
(Ảnh: Dean Brown)
Con cá sấu được cho là thú nhồi bông cho đến khi Brown phát hiện nó chuyển động, thở được và mở to hai mắt (Ảnh: Dean Brown)

(Ảnh: Dean Brown)
Con cá sấu được cho là thú nhồi bông cho đến khi Brown phát hiện nó chuyển động, thở được và mở to hai mắt (Ảnh: Dean Brown)
Theo Science Alert, các hóa thạch nói trên thuộc về một loài thalattosuchia chưa từng biết, được đặt tên Turnersuchus hingleyae. Thalattosuchia là một nhóm động vật kỷ Jura thường được gọi nôm na là "cá sấu biển cổ đại", nhưng không phải cá sấu.
Trong khi "bạn bè" của nó có thể dài tới 10 m, loài mới này chỉ 2 m, sở hữu các chi ngắn, chiếc đuôi dài, mõm dài và thon giống cá sấu hiện đại. Chúng cũng có cơ hàm mở rộng như cá sấu, cho phép tóm gọn cá, bạch tuộc hoặc mực với tốc độ và lực ấn tượng, đủ để trở thành mối nguy hiểm rợn người cho vùng đại dương mà nó sinh sống.
Cá sấu – Kẻ săn mồi thượng hạng
Cá sấu là loài bò sát lớn ưa thích môi trường nước, chúng sống trên một diện tích rộng của khu vực nhiệt đới của châu Phi, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương. Cá sấu có xu hướng sinh sống ở những vùng sông và hồ có nước chảy chậm. Chúng có quai hàm cực khỏe và bộ răng sắc nhọn để xé thịt, hơn nữa chúng còn rất nhanh nhẹn trong khoảng cách ngắn, thậm chí ngoài môi trường nước. Tất cả những con cá sấu lớn cũng có vuốt sắc và khỏe.
Ngựa vằn là một loài động vật sinh sống tại châu Phi. Cùng là ngựa nhưng chúng có phần tách biệt hẳn so với những họ hàng của mình bởi màu lông độc đáo.
Nhìn qua bằng mắt thường chúng ta có cảm giác rằng sọc đen, trắng trên người chúng hoàn toàn giống nhau, nhưng thực tế, sau khi phân tích, các nhà khoa học đã kết luận rằng, hoa văn của ngựa vằn là yếu tố giúp chúng có thể nhận biết lẫn nhau. Nói một cách dễ hiểu, những mảng sọc của ngựa vằn có nhiều nét tương đồng với hoa tay của con người, đều là độc nhất và không con ngựa vằn nào có sọc giống con ngựa nào.