Nhện ma bay cả trăm kilomet trên biển tìm bến bờ mới

Cách di chuyển độc đáo của nhện ma giúp chúng vượt qua quãng đường hàng trăm kilomet trên biển để tới bến bờ mới.

Nhen ma bay ca tram kilomet tren bien tim ben bo moi
Loài nhện ma mới phát hiện tạo bóng từ tơ và bay qua đại dương. 
Các nhà khoa học Argentina vừa phát hiện ra 3 loài nhện ma mới trên đảo Robinson Crusoe, cách Chile khoảng 600km. Nghiên cứu chỉ ra rằng loài nhện này đã “bay” ra đảo cách xa hàng trăm kilomet mà không gặp khó khăn nào.
Theo nhóm nghiên cứu, loài nhện này sử dụng tơ nhện tạo ra một quả bóng và dựa vào sức gió để bay trên không trung. Gió biển sẽ cuốn những con nhện này di chuyển khoảng cách rất xa và tới địa điểm mới.
Nhen ma bay ca tram kilomet tren bien tim ben bo moi-Hinh-2
 
Nhện ma là loài bản địa ở rừng mưa nhiệt đới Valdivian, Nam Mỹ. Sau 2 triệu năm tiến hóa, loài nhện này phân nhánh thành nhiều chi khác nhau và có cách di chuyển bằng “bóng bay” hết sức độc đáo.
“Những loài nhện sống ở đảo Robinson đến từ một khu vực khác và tiến hóa trong một thời gian ngắn hơn”, Martin Ramirez, nhà nghiên cứu nhện ở Hội đồng Nghiên cứu Kĩ thuật và Khoa học Quốc gia Argentina, nói. “Không hiếm gặp những con nhện bay lơ lửng giữa đại dương”.
Theo tạp chí National Geographic, loài nhện ma này được gọi là “nhện ma xanh” vì chúng có màu nhợt nhạt và di chuyển rất nhanh như bóng ma. Công trình nghiên cứu thực hiện từ năm 2011 và sau 5 năm đã cho kết quả mỹ mãn.
Tổng cộng, các nhà khoa học Argentina phát hiện được 7 loài nhện mới, trong đó có 3 giống nhện biết bay và chưa đặt tên.
>>> Mời quý độc giả xem video những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ (nguồn Youtube):

Vì sao loài người rụng đuôi tới 2 lần khi tiến hóa?

Trải qua quá trình tiến hóa, con người đã không chỉ 1 lần mà có tới 2 lần vứt bỏ chiếc đuôi trên cơ thể mình.

Theo nghiên cứu đăng trên nhật báo Current Biology, phần đuôi của con người đã tiêu giảm 2 lần trong cuộc đời. "Phần đuôi của con người bắt đầu hình thành ngay từ khi bào thai còn rất nhỏ, vì vậy, rất khó để các bác sĩ có thể loại bỏ đuôi hoàn toàn", nhà nghiên cứu Lauren Sallan cho biết.
Vi sao loai nguoi rung duoi toi 2 lan khi tien hoa
Cá Aetheretmon từng sở hữu 2 chiếc đuôi. 
Các nhà khoa học tại khoa Khoa học Trái đất và môi trường, Đại học Pennysylvania phân tích trên mẫu hóa thạch 350 triệu năm tuổi của loài cá có tên khoa học là Aetheretmon.
Theo Lauren Sallan, loài cá này trước khi sinh ra có 2 đuôi khác biệt nhau và nằm rất gần nhau. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, một đuôi của nó tiêu giảm và nó chỉ còn 1 đuôi "tiêu chuẩn" như những con cá bình thường khác, giúp nó bơi lội dễ dàng hơn.
Phát hiện này giúp bác bỏ quan niệm rằng đuôi cá tiêu biến thành vây. Rõ ràng, kể từ trước khi sinh ra, mỗi cá thể cá sở hữu 2 chiếc đuôi nhưng một trong số đó đã biến mất khi nó lớn dần lên.
2 chiếc đuôi của cá phát triển theo 2 hướng trái ngược nhau: 1 tiêu biến đi và 1 chiếc trở thành bộ phận điều hướng quan trọng cho cơ thể nó.
Vi sao loai nguoi rung duoi toi 2 lan khi tien hoa-Hinh-2
Cậu bé ở Ấn Độ có đuôi từng gây xôn xao. 
Khi chiếc đuôi thứ 2 và vây sau của cá tiêu giảm hết, những loài cá cổ đại bắt đầu bước lên trên cạn, sống nửa cạn nửa nước trước khi cuối cùng trở thành những "cư dân" của đất liền.
Giống như cá cổ đại, những con tinh tinh sau quá trình tiến hóa không cần giữ lại đuôi. Dần dần những chiếc đuôi to lớn đều biến mất, chỉ còn giữ lại chiếc đuôi gắn với phần xương phía sau lưng - giống như xương cụt của con người ngày nay.
Vi sao loai nguoi rung duoi toi 2 lan khi tien hoa-Hinh-3
Mất đi chiếc đuôi giúp cho vượn người di chuyển bằng 2 chân tốt hơn.

Đây là nơi tốt nhất để tìm người ngoài hành tinh

Chúng ta có thể tìm thấy người ngoài hành tinh trong những đám mây bụi của những ngôi sao lùn nâu, theo một giả thuyết mới.

Day la noi tot nhat de tim nguoi ngoai hanh tinh
Các nhà thiên văn học vừa tiết lộ địa điểm lý tưởng nhất để tìm ngoài người hành tinh. 
Người ngoài hành tinh có thể đang sống trong những đám mây bụi của các ngôi sao lùn nâu, theo một nghiên cứu mới.
Sao lùn nâu là các thiên thể dưới sao, chưa được công nhận là một ngôi sao hoàn chỉnh do không đủ khối lượng để duy trì các phản ứng hạt nhân tổng hợp, đốt cháy hydro trong lõi.
Những đám mây khổng lồ quanh ngôi sao lùn nâu có đủ năng lượng để cung cấp một kiểu sự sống, nhưng không đủ mạnh để hình thành một ngôi sao mới. Những đám mây này có kích thước lớn hơn một hành tinh, nhỏ hơn một ngôi sao, và có cấu trúc xoáy khí.
Các chuyên gia tin rằng trong phần khí quyển trên của các đám mây bụi, nhiệt độ mát mẻ gần như là Trái Đất. Do đó, nơi đây có thể là môi trường hoàn hảo cho sự tồn tại của vi sinh vật.
Tác giả chính của nghiên cứu, ông Jack Yates, nói với báo Science: "Không nhất thiết một hành tinh phải có bề mặt mới có thể là nơi ở của người ngoài hành tinh”.
Day la noi tot nhat de tim nguoi ngoai hanh tinh-Hinh-2
Những đám mây bụi xung quanh một sao lùn nâu có thể là nơi ở của người ngoài hành tinh. 

Kinh hoàng nhện mẹ nổ tung để giải phóng nhện con

Sau khi con nhện mẹ nổ tung, hàng trăm chú nhện con lao ra từ bụng của nhện mẹ và bò khắp nhà. 

Xem video: Nhện mẹ nổ tung để giải phóng hàng trăm nhện con

Đọc nhiều nhất

Tin mới