Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang

Bị can Nguyễn Xuân Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang là chủ mưu cầm đầu vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tối 14/10, xác nhận với PV VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang”.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tài (SN 1961, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Khoi to Chu tich HDQT Cong ty moi truong do thi Tuyen Quang
Bị can Nguyễn Xuân Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang. (Ảnh: Công an Tuyên Quang).  
6 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang); Nguyễn Ngọc Anh (SN 1983, Trưởng phòng Kế hoạch, thành viên Ban quản lý dự án Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang); Nguyễn Thế Diện (SN 1985, công nhân đội Xây dựng Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang); Phạm Quang Vinh (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Vinh Phú); Lê Thị Thu (SN 1981, kế toán Công ty TNHH xây dựng Vinh Phú); Lê Xuân Trường (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Tân Long).
Bị can Trần Đức Ái (SN 1964, công nhân quản trang hợp đồng lao động với Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang) bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cảnh báo 11 trọng điểm ngập úng khi mưa lớn ở Hà Nội

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cuối mùa mưa năm 2020, Hà Nội đã giảm được 5/16 điểm trọng điểm về ngập úng. Dự kiến, trong năm 2021, Hà Nội sẽ tiếp tục còn tồn đọng 11 trọng điểm về ngập úng.

Canh bao 11 trong diem ngap ung khi mua lon o Ha Noi
Điểm số 1: Phố Hoa Bằng, đoạn từ số nhà 91 đến số 97 và từ số nhà 54 đến 56. (Ảnh tư liệu)

Hà Nội chi 114 tỉ để rửa đường được thực hiện thế nào?

Kinh phí rửa đường năm 2020 của thành phố trên 114 tỉ đồng từ ngân sách. Trong đó quận Cầu Giấy dự kiến chi cao nhất với gần 11 tỷ đồng, huyện Ba Vì đứng thứ 2 với 7,8 tỷ đồng. Huyện Đông Anh thấp nhất, gần 500 triệu đồng.

 

Xử lý như nào vụ nữ lao công Hà Nội bị cướp xe máy trong đêm?

Ngày 3/8, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo và đang truy xét nhóm cướp xe máy của nữ lao công vào rạng sáng cùng ngày tại phường Đại Mỗ.

Liên quan đến vụ nữ lao công bị cướp xe máy trong đêm khi Hà Nội giãn cách, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO7) cũng xác nhận, nhân viên của công ty tên Lê Thị Trâm là nạn nhân trong vụ án. Nữ lao công đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Đọc nhiều nhất

Tin mới