Thợ lặn mạo hiểm tóm mũi cá mập trắng lớn

Google News

(Kiến Thức) - Thợ lặn đã mạo hiểm tóm mũi cá mập trắng lớn để cố gắng thôi miên sát thủ đại dương khi bị nó tấn công.

Thợ lặn mạo hiểm chạm tay vào mũi cá mập trắng lớn.

Bức ảnh đăng tải lên mạng xã hội Facebook cho thấy, thợ lặn đã dùng tay tóm mũi một con cá mập trắng lớn đang nhe hàm răng đáng sợ trên mặt nước ở vùng biển ngoài khơi bờ biển thành phố Perth, Australia.

Thợ lặn chạm tay vào mũi cá mập được cho là nhằm làm dịu cơn thịnh lộ của sát thủ đại dương. Bởi vì mũi của cá mập có nhiều đầu dây thần kinh và việc tóm chặt mũi nó có tác dụng vô hiệu hóa hệ thống giác quan.

Mũi cá mập trắng lớn có nhiều đầu dây thần kinh.
Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Facebook hôm 26/8, bức ảnh đã thu hút được một lượng lớn bình luận và chia sẻ.

“Nếu hành động của thợ lặn sơ sảy, thợ lặn có thể bị cá mập ặt thịt”, một cư dân mạng bình luận trên. Mặc dù vậy, một số người nghi ngờ con cá mập đã chết lúc bức ảnh được chụp.

Cá mập trắng lớn thường được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển từ bang North West Cape đến Southern Queensland ở Australia.

Hà Vũ (theo DM)

Bình luận(0)