Nhẫn cưới của kẻ ám sát Kennedy bán được 2 tỷ đồng

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc nhẫn cưới bằng vàng của kẻ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald chốt giá 90.000 USD (gần 2 tỷ đồng). Trong khi, nhẫn cưới của ông Kenedy chỉ bán được 75.000 USD.

 Chiếc nhẫn cưới bằng vàng 14 carat của kẻ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald được mang ra bán đấu giá hôm qua.
Lee Harvey Oswald mua chiếc nhẫn vàng 14 carat ở Minsk khi kết hôn với một phụ nữ gốc Nga Marina Prusakova năm 1961. Giá khởi điểm của chiếc nhẫn trong phiên đấu giá khoảng 300 đồ vật liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy tại Boston hôm qua là 32.500 USD. Chiếc nhẫn đã được bán với giá cuối cùng là 90.000 USD cho một đại gia ẩn danh chỉ vài phút sau khi bắt đầu đấu giá.
Một điều thú vị là người mua chiếc nhẫn này còn được tặng kèm lá thư dài 5 trang của bà Marina Oswald Porter, vỡ cũ của kẻ giết người Lee Harvey Oswald (đã tái hôn với Kenneth Porter vào năm 1965).
Cặp đôi Lee Harvey Oswald - Marina Prusakova rời Minsk năm 1961.
Trong thư, bà Marina Oswald Porter kể lại toàn bộ câu chuyện về chiếc nhẫn, được mua từ năm 1961 cho tới khi được trả về cho bà vào năm 2012.
Theo đó, bà còn nhớ rõ vào ngày 22/11/1963 (ngày Tổng thống Kennedy bị sát hại), người chồng cũ Lee Harvey Oswald đã lần đầu tiên tháo bỏ chiếc nhẫn, đặt lên chiếc bàn cạnh giường trong phòng ngủ của hai người.
Sau khi Lee bị bắt, chiếc nhẫn được giữ bởi các mật vụ Mỹ và sau đó được trao cho luật sư đại diện của bà Oswald năm 1964. Nó đã bị bỏ quên trong một phong bì được đặt trong một tập tài liệu trong suốt 5 thập kỷ và tới năm ngoái, mới được trả lại cho bà Oswald.
“Đó là một kỷ vật thuộc về Lee, được trao trả lại cho tôi sau gần 50 năm. Nhưng tại thời điểm hiện tại, tôi không muốn giữ chiếc nhẫn này bởi tôi muốn rũ bỏ mọi kí ức về ngày 22/11/1963”, bà Oswald viết trong thư.
Ngoài ra, những đồ vật khác liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy được mang đấu giá bao gồm, một lọn tóc của ông Kennedy, được bán với giá 1.500 USD; xế hộp Lincoln Continental màu trắng có thể bỏ mui xe được cố Tổng thống Mỹ lái vào buổi sáng ông bị ám sát được bán với giá 265.000 USD. Bất ngờ, nhẫn cưới của ông Kennedy chỉ được bán với giá 75.000 USD, ít hơn của kẻ ám sát ông tới 15.000 USD.
Bạch Dương (Theo RIA)

Bình luận(0)