Sửng sốt cụm thiên hà sáp nhập, tạo khí nóng khủng khiếp

Google News

(Kiến Thức) - Hai cụm thiên hà đang va chạm vào nhau, chuẩn bị hợp nhất tạo ra những hiện tượng quái đản gây tò mò giới khoa học.

Kính Viễn vọng Hubble, NASA vừa công bố phát hiện hai cụm thiên hà khổng lồ, nằm sâu thẳm trong vũ trụ cách Trái đất chúng ta khoảng 2,4 tỷ năm ánh sáng.
Sung sot cum thien ha sap nhap, tao khi nong khung khiep-Hinh-2
Nguồn ảnh: Google.
Cả hai đang va chạm vào nhau, chuẩn bị cho một cuộc sáp nhập thiên hà hai thành một và thiên hà mới hoàn chỉnh sẽ có tên là Abell 115.
Hiện tại, quá trình va chạm này đang tạo ra nhiệt độ vùng trung tâm, nơi tiếp giáp các cụm thiên hà lên tới 160.000.000 độ C, nóng gấp 10 lần nhiệt độ nóng của Mặt trời.
Đồng thời, nhiều đám mây khí nóng có nhiệt độ tương tự bất ngờ hình thành xung quanh hệ thống gây ngạc nhiên các nhà khoa học. 
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)