Sửng sốt sóng bí ẩn từ thiên hà vô tuyến IC 1531

Google News

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện luồng sóng vô tuyến extragalactic đặc biệt trong một thiên hà vô tuyến gọi là IC 1531, cách Trái đất khoảng 350 triệu năm ánh sáng.

Trước giờ, các thiên hà vô tuyến được cho là đối tượng thiên văn bất thường, dồi dào năng lượng và năng động nhất vũ trụ, thường phát ra các luồng quasar hoặc blazar cũng như các sóng vô tuyến cực mạnh.

Sung sot song bi an tu thien ha vo tuyen  IC 1531
Nguồn ảnh: Phys. 

Nằm cách Trái đất khoảng 350 triệu năm ánh sáng, IC 1531 là một thiên hà vô tuyến ngoại vi đặc thù, phát ra làn sóng gamma vô tuyến 3FGL J0009.9−3206 có bước sóng z = 0.02564 được Đài quan sát ALMA, Chi Lê phát hiện.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Làn sóng gamma 3FGL J0009.9−3206 này còn tạo ra nhiều luồng phản lực, kèm tia X tác động cực đoan đến các thiên hà, ngôi sao lân cận với phạm vi tác động lên tới 717.000 năm ánh sáng.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)