Phát hiện cá mập bơi cực nhanh 72km/h ở Địa Trung Hải

Google News

Đây là lần đàu tiên sau khoảng 10 năm người ta phát hiện cá mập nhanh nhất thế giới ở vùng biển Địa Trung Hải.

Thợ lặn địa phương đã ghi lại được khoảnh khắc một con cá mập thuộc loại bơi nhanh nhất thế giới đang ẩn nấp trong vùng nước xung quanh bờ biển Barcelona, Tây Ban Nha.

Phat hien ca map boi cuc nhanh 72km/h o Dia Trung Hai

Phát hiện cá mập bơi cực nhanh 72km/h ở Địa Trung Hải

Cá mập mako vây ngắn có tốc độ bơi lên đến 72km/h, là một trong những loài bơi nhanh nhất.

Đây là lần đầu tiên sau khoảng hơn 10 năm người ta phát hiện loài cá mập này ở vùng biển Địa Trung Hải.

Con cá mập dài khoảng 2,5 mét đang bình tĩnh di chuyển, bơi quanh vùng nước. David Jara, thợ lặn, nhiếp ảnh gia dưới nước đã chụp được những bức ảnh hiếm hoi về loài cá mập bơi nhanh nhất thế giới, cho biết: "Chúng tôi đang trong chuyến thám hiểm thì phát hiện bóng đen lớn đang chuyển động. Lúc đầu, chúng tôi khá bối rối và cho rằng đó là cá thái dương nhưng ngay sau đó chúng tôi nhận thấy một chiếc vây lưng. Chúng tôi từ từ đến gần, dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Nó dường như cũng đang di chuyển lại gần thuyền. Với tôi đó là một khoảnh khắc ấn tượng".

David Jara muốn lặn gần hơn để quay cận cảnh con cá mập nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng đó không phải là một ý tưởng tốt. Con cá mập bơi rất nhanh và khá hung hăng.

Cá mập mako là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống. Nhưng đang đối mặt với tình trạng suy giảm số lượng trên toàn thế giới do tình trạng đánh bắt, nạn nhân của buôn bán vây cá mập quốc tế.

Barría, nhà sinh vật học biển tại Viện Khoa học Biển ở Barcelona cho biết việc nhìn thấy cá mập mako là một dấu hiệu tốt cho hệ sinh thái Địa Trung Hải.

Phạm vi của chúng rất rộng, vì chúng có thể được tìm thấy dọc theo bờ biển phía đông, Vịnh Mexico, Biển Caribe, nhưng rất hiếm khi xuất hiện ở Địa Trung Hải.

Những con cá mập mako trưởng thành thường được đánh giá cao, có tinh thần chiến đấu và nhiều lần nhảy lên khỏi mặt nước, có thể dài 4,51 mét và nặng hơn 500 kg. Chúng săn mồi các loài cá như cá trích, cá thu, cá kiếm và động vật giáp xác nhỏ. Khi phát hiện con mồi chúng dùng cặp mắt đen ám ảnh, hàm răng nhọn hãi hùng và bơi với tốc độ kinh hoàng để truy đuổi con mồi. Đặc biệt chúng có thể tấn công cả con người.

Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)