Trận mưa sao băng Draconid đạt đỉnh vào ngày 8 và 9 tháng 10 này, mang đến cơ hội ngắm hàng chục sao băng trên bầu trời đêm.
Tuệ Minh (Theo gadgets360)
Cùng với mưa sao băng Perseids vào tháng 8 và Geminids diễn ra vào tháng 12 hàng năm, mưa sao băng Draconid 2024 là trận mưa sao băng lớn nhất năm.
Mưa sao băng Draconid, được biết đến vì có liên quan đến chòm sao Draco, dự kiến đạt cực đại vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm nay.
Mưa sao băng Draconid là một trong 3 trận mưa sao băng lớn trong năm, có thể nhìn thấy trên bầu trời về phương Bắc. Ảnh: Magnit Gret
Trận mưa sao băng thường niên này mang đến cơ hội hiếm có cho những người ngắm sao băng vào buổi tối. Chòm sao Draco nằm ở bầu trời phía bắc, khiến trận mưa sao băng có thể nhìn thấy suốt đêm. Không giống như nhiều trận mưa sao băng khác, chỉ có thể ngắm vào sáng sớm, Draconid có thể được nhìn thấy ngay sau khi trời tối, giúp những người ngắm sao bình thường dễ dàng trông thấy hơn.
Khi nào và ở đâu xem trận mưa sao băng Draconid tốt nhất?
Các sao băng Draconid sẽ có thể nhìn thấy từ bán cầu bắc, nơi Draco, chòm sao hình rồng, tọa lạc. Vào ngày 8 và 9 tháng 10, các sao băng sẽ xuất hiện tỏa ra từ 'đuôi' của Draco, nằm phía trên chòm sao Đại Hùng ở bầu trời phía bắc-tây bắc.
Chòm sao Thiên Long (Draco) trên bầu trời phương Bắc. Ảnh: Gloste Stars
Theo NASA , Draconid xảy ra hàng năm khi Trái đất đi qua các mảnh vỡ do Sao chổi 21P/Giacobini-Zinner để lại. Sao chổi đặc biệt này đi qua quỹ đạo Trái đất sau mỗi 6,5 năm, để lại một vệt các hạt mà Trái đất gặp phải trong thời gian này.
Draconids được biết đến với tính biến động của chúng, và Hiệp hội thiên thạch Hoa Kỳ dự đoán có khoảng 10 sao băng mỗi giờ trong thời gian cực đại, mặc dù con số này có thể dao động.
Thời điểm tốt nhất để xem là sau khi mặt trời lặn vào ngày 8 tháng 10, với sự can thiệp tối thiểu từ mặt trăng vì nó sẽ lặn sau vài giờ sau khi mặt trời lặn.
Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng kho báu
Sau nửa năm kể từ ngày ném một kho báu vũ trụ 4,6 tỉ năm tuổi xuống một ngôi nhà ở New Jersey - Mỹ, sao chổi Halley tiếp tục tuôn mưa sao băng xuống Trái Đất
Theo Time and Date, kết quả định vị tại TP HCM cho thấy đêm cực đỉnh của mưa sao băng Orionids đang tỏa sáng trên bầu trời sẽ rơi vào tối 21, rạng sáng 22/10 theo giờ Việt Nam.
Đây là cơn mưa sao băng thứ hai có nguồn gốc từ sao chổi nổi tiếng Halley trong năm, sau mưa sao băng Eta Aquarids hồi tháng 5.
Đêm nay (12/11), Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "từ cõi chết"
Đó là một trong những trận mưa sao băng kỳ dị nhất năm, nguồn gốc chưa rõ ràng, với các ngôi sao băng di chuyển chậm nhưng rất sáng, 7 năm một lần sẽ đi kèm cầu lửa.
Theo EarthSky và Space.com, trận mưa sao băng Bắc Taurids đã xuất hiện từ ngày 13-10, sẽ kết thúc vào ngày 2-12. Trong đó, đêm dày đặc nhất sẽ rơi vào ngày 12 hoặc 13-11, tùy theo múi giờ ở mỗi nước.
Thời điểm cực đại của Bắc Taurids được một số nhà thiên văn Mỹ dự đoán sẽ rơi vào lúc 0 giờ 21 phút rạng sáng 13-11, tương đương 12 giờ trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam; trong khi một số tính toán khác cho rằng nó sẽ đạt cực đại vào đêm 11, rạng sáng 12-11 (giờ Mỹ).
Nữ bệnh nhân 19 tuổi mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMA), xơ cứng bì, cường giáp nặng được phẫu thuật thành công sau khi ổn định bệnh nền.
Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo về những nguy hiểm nghiêm trọng từ thói quen ăn, uống hoặc nuốt mật cá theo kinh nghiệm truyền miệng trong dân gian.
Sa dây rau là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể khiến thai nhi tử vong trong chuyển dạ.
Các bác sĩ đã loại bỏ khối u an toàn, giúp duy trì chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp.