòi về khoa học. Họ vẫn có thể tìm hiểu, ngoài ra đó cũng là con đường họ đã chọn. Ngoại trừ, một số người làm ở các tổng công ty nhà nước có nhiều vốn thì còn có nhu cầu nghiên cứu khoa học. Còn các doanh nghiệp nhỏ thì đích đến vẫn là tiền.
"Những người làm khoa học không thể đặt mục tiêu kiếm tiền lên trên các đề tài khoa học. Vì thế, giới khoa học thường không giàu, lương làm khoa học không cao. Trong khi lớp trẻ hiện nay có xu hướng muốn kiếm tiền nhanh để bù đắp lại cho các khoản đã đầu tư cho học hành, cuộc sống... Vì thế, họ chọn thương mại nhiều hơn", PGS.TS Lê Văn Hiếu nhấn mạnh.
Trong số 30% sinh viên học giỏi thì chưa đến 1/2 thích về các trường, viện nghiên cứu. Ảnh minh họa.
Trong số 30% sinh viên học giỏi thì chưa đến 1/2 thích về các trường, viện nghiên cứu. Ảnh minh họa.
Hướng thứ hai là làm khoa học nhưng tỷ lệ chuyên tâm vào nghiên cứu không cao. Vì họ còn phải lo cơm áo gạo tiền cho cuộc sống hằng ngày. Hầu hết người trẻ chuyên tâm làm khoa học là những người được sinh ra trong gia đình tạm gọi là có điều kiện. Mà thực tế cho thấy, đa phần con nhà giàu thường không học giỏi!
"Trong số 30% sinh viên học giỏi thì chưa đến 1/2 thích về các trường, viện nghiên cứu. Tỷ lệ này càng nhỏ hơn khi chỉ có trường, viện lớn mới chú trọng nghiên cứu khoa học. Đó là lý do vì sao chưa thu hút được nhà khoa học giỏi trẻ tuổi", PGS.TS Lê Văn Hiếu cho biết.

Vỡ đường ống nước sông Đà: điếc không sợ súng?

(Kiến Thức) - Đường ống nước sông Đà (Hà Nội) liên tục bị vỡ. Lần nào vỡ người ta cũng bảo cùng một nguyên nhân. Đã biết bệnh nhưng vì sao lại không chữa, chẳng lẽ bệnh nan y?

Mỗi khi đường ống nước vỡ, để hàng ngàn hộ dân mất nước là vấn đề rất khó hiểu.
Mỗi khi đường ống nước vỡ, để hàng ngàn hộ dân mất nước là vấn đề rất khó hiểu. 
Từ tháng 4/2012 đến nay, đây là lần thứ 6 đường ống nước Sông Đà bị vỡ, gây ảnh hưởng sinh hoạt của 70.000 hộ dân thuộc các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai... Cả 6 lần xảy ra sự cố, lãnh đạo Công ty nước sạch Sông Đà cho rằng, nguyên nhân có thể do nền đất yếu và do tác động của xe cộ qua lại đại lộ Thăng Long. 

Nghỉ lễ dài ngày, xe công nô nức đi du lịch

(Kiến Thức) - Ngày 1/5, tại các điểm du lịch ở Đà Lạt (Lâm Đồng), xuất hiện rất nhiều xe công mang biển kiểm soát xanh, đỏ...

Sáng nay, tại các điểm du lịch của Đà Lạt như Vườn hoa thành phố, Thác Datanla, Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu... có rất nhiều xe công đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước kéo đến tham quan, du lịch.
  Sáng nay, tại các điểm du lịch của Đà Lạt như Vườn hoa thành phố, Thác Datanla, Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu... có rất nhiều xe công đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước kéo đến tham quan, du lịch.
Bấp chấp lệnh cấm sử dung xe công vào việc tư, các xế hộp có biển số xanh (giữa) vẫn nối đuôi nhau vào điểm du lịch Vườn hoa Đà Lạt.
 Bấp chấp lệnh cấm sử dung xe công vào việc tư, các xế hộp có biển số xanh (giữa) vẫn nối đuôi nhau vào điểm du lịch Vườn hoa Đà Lạt. 

GĐ tiệm vàng Hoàng Mai phản pháo phát ngôn của Công an TP HCM

(Kiến Thức) - "Phát ngôn tiệm vàng là điểm rút tiền, mua bán ngoại tệ liên quan băng nhóm tội phạm cờ bạc bịp Philippines, mà Công an TP HCM đưa ra, phải có bằng chứng rõ ràng", bà Mai bức xúc chia sẻ.

Yêu cầu Công an TP HCM đưa ra chứng cứ

Đọc nhiều nhất

Tin mới